Tập huấn công tác hoạch định, triển khai các chính sách cho cán bộ nữ

(Baonghean.vn) - Ngày 28/10, Ban vì sự tiến bộ phụ nữ tỉnh đã khai mạc khóa tập huấn “Công tác hoạch định, tổ chức triển khai các chính sách tác động trực tiếp đến công tác cán bộ nữ” cho 100  nữ cán bộ thuộc diện quy hoạch vào các chức danh lãnh đạo, quản lý trong các cơ quan, đơn vị cấp tỉnh.

Đồng chí Lê Xuân Đại - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban vì sự tiến bộ phụ nữ tỉnh tham dự buổi lễ.

Toàn cảnh buổi tập huấn
Toàn cảnh buổi tập huấn

Tại khóa tập huấn, giảng viên Nguyễn Thị Kỳ, nguyên là giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng đại biểu dân cử quốc hội và ông Nguyễn Hồ Cảnh-Phó hiệu trưởng Trường chính trị tỉnh chia sẻ kinh nghiệm trong thực tiễn lãnh đạo quản lý; đồng thời cung cấp cho các học viên các nội dung: những chính sách tác động trực tiếp đến công tác cán bộ nữ, giới và vấn đề giới trong chính sách an sinh xã hội; vai trò của phụ nữ trong hệ thống chính trị; các giải pháp để tăng tỷ lệ nữ tham gia vào các vị trí quản lý, lãnh đạo…

Đồng chí Lê Xuân Đại nhấn mạnh, chương trìn tập huấn là nội dung quan trọng và thiết thực trong công tác hoạch định và tổ chức triển khai các chính sách liên quan trực tiếp đến công tác cán bộ nữ trong thời gian tới.
Đồng chí Lê Xuân Đại nhấn mạnh, chương trình tập huấn là nội dung quan trọng và thiết thực trong công tác hoạch định và tổ chức triển khai các chính sách liên quan trực tiếp đến công tác cán bộ nữ trong thời gian tới.
Khóa tập huấn cho các nữ cán bộ thuộc diện quy hoạch vào các chức danh lãnh đạo, quản lý trong các cơ quan, đơn vị cấp tỉnh
Khóa tập huấn cho các nữ cán bộ thuộc diện quy hoạch vào các chức danh lãnh đạo, quản lý trong các cơ quan, đơn vị cấp tỉnh

Phát biểu tại buổi lễ khai mạc, đồng chí Lê Xuân Đại – Phó chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh, chương trình tập huấn là nội dung quan trọng và thiết thực trong công tác hoạch định và tổ chức triển khai các chính sách liên quan trực tiếp đến công tác cán bộ nữ trong thời gian tới. Đồng chí tin tưởng rằng, sau khóa học này, các cán bộ nữ sẽ phát huy tốt vai trò, trách nhiệm trong tham mưu, triển khai, thực hiện các chính sách tác động trực tiếp đến cán bộ nữ, cũng như các chính sách xã hội về lao động, việc làm, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế… góp phần thực hiện có hiệu quả các mục tiêu bình đẳng giới giai đoạn 2011 – 2020.

Nguyệt Minh

TIN LIÊN QUAN

Tin mới