Bão Melor đang hướng về quần đảo Trường Sa

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Trung ương, hồi 16 giờ ngày 16/12, vị trí tâm bão ở vào khoảng 14,5 độ Vĩ Bắc; 119,5 độ Kinh Đông, cách đảo Song Tử Tây (thuộc quần đảo Trường Sa) khoảng 670 km về phía Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 9 (tức là từ 75 đến 90 km/giờ), giật cấp 10 - 11.
Dự báo trong 24 giờ tới, bão có khả năng đổi hướng di chuyển theo hướng Tây Nam, mỗi giờ đi được khoảng 10 - 15 km, hướng về phía quần đảo Trường Sa.
Đến 16 giờ ngày 17/12, vị trí tâm bão ở vào khoảng 11,6 độ Vĩ Bắc; 118,0 độ Kinh Đông, cách đảo Song Tử Tây (thuộc quần đảo Trường Sa) khoảng 400 km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (tức là từ 60 đến 75 km/giờ), giật cấp 9 - 10.
Đường đi và vị trí cơn bão Melor.
Đường đi và vị trí cơn bão Melor.
Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão kết hợp với gió đông bắc mạnh nên vùng biển phía Đông khu vực giữa Biển Đông có gió mạnh cấp 7, vùng gần tâm bão đi qua cấp 8 - 9, giật cấp 10 - 11. Sóng biển cao 3 - 5m. Biển động rất mạnh. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 3.
Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây Nam, mỗi giờ đi được khoảng 25 km và suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới.
Đến 16 giờ ngày 18/12, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 7,7 độ Vĩ Bắc; 112,9 độ Kinh Đông, trên khu vực quần đảo Trường Sa. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 - 7 (tức là từ 40 đến 60 km/giờ), giật cấp 8-9.
Khu vực giữa Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa) có gió mạnh cấp 6 - 7, vùng gần tâm bão đi qua cấp 8, giật cấp 9-10. Sóng biển cao 2 - 4m. Biển động rất mạnh. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 3.
Trong 48 đến 72 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Nam, mỗi giờ đi được khoảng 20 km.
Dự báo thời tiết đêm 16 và ngày 17/12 tại các địa phương trên cả nước:
Phía Tây Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa vài nơi. Gió nhẹ. Trời rét đậm, có nơi rét hại. Nhiệt độ thấp nhất từ: 13 - 16 độ, có nơi dưới 13 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 14  - 17 độ, có nơi trên 18 độ C.
Phía Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa vài nơi. Gió đông bắc cấp 2 - 3. Trời rét đậm, vùng núi rét hại. Nhiệt độ thấp nhất từ: 11 đến 14 độ, vùng núi dưới 10 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 14 - 17 độ C, vùng núi có nơi dưới 14 độ C.
Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế: Nhiều mây, phía bắc có mưa vài nơi; phía nam có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và dông. Gió bắc đến tây bắc cấp 3, vùng ven biển cấp 4. Trời lạnh, phía bắc trời rét, có nơi rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất từ: 13 đến 16 độ, phía nam 17 – 20 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 15 - 18 độ, phía nam 21 – 24 độ C.
Đà Nẵng đến Bình Thuận: Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và dông; riêng Ninh Thuận - Bình Thuận mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 3, vùng ven biển cấp 4 - 5. Nhiệt độ thấp nhất từ: 19  - 22 độ, phía nam 21 – 24 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 24 - 27 độ, phía nam 28 - 31 độ C.
Tây Nguyên: Mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió đông bắc đến đông cấp 2 – 3. Nhiệt độ thấp nhất từ: 18 - 21 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 25 - 28 độ C.
Nam Bộ: Mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió đông bắc đến đông cấp 2 – 3. Nhiệt độ thấp nhất từ: 21 - 24 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 28 - 31 độ C.
Hà Nội: Nhiều mây, có mưa vài nơi. Gió đông bắc cấp 2 - 3. Trời rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất từ: 12 - 15 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 14 - 17 độ C.
Theo Nhân dân Oline
TIN LIÊN QUAN

Tin mới