Việt Nam đá nốt vòng loại World Cup tại UAE; Quế Ngọc Hải tái xuất

(Baonghean.vn) - Các trận còn lại của bảng G vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á, trong đó có 3 trận của tuyển Việt Nam, sẽ diễn ra tại UAE trong tháng Sáu; Trung vệ Quế Ngọc Hải bình phục chấn thương, sẽ ra sân khi nhà ĐKVĐ Viettel tiếp Bình Dương ở vòng 3.

Việt Nam đá nốt vòng loại World Cup tại UAE

Việt Nam còn 3 trận chưa đấu, lần lượt gặp Malaysia, Indonesia và UAE. Việc đá tập trung tại UAE sẽ giúp thầy trò Park Hang-seo tránh phải làm khách trên sân Bukit Jalil của Malaysia - đối thủ cạnh tranh trực tiếp suất đi tiếp.

Việt Nam đánh bại UAE 1-0 ở lượt đi trên sân Mỹ Đình vào ngày 14/11/2019. Ảnh: Đức Đồng
Việt Nam đánh bại UAE 1-0 ở lượt đi trên sân Mỹ Đình vào ngày 14/11/2019. Ảnh: Đức Đồng

Trước đó, vì dịch Covid-19 vẫn diễn biến phức tạp, AFC quyết định phần còn lại của giai đoạn hai vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á. Mỗi bảng đá ở một quốc gia có góp mặt ở bảng đấu đó trong thời gian từ 31/5 đến 15/6.

Trung Quốc sẽ là chủ nhà bảng A, tiếp đón Syria, Philippines, Maldives và Guam. Bảng B đá tại Kuwait, với sự tham gia của Australia, Jordan, Nepal và Đài Bắc Trung Quốc. Bahrain tổ chức các trận đấu của bảng C, bảng đấu có Iraq, Iran, Hong Kong và Campuchia.

Saudi Arabia là chủ nhà bảng D, tiếp đón Uzbekistan, Singapore, Yemen và Palestine. Bảng E đá tại Qatar với Oman, Afghanistan, Ấn Độ và Bangladesh trong khi Japan đăng cai bảng F với các đối thủ là Kyrgyzstan, Tajikistan, Myanmar và Mông Cổ. Bảng H diễn ra tại Hàn Quốc, với sự tham gia của Turkmenistan, Lebanon, Triều Tiên và Sri Lanka.

Việt Nam đang đứng đầu bảng G với 11 điểm sau 5 trận, hơn nhì bảng Malaysia 2 điểm. Các đội phía sau lần lượt là Thái Lan (8 điểm), UAE (6 điểm) và Indonesia (0 điểm).

Tám đội đầu bảng, cùng 4 đội nhì bảng có thành tích tốt, sẽ lọt vào vòng loại cuối cùng để tranh vé dự World Cup 2022, đồng thời giành quyền dự Asian Cup 2023.

Quế Ngọc Hải tái xuất
"Tôi đã phục hồi, thể lực cũng đạt 100%, hoàn toàn có thể ra sân thi đấu", Quế Ngọc Hải nói trước buổi tập chiều 12/3. Ngọc Hải bị rách cơ đùi khi lên hội quân cùng tuyển Việt Nam tháng 12/2020. Sự vắng mặt của trung vệ người xứ Nghệ là một phần nguyên nhân khiến Viettel thi đấu thiếu chắc chắn, thua Hà Nội 0-1 trong trận tranh Siêu Cup Quốc gia và chỉ kiếm được 1 điểm sau hai vòng đầu V-League 2021.
 Quế Ngọc Hải tập luyện cùng CLB Viettel chiều 12/3.
Quế Ngọc Hải tập luyện cùng CLB Viettel chiều 12/3.

Với sự trở lại của hậu vệ người Nghệ An, Viettel sẽ có đủ cặp trung vệ Quế Ngọc Hải - Bùi Tiến Dũng để đấu Bình Dương ở vòng 3. Dù vậy, HLV Trương Việt Hoàng vẫn đau đầu với bài toán hàng công, bởi qua 3 trận đã đấu mùa này, đội chưa ghi được bàn nào. "Điều đáng lo ngại nhất của Viettel là khâu dứt điểm. Trong quãng nghỉ 1 tháng vừa qua, chúng tôi đã tìm ra nhiều phương án nhằm cải thiện khâu này", HLV Trương Việt Hoàng nói.

Viettel mới bổ sung Jakhongir Abdumuminov và họ kỳ vọng tân binh người Uzbekistan sẽ giúp đội có bàn thắng khi tiếp Bình Dương. Bình Dương đang cho tiến bộ dưới sự chỉ đạo của HLV Phan Thanh Hùng. Họ hiện đứng nhì bảng, toàn thắng 2 trận đã đấu, ghi 3 bàn, thủng lưới 1.

PSG sắp sở hữu bộ ba đắt nhất lịch sử?
Nhà báo Marcelo Bechler, một trong những nguồn tin uy tín về Barca tiết lộ, PSG đã sẵn sàng gia nhập cuộc đua chiêu mộ Messi. Đội chủ sân Parc des Princes sẽ trao cho Messi hợp đồng không thể từ chối.

Marcelo Bechler là một trong những phóng viên đầu tiên đưa tin PSG chiêu mộ thành công Neymar vào hè 2017. Khi đó, nhiều ý kiến cho rằng Bechler đưa tin đồn thiếu xác thực. Nhưng thực tế, "quả bom" chuyển nhượng thật sự đã xuất hiện.
PSG không muốn thêm một lần chạm trán Messi. Ảnh: Getty.
PSG không muốn thêm một lần chạm trán Messi. Ảnh: Getty.

Hợp đồng của Messi với Barca chỉ còn thời hạn đến tháng 6. Lúc này, chưa có dấu hiệu cho thấy đôi bên sẽ ngồi vào bàn đàm phán và đồng ý ký giao kèo mới. Từ tháng 1, Messi được tự do thương thảo cùng CLB khác theo luật chuyển nhượng của FIFA. Nhà ĐKVĐ Ligue 1 sẽ phải chi mức lương cao nhất nhì thế giới cho siêu sao người Argentina. Lúc này, Messi đang nhận khoảng 30 triệu euro/mùa (sau thuế) tại Barca.

Một tuần trước, truyền thông Pháp đưa tin Neymar ra sức chèo kéo Messi đến với sân Parc des Princes. Neymar liên tục gọi điện cho đồng đội cũ, kể Messi nghe về cuộc sống ở Paris. Theo Marca, Neymar nói mọi thứ tại Paris ở mức lý tưởng, và đó là sự lựa chọn tối ưu nếu Messi muốn ra đi.

Nếu thương vụ hoàn tất, PSG sẽ sở hữu bộ ba tấn công đắt nhất lịch sử. Messi, Neymar, Kylian Mbappe được Transfer Markt định giá lần lượt 80 triệu, 128 triệu euro và 180 triệu euro. Bộ ba tấn công có tổng giá trị 388 triệu euro. Bên cạnh PSG, Man City được cho là CLB sẵn sàng đáp ứng nguyện vọng của Messi. Trong giai đoạn bóng đá chịu tác động từ dịch bệnh, chỉ số ít CLB đáp ứng được vấn đề thu nhập cho thủ quân Barca.

Tin mới