Xã Hồng Long (Nam Đàn) phát huy sức dân xây dựng nông thôn mới

(Baonghean) - Từ làng quê thuần nông, đời sống người dân khó khăn, sau 6 năm thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM), huy động sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị, sự đồng thuận của nhân dân, xã Hồng Long (Nam Đàn) đang vươn mình mạnh mẽ; bừng lên sắc diện nông thôn mới. 

Khởi sắc toàn diện

Về Hồng Long hôm nay, những con đường nông thôn mới phong quang, sạch đẹp, chạy dọc giữa những dãy nhà mái bằng, mái ngói khang trang. Những cánh đồng trù phú, hàng quán tấp nập bán mua... vẽ nên những sắc diện mới cho vùng quê ven sông Lam. Để có được thành quả đó, địa phương đã huy động sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị cùng sự đoàn kết, chung sức của toàn dân.

Với đặc thù xã có trên 20% giáo dân, Hồng Long đã phát huy vai trò Đảng lãnh đạo, Nhà nước điều hành, MTTQ và các ban, ngành, đoàn thể phối hợp tuyên truyền, phát huy tinh thần đoàn kết, đồng thuận lương - giáo, khơi dậy sức dân.

Nâng cấp, sửa chữa đường giao thông nông thôn ở xã Hồng Long (Nam Đàn). Ảnh: Đinh Nguyệt
Nâng cấp, sửa chữa đường giao thông nông thôn ở xã Hồng Long (Nam Đàn). Ảnh: Đinh Nguyệt

Thực hiện phong trào “Toàn dân chung sức xây dựng nông thôn mới”, xã đã huy động nội lực trong nhân dân, tranh thủ các nguồn ngoại lực, cùng sự đóng góp của con em xây dựng quê hương. Với phương châm “Nhà nước và nhân dân cùng làm”, trong đó nhân dân là chủ thể của chương trình, thời gian qua, địa phương đã tạo nên phong trào đóng góp xây dựng các hạ tầng, kinh tế, xã hội rộng khắp; thi đua phát triển kinh tế, xóa đói, giảm nghèo được nhân dân hưởng ứng cao. 

Bước vào thực hiện phong trào xây dựng NTM, xã Hồng Long mới chỉ đạt 7/19 tiêu chí theo Bộ tiêu chí NTM. 6 năm qua, sự vào cuộc tích cực của cả hệ thống chính trị, huy động sức dân, đến nay bộ mặt nông thôn mới Hồng Long khởi sắc toàn diện. Hệ thống cơ sở hạ tầng được đầu tư kiên cố hóa, đáp ứng yêu cầu sản xuất và dân sinh. Các công trình phúc lợi như: Nhà làm việc của Đảng ủy, UBND xã, Nhà văn hóa đa chức năng, nhà văn hóa 13 xóm, sân chơi, bãi tập... 

Hồng Long là một trong những điểm sáng về huy động sức dân trong xây dựng đường giao thông xã đặc biệt là giao thông nội đồng. Hệ thống giao thông đường xã và đường xóm đã được bê tông hóa. Trong 6 năm, đã mở rộng, nâng cấp 7km đường xã, 5 km đường xóm.

Nhân dân tự nguyện đóng góp sức người, sức của nâng cấp 100% đường giao thông nội đồng (12 km), tạo thuận tiện cho việc chuyển đổi ruộng đất và đào đắp giao thông. Xã cũng là một trong những địa phương thí điểm xây dựng nghĩa trang tập trung theo chuẩn mới từ nguồn kinh phí nhân dân đóng góp hơn 500 triệu đồng.

Kênh mương nội đồng được sửa chữa, nâng cấp, tạo thuận tiện cho sản xuất. Ảnh: Đinh Nguyệt
Kênh mương nội đồng được sửa chữa, nâng cấp, tạo thuận tiện cho sản xuất. Ảnh: Đinh Nguyệt

Từ năm 2013, xã làm tốt về công tác chuyển đổi ruộng đất, đến nay bình quân chỉ còn 2,1 thửa/hộ, đảm bảo cho việc đầu tư thâm canh và đưa cơ hóa giới vào sản xuất, nhiều mô hình sản xuất chăn nuôi có hiệu quả kinh tế cao như: Mô hình bò vỗ béo, mô hình nuôi gà an toàn sử dụng đệm lót sinh học, mô hình ICM trên cây lúa...

