Xã vùng giáo Nghi Diên: Mỗi hộ góp 10 triệu đồng làm đường nông thôn mới

(Baonghean.vn) - Thực hiện phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới, từ đầu năm đến nay, người dân xã Nghi Diên (Nghi Lộc) đã đóng góp 7 tỷ đồng làm đường giao thông nông thôn mới. 

 Đổ bê tông đường giao thông NTM ở xóm 8, xã Nghi Diên, huyện Nghi Lộc. Ảnh: Thu Hiền
Đổ bê tông đường giao thông NTM ở xóm 8, xã Nghi Diên, huyện Nghi Lộc. Ảnh: Thu Hiền

Với phương châm nhà nước và nhân dân cùng làm, ngày 2/12, nhân dân xóm 8 xã Nghi Diên, huyện Nghi Lộc đã đồng loạt ra quân làm đường giao thông nông thôn. Đợt này, xóm đổ bê tông với chiều dài 400 m, với tổng kinh phí trên 180 triệu đồng.

Để đảm bảo mặt đường rộng 4 mét, mỗi hộ dân đã tự nguyện đóng góp 10 triệu đồng. Đặc biệt, có anh Nguyễn Cảnh Thiện, người con xa quê ủng hộ 20 triệu đồng. Để công trình đảm bảo chất lượng, giảm chi phí, hàng trăm hộ dân xóm 8 đã tự nguyện tham gia đóng góp ngày công. 

Đến nay, toàn xã Nghi Diên đã làm được 9/23,7 km đường giao thông nông thôn đạt chuẩn NTM (bao gồm mặt đường và hệ thống mương tiêu 2 bên), trị giá trên 7 tỷ đồng. Trong đó, UBND tỉnh hỗ trợ 500 tấn xi măng, số còn lại do nhân dân trong xã quyên góp.

 Đến nay xã Nghi Diên đã làm được 9 km đường bê tông đạt chuẩn NTM. Ảnh: Thu Hiền
Đến nay xã Nghi Diên đã làm được 9 km đường bê tông đạt chuẩn NTM. Ảnh: Thu Hiền

Được biết, với sự lãnh đạo chỉ đạo từ cấp ủy, chính quyền, sự vào cuộc của bà con, trong năm 2017 này xã Nghi Diên đã hoàn thành 5 tiêu chí xây dựng NTM (vượt 2 tiêu chí so với kế hoạch đề ra). 

Như vậy đến nay xã Nghi Diên đã hoàn thành 16/19 tiêu chí. Còn 3 tiêu chí chưa đạt bao gồm: Cơ sở vật chất văn hoá; văn hoá và  giao thông. Địa phương phấn đấu đến 2019 hoàn thành 19/19 tiêu chí./.

                                                                          Thu Hiền

                                                                             (Đài Nghi Lộc)

TIN LIÊN QUAN

Tin mới