Nét đẹp văn hóa tâm linh, đi lễ chùa vào ngày mông 1 Tết

(Baonghean,vn) - Đi lễ chùa vào ngày Mồng 1 Tết đối với nhiều người dân trên địa bàn Thành phố Vinh đã trở thành hoạt động văn hóa tâm linh, hướng về điều thiện.

Ngay từ sáng Mồng 1 Tết Bính Thân, khi trên những tuyến phố vẫn đang còn vắng người qua lại thì tại Chùa Diệc đã đông đảo phật tử và nhân dân trên địa bàn Thành phố Vinh và các huyện phụ cận
Ngay từ sáng Mồng 1 Tết Bính Thân, tại Chùa Diệc, đông đảo phật tử và nhân dân trên địa bàn Thành phố Vinh và các huyện phụ cận có mặt tại chùa cầu một năm mới nhiều niềm vụi, hạnh phúc..
Để đáp ứng nguyện vọng và mong muốn của đông đảo phật tử, người dân Chùa Diệc đã lập đàn trạng
Để đáp ứng nguyện vọng và mong muốn của đông đảo phật tử, người dân, thầy sư tại chùa Diệc đã lập đàn tràng cầu cho Quốc thái, dân an.
Chùa Cần Linh cũng là địa chỉ thu hút nhiều phất tử và người dân viếng chùa vào sáng Mồng 1 Tết Binh Thân
Chùa Cần Linh cũng là địa chỉ thu hút nhiều phật  tử và người dân đến vào sáng Mồng 1 Tết Binh Thân.
 
Các phật tử và nhân dân thành tâm cầu mong những điều mau mắn, tốt đẹp nhất đến với gia đình tỏng năm mới Bính Thân
Các phật tử và nhân dân thành tâm cầu mong những điều mau mắn, tốt đẹp nhất đến với gia đình trong năm mới Bính Thân.
Chùa Cần Linh cũng là địa chỉ thu hút nhiều phất tử và người dân viếng chùa vào sáng Mồng 1 Tết Binh Thân
Nơi tiếp lễ và ghi nhận công đức tại Chùa Cần Linh.
Đền Hồng Sơn cũng là địa chỉ thu hút nhiều người dân thắp hương, hành lễ cầu mong một năm mới thành công mới!
Đền Hồng Sơn thu hút nhiều người dân thắp hương, cầu mong một năm mới thành công mới.

Mai Hoa

TIN LIÊN QUAN

Tin mới