Washington lên tiếng giải thích việc binh sĩ Mỹ hoạt động ở Ukraine

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
Phát ngôn viên Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby xác nhận, lực lượng đặc nhiệm nước này đang hoạt động ở Ukraine.

Hôm 12/4, khi được hỏi về một tài liệu bị rò rỉ trên mạng xã hội cho biết Mỹ và một số đồng minh NATO có lực lượng đặc nhiệm hoạt động ở Ukraine, ông Kirby thừa nhận có “sự hiện diện quy mô nhỏ của quân đội Mỹ”. Tuy nhiên, theo ông, lực lượng này chỉ hoạt động tại sứ quán Mỹ ở thủ đô Kiev.

Trả lời hãng tin Fox News bên lề chuyến công du của Tổng thống Joe Biden tới Bắc Ireland, ông Kirby đã từ chối tiết lộ số lượng cụ thể binh lính Mỹ đang có mặt ở Ukraine.

Lính Mỹ có mặt ở sân bay Rzeszów-Jasionka của Ba Lan hồi tháng 2/2022. Ảnh: Không quân Mỹ

Lính Mỹ có mặt ở sân bay Rzeszów-Jasionka của Ba Lan hồi tháng 2/2022. Ảnh: Không quân Mỹ

“Có sự hiện diện quy mô nhỏ của quân đội Mỹ tại đại sứ quán và văn phòng tùy viên quân sự, để giúp chúng tôi giải quyết các tài liệu ra và vào Ukraine. Do đó, họ làm việc với đại sứ quán và tùy viên quân sự”, ông Kirby nói.

Cũng theo ông Kirby, quân đội Mỹ “không tham gia chiến sự” ở Ukraine.

Tổng thống Biden vẫn đang cố gắng dung hòa giữa việc ủng hộ Kiev, và tránh kích động một cuộc xung đột trực tiếp với Moscow. Bởi Nga đã nhiều lần cảnh báo việc Mỹ đẩy mạnh viện trợ cho Ukraine sẽ làm tăng nguy cơ đụng độ giữa hai cường quốc hạt nhân trên thế giới.

Hôm 11/4, báo The Guardian cho hay gần 100 binh sĩ đặc nhiệm NATO bao gồm 50 người từ Anh đã hoạt động trong lãnh thổ Ukraine kể từ ngày 1/3. Theo bộ tài liệu mật của Lầu Năm Góc bị rò rỉ trên mạng xã hội, Mỹ có 14 đặc nhiệm và Pháp có 15 người đang ở Ukraine.

Tin mới