Xã Tiên Kỳ (Tân Kỳ) chọn khâu đột phá để phát triển kinh tế bền vững

(Baonghean.vn) - Nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đảng bộ xã Tiên Kỳ (Tân kỳ) xác định một số khâu đột phá để địa phương phát triển kinh tế bền vững.
Ngày 28/5, Đảng bộ xã Tiên Kỳ (Tân Kỳ) đại hội nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đại hội đã thống nhất định hướng và các mục tiêu cụ thể phát triển kinh tế - xã hội của địa phương trong năm tới. Ảnh: Xuân Hoàng
Ngày 28/5, Đảng bộ xã Tiên Kỳ (Tân Kỳ) đại hội nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đại hội đã thống nhất định hướng và các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương trong nhiệm kỳ tới. Ảnh: Xuân Hoàng

Báo cáo chính trị của BCH Đảng bộ xã khóa XXI, nhiệm kỳ 2015 - 2020 cho thấy, trong 5 năm qua, địa phương đã thực hiện được nhiều dự án đầu tư hạ tầng đường giao thông, cầu cống, trường học quan trọng, với tổng vốn đầu tư gần 100 tỷ đồng. Người dân Tiên Kỳ đã được nâng cao đời sống vật chất, tinh thần, khôi phục và phát triển nghề dệt thổ cẩm, gắn với xây dựng làng du lịch cộng đồng.

Trong nhiệm kỳ qua, Đảng bộ xã Tiên Kỳ đã lãnh đạo địa phương phát triển toàn diện về mọi mặt. Ảnh: Xuân Hoàng
Phó Bí thư, Chủ tịch xã Tiên Kỳ phát biểu khai mạc đại hội. Ảnh: Xuân Hoàng

Chỉ số phát triển kinh tế có bước đột phá, tổng giá trị sản xuất năm 2020 của Tiên Kỳ ước đạt hơn 157 tỷ đồng, tăng 60% so với năm 2015. Tốc độ tăng giá trị sản xuất bình quân giai đoạn 2016 - 2020 đạt 9,8%.

Thu nhập bình quân đầu người năm 2020 ước đạt 25,7 triệu đồng/người/năm, so với năm 2015 là 17,4 triệu đồng/người/năm, tăng 8,2 triệu đồng. Tỷ lệ hộ nghèo hàng năm giảm 5,2%, đến năm 2020 giảm xuống còn 7,96%.

Các đại biểu nhất trí biểu quyết nhân sự BCH Đảng bộ khóa mới. Ảnh: Xuân Hoàng
Đại biểu biểu quyết thống nhất các nội dung tại đại hội. Ảnh: Xuân Hoàng

Nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đảng bộ xã xác định một số khâu đột phá để Tiên Kỳ phát triển kinh tế bền vững. Đó là chỉnh trang đồng ruộng, quy hoạch mô hình sản xuất tập trung; Nâng cao chất lượng sản phẩm, tăng trưởng kinh tế, năng lực cạnh tranh đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới; Thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới, tiếp tục chuyển dịch cơ cấu sản xuất và nông nghiệp nông thôn theo hướng ứng dụng công nghệ nhằm tăng nhanh giá trị trên đơn vị diện tích. Khuyến khích ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ vào sản xuất nông nghiệp... Đồng thời, thu hút, mời gọi các doanh nghiệp đầu tư cho địa phương xây dựng một số tuyến đường giao thông, công trình thủy lợi.

Phát triển nghề dệt thổ cẩm ở làng Thái Minh, xã Tiên Kỳ. Ảnh: Xuân Hoàng
Phát triển nghề dệt thổ cẩm ở làng Thái Minh, xã Tiên Kỳ. Ảnh: Xuân Hoàng

Với tinh thần đoàn kết, dân chủ, đại hội đã bầu 12 đồng chí vào BCH khóa XXII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 và bầu 6 đồng chí dự đại hội Đảng cấp trên.

Một số chỉ tiêu chủ yếu đến năm 2025: Tổng giá trị sản xuất ước đạt đến năm 2025 đạt hơn 246 tỷ đồng; tốc độ tăng giá trị sản xuất bình quân 5 năm từ 9 đến 10%; thu nhập bình quân đầu người ước đạt từ 36 đến 37 triệu đồng/người/năm. Giảm tỷ lệ hộ nghèo hàng năm 1-1,5 %. Phấn đấu xây dựng Đảng bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ hàng năm...

Tin mới