Xã Lạc Sơn (Đô Lương): Hướng tới xây dựng xã nông thôn kiểu mẫu

(Baonghean) - Xã Lạc Sơn (Đô Lương) bước vào xây dựng nông thôn mới (NTM) xã ở điểm xuất phát thấp, đời sống nhân dân không đồng đều, qua rà soát mới chỉ đạt 6/19 tiêu chí. Sau hơn 5 năm phấn đấu, với quyết tâm của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân, xã đã hoàn thiện 19/19 tiêu chí và được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới năm 2016.

Bà Hoàng Thị Mai - Thôn trưởng thôn 1, xã Lạc Sơn (Đô Lương) vận động bà con tích cực đóng góp xây dựng quê hương. Ảnh: Lương Mai
Bà Hoàng Thị Mai - Thôn trưởng thôn 1, xã Lạc Sơn (Đô Lương) vận động bà con tích cực đóng góp xây dựng quê hương. Ảnh: Lương Mai

Xác định rõ việc xây dựng cơ sở hạ tầng là nhiệm vụ xuyên suốt nhiều tiêu chí và cần phải tập trung nguồn lực đầu tư lớn, xã chú trọng tập trung thu hút nguồn lực đầu tư từ nhiều phía như vốn ngân sách Nhà nước, các chương trình mục tiêu lồng ghép, vốn doanh nghiệp và các nguồn vốn lồng ghép khác.

Đặc biệt được nhân dân đồng thuận, nhất trí cao, đóng góp hàng vạn ngày công, hàng trăm tỷ đồng để xây dựng cơ sở hạ tầng. Trong 5 năm qua, toàn xã đã huy động trên 152 tỷ đồng vào xây dựng NTM, trong đó nhân dân đóng góp trên 106 tỷ đồng, chiếm 70%. Nhờ nguồn kinh phí này, hàng chục công trình lớn nhỏ được đầu tư xây dựng, hơn 25 km đường nhựa, gần 30 km kênh mương bê tông và nội đồng được đầu tư. Bên cạnh đó, xã đầu tư xây dựng mới và nâng cấp các trường học, trụ sở làm việc, nâng cấp 9 nhà văn hóa xóm và sân chơi bãi tập của 9 xóm đạt chuẩn.

Ngày này về Lạc Sơn, cảm nhận rõ khí thế phát triển, diện mạo nông thôn mới. Đường làng, ngõ xóm thoáng rộng, nhà dân sầm uất. Bà Hoàng Thị Mai - Xóm trưởng xóm 9, phấn khởi cho biết: Xóm 9 đã nâng cấp nhà văn hóa, đào đắp hơn 2.000m2 sân vận động, bê tông đạt chuẩn 1,3 km đường giao thông. Nhờ giao thông thuận lợi, xóm đã phát triển 3 mô hình kinh tế cho thu nhập 150 - 250 triệu đồng/năm; thu nhập bình quân đầu người trong xóm đã đạt 30 triệu đồng/năm, tăng 5 triệu đồng so với năm 2010.

Hệ thống giao thông nông thôn và nhà văn hóa thôn, xóm của xã Lạc Sơn (Đô Lương) đạt chuẩn. Ảnh: Lương Mai
Hệ thống giao thông nông thôn và nhà văn hóa thôn, xóm của xã Lạc Sơn (Đô Lương) đạt chuẩn. Ảnh: Lương Mai

Hệ thống hạ tầng kỹ thuật được đầu tư đồng bộ đã tạo đà cho phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập cho người dân. Để đạt hiệu quả trong chuyển dịch cơ cấu kinh tế, sau khi hoàn thành công tác dồn điền, đổi thửa, xã đưa vào đồng ruộng gần 300 máy cơ giới hóa các loại, xây dựng cánh đồng mẫu lớn sản xuất lúa chất lượng cao AC5 có hiệu quả, 45 mô hình kinh tế cho thu nhập ổn định.

Bên cạnh đó, xã còn đẩy mạnh phát triển các ngành, nghề dịch vụ như trên 200 hộ xay xát, chế biến thức ăn gia súc, buôn bán nhỏ lẻ, mộc, xe ô tô vận tải, dịch vụ. Nhờ vậy, thu nhập bình quân đầu người toàn xã đến năm 2016 ước đạt gần 30 triệu đồng, tăng 6 triệu đồng so năm 2010; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 2,82%.

Lĩnh vực xã hội được đầu tư chăm lo đúng mức, đến nay 100% hộ dân có phương tiện nghe nhìn, 70% hộ dân có nối mạng Internet. Hệ thống đường làng có điện chiếu sáng, 9/9 xóm có nhà văn hóa, tỷ lệ gia đình văn hóa đạt trên 85%/năm, có 7/9 xóm đạt danh hiệu xóm văn hóa. Chất lượng dạy và học ngày càng được nâng cao, hiện cả 2 trường học đều đạt chuẩn quốc gia. Công tác y tế, chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân được chăm lo. Trạm y tế được đầu tư nâng cấp khang trang, xã đạt chuẩn quốc gia về y tế; 98% hộ dân được sử dụng nước sạch hợp vệ sinh. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. 

Hệ thống chính trị xã hội được xây dựng vững mạnh toàn diện. Đảng bộ xã hiện có 335 đảng viên sinh hoạt trong 11 chi bộ. Đội ngũ cán bộ, công chức có năng lực, trình độ, có tinh thần trách nhiệm cao. Đảng bộ, chính quyền, MTTQ và các tổ chức thành viên hàng năm đều được xếp loại tốt và xuất sắc.

Qua  hơn 5 năm thực hiện xây dựng nông thôn mới, Đảng bộ và nhân dân xã Lạc Sơn hăng hái thi đua, tích cực hưởng ứng phong trào, với cách làm từ dễ đến khó, vừa tập trung huy động nội lực, vừa tranh thủ các chương trình mục tiêu của Trung ương, các cơ chế chính sách của tỉnh và huyện để thu hút nguồn lực đầu tư, góp sức xây dựng diện mạo nông thôn trên địa bàn xã đổi mới từng ngày.

Mô hình trang trại của hộ anh Hoàng Đình Sáu, xóm 7 xã Lạc Sơn. Ảnh: Lương Mai
Mô hình trang trại của hộ anh Hoàng Đình Sáu, xóm 7 xã Lạc Sơn. Ảnh: Lương Mai

Bà Trương Thị Tuyết - Chủ tịch UBND xã Lạc Sơn phấn khởi chia sẻ: Để đạt được kết quả đáng tự hào ấy là nhờ vào sự quyết tâm chính trị cao của Đảng bộ, sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị. Địa phương đã thực hiện tốt quy chế dân chủ, công khai minh bạch tạo niềm tin, đồng thuận cao trong nhân dân; vận dụng linh hoạt các nguồn lực, khuyến khích và tạo điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp đồng hành cùng địa phương chung sức xây dựng NTM.

Được công nhận chuẩn quốc gia NTM là tiền đề, là động lực để tiếp thêm sức mạnh cho cán bộ, đảng viên, nhân dân xã Lạc Sơn tiếp tục đoàn kết, nỗ lực phấn đấu nhiều hơn nữa, nâng cao chất lượng các tiêu chí. Từ đó, đề ra lộ trình mới về những bước đi phù hợp đáp ứng nhu cầu phát triển chung, xây dựng quê hương ngày càng giàu mạnh, hướng tới xây dựng xã nông thôn kiểu mẫu của huyện.

Lương Mai

TIN LIÊN QUAN

Tin mới