Việt Nam sẽ là quốc gia phát triển mạnh của ASEAN trong tương lai

(Baonghean.vn) - Đó là nhận định của Giáo sư John Vong - Cố vấn cao cấp cho Ngân hàng Thế giới, Liên Hợp Quốc; Giám đốc độc lập của Ngân hàng hàng đầu ASEAN tại Hội thảo "Bức tranh kinh tế dành cho Doanh nghiệp trong và sau năm 2015" do Viện nghiên cứu phát triển, Trung tâm WTO thành phố HCM phối hợp cùng VietStar Training JSC tổ chức ngày 29/3 tại Khách sạn Rex TPHCM. 
GS John Vong phát biểu tham luận tại buổi hội thảo
GS John Vong phát biểu tham luận tại buổi hội thảo
Tham dự có GS. John Vong - Cố vấn cấp cao cho Ngân hàng Thế giới, Giám đốc độc lập của một ngân hàng hàng đầu ASEAN; GS.John Behzad - Chuyên gia tư vấn chiến lược hàng đầu Hoa Kỳ. Nguyên Tổng giám đốc một số dự án chính phủ Mỹ , Phó hiệu trưởng Trường Kinh doanh - Đại học tiểu bang California, Thành viên Ban cố vấn - Đại học quản trị Paris tại VN; TS. Võ Trí Thành - Phó Viện Trưởng Viện nghiên cứu Quản lý kinh tế Trung ương và hơn 100 doanh nghiệp.
Hội thảo đã mang đến những chia sẻ cho doanh nghiệp về: Các triển vọng hội nhập kinh tế ASEAN và những cơ hội mở ra cho kinh tế Việt Nam; cách ứng biến trước tình hình giá dầu giảm và thị trường bất ổn.
Ngoài ra, các diễn giả sẽ tư vấn về việc sử dụng những chiến lược kinh doanh thiết yếu cho sự sống còn, sức cạnh tranh và tăng trưởng doanh nghiệp; cung cấp một khuôn mẫu để các Doanh nghiệp có thể sử dụng trong những giai đoạn kinh tế trì trệ, đồng thời vạch ra một hướng đi mang lại doanh thu và mức tăng trưởng thu nhập bền vững.
Các doanh nghiệp tham dự hội thảo
Các doanh nghiệp tham dự hội thảo
Tại hội thảo, Giáo sư John Vong cho rằng: Việt Nam đang đứng trước cơ hội tăng trưởng và phát triển kinh tế trong thời gian tới do có dân số đông, lực lượng lao động trẻ, tài nguyên phong phú, đa dạng...
Năm 2015, các nước ASEAN sẽ thực hiện xây dựng một thể chế chung cho khu vực theo 4 trụ cột phát triển kinh tế ASAEN đó là: Thị trường chung cùng tập trung sản xuất hàng hóa; Là khu vực phát triển mạnh bền vững có thể cạnh tranh với các khu vực khác trên thế giới; Xây dựng thể chế khu vực kinh tế bình đẳng cùng phát triển; Điều kiện kết nối đa phương các nền kinh tế cùng có lợi.
Trên cơ sở đó ông đưa ra nhận định: Hội nhập toàn diện ASEAN sẽ giúp các doanh nghiệp có cơ hội đầu tư các lĩnh vực như: Dịch vụ chăm sóc sức khỏe; Dịch vụ đào tạo và sử dụng đội ngũ kỹ sư lành nghề các ngành điện, điện tử, công nghệ thông tin, khoa học máy tính; Dịch vụ đào tạo và sử dụng kế toán, tài chính và ngân hàng; Hợp tác đầu tư kinh doanh toàn diện giữa các quốc gia với nhau...
TS. Võ Trí Thành - Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Quản lý Kinh tế trung ương (CIEM) cho rằng: "Cơ hội kinh doanh năm nay đã sáng sủa hơn, nhưng lãi suất sẽ khó giảm sâu vì dư địa để giảm là rất ít. Lãi suất có giảm được hay không phải xét trong mối tương quan với lạm phát và chính sách tỷ giá. Trên thực tế các ngân hàng đã và đang cố gắng giảm lãi suất huy động đầu vào để giảm lãi vay đầu ra cho doanh nghiệp nhưng dư địa giảm là vô cùng ít" ./.
Nguyễn Hữu Thống
(Hội DN Nghệ Tĩnh tại TP Hồ Chí Minh)

Tin mới