Vườn ươm ‘cây xoá nghèo’ ở xã vùng biên Nghệ An

(Baonghean.vn) - Sinh kế chủ yếu của người dân xã biên giới Ngọc Lâm (Thanh Chương) là trồng keo. Từ trước đến nay người dân phải đi mua cây keo giống ở địa phương khác với giá và chi phí khá cao. Nay chính quyền và nhân dân quyết vay vốn xây vườn ươm giống cây trồng nguyên chủng tự phục vụ.

bna_HT keo ngọc lâm16.jpg
Xã biên giới Ngọc Lâm cách trung tâm huyện Thanh Chương hơn 20km. Xã có 6 bản với hơn 1.450 hộ dân, 6.175 khẩu. Trong đó, hộ nghèo 482 hộ (chiếm 33,06%), hộ cận nghèo 670 hộ (chiếm 45,95%). Ngọc Lâm có 6 dân tộc anh em cùng chung sống: Thái, Kinh, Khơ mú, Ơ đu, Thổ, Mường. Từ khi thành lập năm 2009 đến nay, người dân Ngọc Lâm sinh sống chủ yếu bằng nghề trồng trọt, chủ yếu là trồng keo, kết hợp chăn nuôi nhỏ lẻ và làm thuê thời vụ, đời sống còn hết sức khó khăn. Về trồng keo, bà con chia sẻ, việc mua cây keo giống khá tốn kém và phải đi sang các địa phương khác để mua. Ảnh: Hoài Thu
bna_HT keo ngọc lâm,..JPG
Ngọc Lâm được gọi là “xã tái định cư” của huyện Thanh Chương, nơi đồng bào dân tộc Thái từ xã Hữu Khuông, huyện Tương Dương về ở, nhường đất để xây dựng thủy điện Bản Vẽ từ năm 2009. Bà con về nơi ở mới rất bỡ ngỡ với cách thức làm ăn, sinh hoạt mới, nhất là đất đai không có nhiều, khai thác lâm sản phụ không thuận lợi như ở quê cũ. Đến nay, cuộc sống của bà con đã ổn định, song tỷ lệ hộ nghèo, cận nghèo còn rất cao. Hội Nông dân huyện Thanh Chương đã hỗ trợ các hộ dân xây dựng vườn ươm cây keo giống nguyên chủng. Ảnh: Thanh Phúc
bna_Ht keo..png
Ngày 20/9, Hội Nông dân huyện Thanh Chương phối hợp Ban quản lý Rừng phòng hộ của huyện tổ chức tập huấn cầm tay chỉ việc, hướng dẫn người dân Ngọc Lâm kỹ thuật ươm keo giống tại vườn ươm vừa mới xây dựng tại bản Tân Lâm. Ảnh: Hoài Thu
bna_Ht keo Ngọc Lâm ..jpg
Sau khi nghe cán bộ chuyên môn trực tiếp hướng dẫn kỹ thuật, người dân thực hành ngay tại vườn. Ảnh: Thanh Phúc
bna_HT keo ngọc lâm4.JPG
Người dân bản Tân Lâm thực hành kỹ thuật tạo bầu đất chuẩn bị ươm hom keo. Ảnh: Hoài Thu
bna_HT keo ngọc lâm11.jpg
Cán bộ Hội Nông dân huyện Thanh Chương và UBND xã Ngọc Lâm hướng dẫn người dân chọn mầm keo giống chất lượng để cắt, ươm tại vườn. Ông Nguyễn Xuân Khánh (bên phải ảnh) - Chủ tịch Hội Nông dân huyện Thanh Chương cho biết, việc xây dựng vườn ươm keo giống tại xã Ngọc Lâm xuất phát từ thực trạng giống keo giống người dân đang sử dụng chủ yếu mua các nguồn trôi nổi trên thị trường, dẫn đến tình trạng keo trồng được 1-3 năm thường bị chết không rõ nguyên nhân, gây thiệt hại lớn cho bà con. Vì vậy, Hội Nông dân huyện đã liên hệ với Viện Cây công nghiệp, hướng dẫn bà con mua keo giống nguyên chủng để xây dựng vườn ươm. Ảnh: Thanh Phúc
bna_HT keo ngọc lâm5.JPG
Ông Lương Văn Hải - Chủ tịch Hội Nông dân xã Ngọc Lâm cho biết, tổng diện tích cây keo toàn xã trên 200ha, khoảng 90% hộ dân trồng keo. Năm nay lần đầu tiên xã có mô hình vườn ươm cây keo giống, nguồn giống lấy từ Viện Nông nghiệp. Mô hình được Quỹ Hỗ trợ hội nông dân huyện cho Tổ hội vườn ươm keo (9 thành viên) vay 100 triệu đồng, xã tạo điều kiện về mặt bằng để xây dựng vườn ươm. Anh Lô Văn Dậu, bản Tân Lâm làm Tổ trưởng Tổ hội. Vườn ươm có quy mô khoảng 5 vạn bầu cây/lần ra giống. Ảnh: Thanh Phúc
bna_HT keo ngọc lâm14.jpg
Người dân xã Ngọc Lâm lần đầu tiên được học kỹ thuật chọn và cắt cành keo để ươm cây giống. Ảnh: Hoài Thu
bna_HT keo ngọc lâm12.jpg
Cán bộ UBND xã Ngọc Lâm cho biết, hiện nay, giá cây keo giống người dân Ngọc Lâm đi mua ở địa phương khác dao động từ 600 - 1.000 đồng/bầu cây. Mỗi hec-ta keo người dân Ngọc Lâm thường trồng hết khoảng 3.000 cây keo giống, tương đương số tiền mua giống 1,8 triệu đồng đến 3 triệu đồng/ha tuỳ thời điểm, chưa kể phí đi lại, vận chuyển. Vì vậy, việc xây dựng vườn ươm keo ngay tại địa phương giúp bà con chủ động nguồn giống đảm bảo chất lượng. Ảnh: Thanh Phúc

Tin mới