Đúc súng thần công dâng lên anh linh Đại tướng Võ Nguyên Giáp

Ngày 22.12, tại huyện Quảng Xương, Hội Khoa học lịch sử Việt Nam phối hợp cùng Hội Cổ vật Thanh Hóa (HCVTH) và Liên chi hội di sản văn hóa Việt Nam Lam Kinh (LCHDS) đã tổ chức lễ chập lò đúc Đúc trống đồng, súng thần, kiếm lệnh công dâng lên anh linh Đại tướng Võ Nguyên Giáp.
Khẩu súng thần công sẽ được dâng lên khu lưu niệm của Đại tướng tại Quảng Bình. Ảnh: A.T
Khẩu súng thần công sẽ được dâng lên khu lưu niệm của Đại tướng tại Quảng Bình. Ảnh: A.T
Tại lễ chập lò, ông Hồ Quang Sơn - Chủ tịch HCVTH kiêm Chủ tịch Liên chi hội di sản Lam Kinh - cho biết: HCVTH - LCHDS lập kế hoạch bằng nguồn kinh phí tự đóng góp, đúc các hiện vật để dâng tặng vào khu tưởng niệm của cố Đại tướng Võ Nguyên Giáp tại tỉnh Quảng Bình.
Trống mô phỏng theo trống đồng Ngọc Lũ với đường kính mặt rộng 103cm, tượng trưng cho tuổi thọ của cố Đại tướng, chiều cao thân trống là 91,1cm tượng trưng cho năm sinh của Người (năm 1911), trên thân trống khắc họa 7 hình ảnh tiêu biểu nhất trong cuộc đời của Đại tướng Võ Nguyên Giáp gồm: Hình ảnh nhà lưu niệm Đại tướng trên mảnh đất quê nhà; hình ảnh Đại tướng cùng 34 chiến sĩ tuyên truyền giải phóng quân; hình ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh trao quyền Tổng chỉ huy cho Đại tướng; hình ảnh quốc kỳ bay trên nóc hầm tướng Đờ-cát và xe tăng húc đổ cổng Dinh Độc lập.
Hai khẩu đại thần công được mô phỏng theo phiên bản súng thần công cổ của VN. Mỗi khẩu nặng gần 200kg, trên thân khắc hoa văn thời Trần và hoa sen. Về đôi kiếm lệnh dâng Đại tướng có chuôi kiếm được đúc hình ảnh hai mẹ Việt Nam Anh hùng đã che chở chiến sĩ thời kỳ chống Pháp và Mỹ cứu nước. 
Trống đồng, súng thần công và kiếm lệnh sau khi đúc xong sẽ được dâng lên Khu lưu niệm cố Đại tướng ở Vũng Chùa nhân dịp tròn 100 ngày mất của Đại tướng. 
Ngày 22.12, tỉnh Đồng Nai đã tổ chức lễ khánh thành đền thờ Đại tướng Võ Nguyên Giáp và các danh tướng của Quân giải phóng miền Nam Việt Nam. 
Đền thờ được xây dựng trên một gò đất cao, nằm bên thượng nguồn sông Đồng Nai, diện tích 450m2, theo lối kiến trúc truyền thống 3 gian bằng gỗ nằm trong khuôn viên Nghĩa trang An Viên Vĩnh Hằng tại xã Tân An, huyện Vĩnh Cửu (tỉnh Đồng Nai). Ngoài thờ Đại tướng Võ Nguyên Giáp, đền còn thờ 4 vị tướng của dân tộc có công lớn trong công cuộc giải phóng miền Nam Việt Nam là: Thượng tướng Trần Văn Trà, Trung tướng Nguyễn Bình, Nữ tướng Nguyễn Thị Định và “Thi tướng” Huỳnh Văn Nghệ.
Theo Lao Động

Tin mới