Vụ sập giàn giáo ở Formosa: 4 bị cáo bị đề nghị án tù giam

(Baonghean.vn)- Vào 17h30 phút chiều ngày 18/12, Đại diện Viện KSND tỉnh Hà Tĩnh giữ quyền công tố tại phiên tòa xét xử vụ sập giàn giáo ở công trường Formosa (Khu kinh tế Vũng Áng, Hà Tĩnh) đã đề nghị Hội đồng xét xử TAND tỉnh Hà Tĩnh xử phạt tù đối với bốn bị cáo về tội vi phạm quy định về an toàn lao động.
Trong đó, Kim Jong Wook (43 tuổi, quốc tịch Hàn Quốc) bị đề nghị tuyên hạt từ 3 năm 6 tháng đến 4 năm 6 tháng tù; Lee Jae Myeong (62 tuổi, quốc tịch Hàn Quốc) 3 năm đến 4 năm tù; Nguyễn Anh Tuấn (27 tuổi, trú xã Quảng Hải, thị xã Ba Đồn, Quảng Bình) 3 năm đến 4 năm tù; Nguyễn Thái Đức (30 tuổi, quê xã Kỳ Trung, huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh) 30 tháng đến 36 tháng tù cùng về tội vi phạm quy định về an toàn lao động.
Bốn bị cáo tại phiên tòa
Bốn bị cáo tại phiên tòa
Trong quá trình điều tra vụ sập giàn giáo (đêm 25/3/2015), Đại sứ quán Hàn Quốc tại Việt Nam đã hai lần gửi công hàm đề nghị xem xét trên cơ sở nhân đạo, mối quan hệ hữu nghị, tạo điều kiện tốt nhất, khoan hồng xem xét phạt mức phạt thấp nhất cho các bị cáo. Đề nghị này, Đại diện VKSND tỉnh Hà Tĩnh cho rằng: có căn cứ.
Theo nhận định của VKSND tỉnh Hà Tĩnh, hành vi phạm tội của các bị cáo đã gây ra hậu quả đặc biệt nghiêm trọng, mất mát quá lớn, mẹ mất con, vợ mất chồng, con thơ mất cha...gây thiệt hại lớn về vật chất.
Các bị cáo thể hiện ăn năn hối cải, đã xin lỗi và cùng công ty kịp thời hỗ trợ, bồi thường kịp thời cho gia đình có công nhân chết và những người bị thương. Người thân của các bị hại và người bị hại xin giảm án cho các bị cáo. Do đó, đề nghị Hội đồng xét xử sơ thẩm xem xét giảm nhẹ hình phạt cho các bị cáo.
Rất đông người dân đến tham dự phiên tòa.
Rất đông người dân đến tham dự phiên tòa.
Trong bản luận tội, Đại diện VKSND tỉnh Hà Tĩnh nêu rõ: đêm 25/3, trước khi xảy ra sập giàn giáo, giàn giáo có rung lắc mạnh hai lần, công nhân đang làm việc trên giàn hoảng sợ, ngừng làm việc và chạy về phía hai bên cầu thang bộ. Kim và Lee đi lên kiểm tra công việc nhưng không tìm hiểu nguyên nhân của sự cố có thể dẫn đến sập giàn giáo, mà nói "OK, không sao, không sao" (nói bằng tiếng Việt). Sau đó, yêu cầu các công nhân quay lại làm việc.
Lúc này Tuấn và Đức kiểm tra, phát hiện kích thủy lực bị tụt xuống không báo cáo với Kim mà tự ý nâng các kích thủy lực trên lên ngang bằng với các kích thủy lực khác. Hậu quả làm 13 người chết, 29 người bị thương, hệ thống ván khuôn trượt Lane 2 bị hư hỏng hoàn toàn.
Do đó, bị cáo Kim là chỉ huy trưởng công trường - người đầu tiên phải chịu trách nhiệm trong vụ án sập giàn giáo, bị đề nghị mức án phạt cao nhất. Tiếp đến là bị cáo Lee, bị cáo Tuấn, cuối cùng là bị cáo Đức.
An Khánh

Tin mới