Vì sao cuộc xâm lược Nam Tư của NATO là không thể tránh khỏi?

Việc lực lượng NATO ném bom oanh tạc Nam Tư là không thể tránh khỏi bởi đây là động thái thuộc kế hoạch mở rộng địa bàn của khối Liên minh về phía Nga, ông Zivadin Jovanovic Ngoại trưởng CHLB Nam Tư (FRY) những năm 1998-2000 tuyên bố với Sputnik.
Nam Tư bị Nato ném bom vào năm 1999. Ảnh tư liệu
Nam Tư bị NATO ném bom vào năm 1999. Ảnh tư liệu
"Không có khả năng nào để tránh cuộc xâm lược của NATO, bởi hoạt động này có ý nghĩa địa chính trị toàn cầu đối với bọn xâm lược. Chúng muốn phô trương sức mạnh bất chấp luật pháp quốc tế và Liên Hợp Quốc, để nhận được vùng không gian rộng mở phục vụ việc thi hành chiến lược bành trướng quân sự ở đông-nam Âu", cựu Ngoại trưởng giải thích.

"Mặt khác, họ cần tạo ra tiền lệ để có thể toàn cầu hóa sự can thiệp bên ngoài hệ thống Liên Hợp Quốc mà không cần tham vấn Hội đồng Bảo an. Đó là nỗ lực thiết lập căn cứ ở vùng Balkan, để như họ nói, sửa chữa sai lầm của cựu Tổng thống Hoa Kỳ và cựu Tổng tư lệnh quân đội liên minh Dwight Eisenhower trong Thế chiến II và đẩy các căn cứ của họ đến sát gần biên giới phía tây của nước Nga", ông Jovanovic nói.

Tin mới