Người dân địa phương còn phát triển ngành nghề dịch vụ phục vụ sản xuất; toàn xã có hơn 100 các loại máy xay xát chế biến thức ăn gia súc, máy cày đa chức năng, máy gặt đập liên hoàn. Trên địa bàn xã có 7 doanh nghiệp, 134 hộ buôn bán, 45 tổ nghề nhôm kính, thợ nề, cơ sở bún bánh... Ngoài ra, phong trào xuất khẩu lao động phát triển mạnh, hiện có 226 lao động làm việc ở nước ngoài. Thu nhập bình quân đầu người của xã Hồng Long năm 2016 đạt trên 33 triệu đồng/người; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn trên 4%. Số hộ khá, hộ giàu ngày một tăng lên.

Điển hình đoàn kết lương - giáo

Phong trào xây dựng nông thôn mới như luồng gió mới, làm đổi thay đời sống vật chất và tinh thần người dân. Phong trào toàn dân xây dựng đời sống văn hóa xã Hồng Long phát triển, lan tỏa mạnh mẽ. Tỷ lệ gia đình văn hóa hàng năm đạt 81%; tỷ lệ xóm văn hóa đạt 84%. 13/13 xóm có nhà văn hóa nơi sinh hoạt cộng đồng khang trang. Tất cả các xóm và các dòng họ có quỹ khuyến học. Chất lượng dạy và học ngày càng được nâng cao. Năm học 2015-2016 có 3/3 trường đạt trường tiên tiến. Cả 3 trường học các cấp trên địa bàn có cơ sở vật chất đạt chuẩn trường đạt chuẩn quốc gia. Công tác y tế, chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân được chăm lo. Xã đạt chuẩn quốc gia về y tế vào cuối năm 2016. 

Xã Hồng Long là điển hình về tinh thần đoàn kết lương - giáo trong công tác đảm bảo ANTT trên địa bàn, phòng ngừa các hành vi vi phạm pháp luật. Phát huy kết quả thời gian qua, từ tháng 4/2017 xã xây dựng mô hình “Nhân dân xóm 4 - Vùng giáo đảm bảo ANTT, đoàn kết chung tay xây dựng nông thôn mới”.

Thông qua mô hình này nhằm đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao ý thức, trách nhiệm của mỗi cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân đảm bảo ANTT, tham gia đấu tranh, tố giác tội phạm và tệ nạn xã hội. Mô hình được xem là hạt nhân cho phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ của xã Hồng Long nói riêng và huyện Nam Đàn nói chung. Các hộ dân, đoàn thể cũng đã ký cam kết tích cực đảm bảo ANTT, chấp hành tốt quy định của Đảng, Nhà nước, những quy định về sinh hoạt tôn giáo, giáo dân thực hiện kính Chúa yêu nước, sống tốt đời đẹp đạo, góp phần hoàn thành 19 tiêu chí để xây dựng nông thôn mới.

Trên địa bàn xã có nhiều hộ dân phát triển các ngành nghề dịch vụ, thu nhập cao. Ảnh: Đinh Nguyệt
Trên địa bàn xã có nhiều hộ dân phát triển các ngành nghề dịch vụ, thu nhập cao. Ảnh: Đinh Nguyệt

Ghi nhận những nỗ lực, phấn đấu của cán bộ và nhân dân xã nhà trong phong trào xây dựng nông thôn mới, Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An đã Quyết định công nhận xã Hồng Long đạt chuẩn Nông thôn mới. 

Trao đổi về định hướng phát triển thời gian tới, ông Phạm Hữu Hồng - Chủ tịch UBND xã Hồng Long cho biết: Được công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới là tiền đề, động lực để cán bộ, đảng viên, nhân dân xã nhà tiếp tục nỗ lực phấn đấu hơn nữa, không ngừng hoàn thiện các tiêu chí một cách bền vững và có chất lượng cao; đáp ứng nhu cầu phát triển của xã hội trong giai đoạn mới, toàn diện hơn.

Thời gian tới, Hồng Long sẽ tiếp tục nâng cao chất lượng và tính bền vững của các tiêu chí nông thôn mới; phấn đấu xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh toàn diện; gắn tăng trưởng kinh tế với phát triển văn hoá, xã hội, cải thiện và nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân; góp phần xây dựng huyện Nam Đàn đạt chuẩn nông thôn mới năm 2017./.

Đinh Nguyệt 

TIN LIÊN QUAN

Tin mới