Hà Giang lần đầu tiên diễn ra hội chợ du lịch Tây Bắc

Theo Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hà Giang Trần Đức Quý, Hội chợ du lịch Tây Bắc 2014 sẽ được tổ chức tại tỉnh Hà Giang từ ngày 17-19/10.
Hội chợ du lịch Tây Bắc lần đầu tiên được tổ chức với quy mô cấp khu vực do tỉnh Hà Giang đăng cai.
8 tỉnh tham gia Hội chợ gồm Lào Cai, Yên Bái, Phú Thọ, Hòa Bình, Sơn La, Điện Biên, Lai Châu và Hà Giang. 
Thung lũng Mai Châu-Hòa Bình
Thung lũng Mai Châu-Hòa Bình
Đây là dịp tăng cường hợp tác phát triển du lịch giữa các tỉnh trong khối 8 tỉnh Tây Bắc mở rộng. Thông qua Hội chợ sẽ tạo sự chuyển biến trong công tác quảng bá, xúc tiến điểm đến, giới thiệu sản phẩm du lịch, đặc biệt là thế mạnh về du lịch cộng đồng gắn với việc quảng bá hình ảnh du lịch đặc trưng vùng Tây Bắc.
Hội chợ du lịch Tây Bắc sẽ được tổ chức tại thành phố Hà Giang với nhiều hoạt động phong phú như Liên hoan văn nghệ các làng văn hóa du lịch cộng đồng của 8 tỉnh Tây Bắc.
Tại liên hoan này, các nghệ nhân, thanh niên nam, nữ đồng bào dân tộc thiểu số các tỉnh sẽ biểu diễn dân ca, dân vũ, nhạc cụ dân tộc và trình diễn trang phục dân tộc các làng văn hóa du lịch cộng đồng.
Đặc biệt, tham gia hội chợ còn có trên 30 gian hàng trưng bày giới thiệu sản phẩm du lịch, quảng bá du lịch, đồ gỗ thủ công mỹ nghệ, trang phục truyền thống, những hiện vật thể hiện giá trị văn hóa đặc sắc của các địa phương và giới thiệu ẩm thực vùng Tây Bắc.
Ban tổ chức Hội chợ còn tổ chức triển lãm ảnh du lịch của 8 tỉnh Tây Bắc, tại triển lãm du khách sẽ được chiêm ngưỡng những bức ảnh tuyệt đẹp của Công viên Địa chất toàn cầu Cao nguyên đá Đồng Văn thuộc tỉnh Hà Giang và phong cảnh đẹp của 8 tỉnh Tây Bắc.
Bên cạnh các hoạt động xúc tiến du lịch, Hội chợ du lịch Tây Bắc 2014 còn tổ chức Hội nghị chuyên đề bàn về sản xuất các sản phẩm du lịch của tỉnh Hà Giang; quảng bá và đưa du khách đến với Hà Giang, đến với Công viên Địa chất toàn cầu Cao nguyên đá Đồng Văn.
Bà Triệu Thị Tình, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Giang cho biết: Sau khi Hội chợ du lịch Tây Bắc 2014 thành công, Ban Tổ chức Hội chợ sẽ xây dựng đề án nâng quy mô và tính chất hội chợ trở thành sự kiện du lịch định kỳ vào những năm tiếp theo.
Thông qua đó, nhằm đẩy mạnh chương trình liên kết 8 tỉnh Tây Bắc mở rộng, nỗ lực chung cho các sáng kiến xây dựng Thương hiệu du lịch Tây Bắc tuyến du lịch Vòng cung Tây Bắc, Chương trình Du lịch về nguồn, chương trình du lịch Di sản thế giới Công viên địa chất toàn cầu Cao nguyên đá Đồng Văn-Hà Giang... góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội của mỗi địa phương; hình thành khối hợp tác phát triển du lịch bền vững, góp phần bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa gắn với phát triển du lịch Tây Bắc, tạo điều kiện để du lịch Tây Bắc chính thức trở thành một trong 8 điểm đến đặc sắc của Việt Nam./.
Theo Dulichvn

Tin mới