Na Uy hỗ trợ Nghệ An ứng phó với thiên tai

(Baonghean.vn) - Chiều 9/10,  Trung ương Hội chữ thập đỏ Việt Nam phối hợp với Hội chữ thập đỏ tỉnh Nghệ An tổ chức Hội thảo Triển khai dự án “Giảm thiểu rủi ro thảm họa dựa vào cộng đồng”. 

Tham dự hội thảo có ông Gideon Tesfai – Điều phối viên phụ trách Châu Á – Thái Bình Dương Hội chữ Thập đỏ Na Uy; đồng chí Đặng Minh Châu, Phó Tổng thư ký Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam. 

Về phía tỉnh Nghệ An có đồng chí Hoàng Viết Đường, Phó chủ tịch UBND tỉnh, đại diện Hội Chữ thập đỏ tỉnh và các sở, ban, ngành liên quan cùng đại diện các huyện được hưởng lợi từ dự án.

Toàn cảnh hội thảo
Toàn cảnh hội thảo.

Dự án “Giảm thiểu rủi ro thảm họa dựa vào cộng đồng” do Hội chữ thập đỏ Na Uy tài trợ nhằm nâng cao năng lực ứng phó và giảm thiểu thiệt hại do thiên tai, thảm họa gây ra cho cộng đồng tại các xã có tỷ lệ hộ nghèo cao và dễ bị tổn thương khi thiên tai xẩy ra. Trên địa bàn tỉnh Nghệ An, dự án sẽ được triển khai tại các xã thường xẩy ra ngập lụt, đời sống người dân còn khó khăn là Hưng Nhân (Hưng Nguyên), Nam Cường (Nam Đàn) và Thanh Xuân (Thanh Chương).

Ông Đặng Minh Châu – Phó Tổng thư ký Trung ương Hội chữ thập đỏ Việt Nam mong muốn dự án sẽ nâng cao khả năng ứng phó và giảm thiểu thiệt hại do thiên tai, thảm họa gây ra cho cộng đồng
Ông Đặng Minh Châu – Phó Tổng thư ký Trung ương Hội chữ thập đỏ Việt Nam mong muốn dự án sẽ nâng cao khả năng ứng phó và giảm thiểu thiệt hại do thiên tai, thảm họa gây ra cho cộng đồng.

Dự án bao gồm các nội dung: nâng cao năng lực cho cán bộ Hội chữ thập đỏ các cấp, chính quyền cấp xã để có thể hỗ trợ tốt hơn các cụm dân cư trước sự tác động của của biến đổi khí hậu; trang bị kiến thức, kỹ năng và hỗ trợ cơ sở vật chất để người dân sẵn sàng ứng phó với thiên tai như: thuyền cứu hộ, xây nhà cộng đồng tránh lũ, xây cầu cống xuống cấp…

Đồng chí  Hoàng Viết Đường – Phó chủ tịch UBND tỉnh lưu ý các địa phương cần quan tâm, tạo điều kiện để dự án được triển khai đạt kết quả tốt nhất
Đồng chí Hoàng Viết Đường – Phó chủ tịch UBND tỉnh lưu ý các địa phương cần quan tâm, vào cuộc để dự án triển khai đạt kết quả tốt nhất.

Dự án sẽ được triển khai từ nay đến năm 2017, với tổng kinh phí dự kiến gần 16 tỷ đồng; có khoảng 33 nghìn người của 17 xã có nguy cơ cao tại 3 tỉnh Nghệ An, Hà Giang và Lào Cai được hưởng lợi từ dự án.

Trước đó, từ năm 2010 – 2014, dự án “Giảm thiểu rủi ro thảm họa dựa vào cộng đồng” được triển khai giai đoạn 1 tại 3 tỉnh Bình Định, Phú Yên và Lào Cai; có khoảng trên 100 nghìn người đã được hưởng lợi từ các hoạt động của dự án. 

Đinh Nguyệt

TIN LIÊN QUAN

Tin mới