Xây dựng Hội đồng hương Yên Thành khu vực miền Nam đoàn kết yêu thương, nghĩa tình nhân ái

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(Baonghean.vn)- Đó là thông điệp của Thiếu tướng Nguyễn Hồng Trường - Chủ tịch Hội đồng hương Yên Thành khu vực miền Nam tại Đại hội nhiệm kỳ II (2024-2027) và Họp mặt đầu Xuân Giáp Thìn 2024 diễn ra ngày 10/3 tại TP. Hồ Chí Minh gửi đến đồng hương người Yên Thành tại các tỉnh miền Nam.

bna-picture1-1877.jpg
Đại diện chính quyền địa phương huyện Yên Thành tại Đại hội. Ảnh: P.V

Tham dự sự kiện, đại diện chính quyền địa phương có ông Phan Văn Tuyên - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Yên Thành, kiêm Chủ tịch danh dự Hội đồng hương Yên Thành tại khu vực miền Nam; ông Nguyễn Thanh Hà - Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện; cùng lãnh đạo các phòng, ban.

Về phía Hội đồng hương tỉnh Nghệ An có ông Nguyễn Hữu Thống - Chánh Văn phòng Hội Doanh nghiệp Nghệ Tĩnh tại miền Nam; ông Lê Nguyên Hồng - Chủ tịch Hội đồng hương huyện Thanh Chương tại miền Nam; ông Nguyễn Hồng Lĩnh - Chánh Văn phòng Hội đồng hương huyện Thanh Chương tại miền Nam; ông Nguyễn Bá Thi - Chủ tịch Hội đồng hương huyện Đô Lương tại miền Nam.

bna-pictur2e1-2235.jpg
Thiếu tướng Nguyễn Hồng Trường - Chủ tịch Hội đồng hương Yên Thành khu vực miền Nam phát biểu tại đại hội. Ảnh: PV

Phát biểu tại đại hội, Thiếu tướng Nguyễn Hồng Trường - Chủ tịch Hội đồng hương Yên Thành khu vực miền Nam cho biết: Hội được thành lập ngày 20/12/2021, hoạt động ngày càng sôi nổi, thiết thực; với tôn chỉ, mục đích là "Quy tụ, đoàn kết cộng đồng, giúp đỡ, hợp tác, hỗ trợ cùng nhau phát triển và hướng về quê hương".

Trong thời gian qua, Hội đồng hương huyện Yên Thành khu vực miền Nam đã có nhiều hoạt động ý nghĩa để hỗ trợ đồng hương như: giúp bà con gặp khó khăn trong đại dịch Covid-19 với hàng trăm triệu đồng; hàng năm tặng hơn 100 phần quà Tết cho người nghèo ở quê; vận động ủng hộ xây dựng 20 căn nhà tình nghĩa với số tiền 1 tỷ đồng; ủng hộ 100 triệu đồng cho chương trình khuyến học của huyện nhà…

bna-3picture1-6824.jpg
Huyện ủy – HĐND – UBND – UBMTTQ VIệt Nam huyện Yên Thành tặng hoa chúc mừng Hội đồng hương Yên Thành khu vực miền Nam. Ảnh: PV

Hội đồng hương Yên Thành khu vực miền Nam cũng đã củng cố tổ chức kết nối với Hội đồng hương các khu vực như: Bà Rịa Vũng Tàu, Đồng Nai, Yên Thành Hải quân phía Nam, Yên Thành Trường Sỹ quan Lục quân...; Hội đồng hương các xã như: Liên Thành, Phúc Thành, Lăng Thành, Hồng Thành, Tăng Thành, Xuân Thành...; thúc đẩy thành lập Hội đồng hương ở các xã Hoa Thành, Vĩnh Thành; hiện đang xúc tiến thúc đẩy thành lập Hội đồng hương khu vực tỉnh Bình Dương và xã Văn Thành.

Hội đã tổ chức thường xuyên các hoạt động có ý nghĩa lan toả, quy tụ, đoàn kết bà con đồng hương như: thăm các vị cao niên; tổ chức Họp mặt nhân kỷ niệm ngày thành lập Công an nhân dân, Quân đội nhân dân, Ngày Doanh nhân Việt Nam, được bà con nhiệt tình ủng hộ, hoan nghênh.

bna-6picture1-3793.jpg
Đoàn Chủ tịch và Thư ký nhiệm kỳ II (2024-2027) Hội đồng hương Yên Thành khu vực miền Nam ra mắt đại hội. Ảnh: PV

Ông Phan Văn Tuyên - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Yên Thành đánh giá: Hội đồng hương Yên Thành khu vực phía Nam tuy mới thành lập nhưng trong sâu thẳm của những người con Yên Thành xa quê đều có truyền thống “tương thân tương ái”, thật thà, chất phác, trọng tình trọng nghĩa và đoàn kết gắn bó từ trước cho đến nay.

Khi hội đồng hương được thành lập đã tạo thêm sức mạnh đoàn kết, tập hợp được mạnh thường quân các tỉnh miền Nam thành một mối gặp gỡ giao lưu, gắn kết hỗ trợ vật chất lẫn tinh thần để cùng nhau phát triển. Người Yên Thành xa quê sẽ luôn lan tỏa hình ảnh tốt đẹp về văn hóa, con người của huyện nhà; đồng thời làm cầu nối giúp huyện nhà thu hút đầu tư, thu hút nhân tài, phát triển kinh tế, xã hội địa phương.

bna-5picture1-9240.jpg
Ông Phan Văn Tuyên - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Yên Thành phát biểu tại đại hội. Ảnh: PV

Trong thời gian tới, Hội sẽ tiếp tục quy tụ, kết nối cộng đồng đồng hương Yên Thành khu vực miền Nam, cùng nhau đoàn kết, giúp đỡ, hợp tác, hỗ trợ cùng phát triển. Đồng thời, thành lập các câu lạc bộ để có thêm cơ hội, không gian kết nối cộng đồng rèn luyện thể dục, thể thao, tăng cường sức khoẻ; duy trì tốt hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm...

bna-6picture1-8782.jpg
Lãnh đạo huyện Yên Thành tặng kỷ niệm chương cho các cá nhân có nhiều đóng góp cho quê hương. Ảnh: PV

Đặc biệt, Hội nhấn mạnh mục tiêu tiếp tục hoàn thành 20 căn nhà tình nghĩa đã đăng ký giai đoạn 2023 - 2025; duy trì thông lệ tặng quà Tết giúp người nghèo ở quê; tặng quà khuyến học cho học sinh nghèo hiếu học; tôn vinh, khuyến khích bà con có khả năng tài chính giúp đỡ người thân ở quê đầu tư phát triển làm giàu, hỗ trợ đầu tư xây nhà, làm đường thôn xóm, làm nghĩa trang, nhà thờ dòng họ để góp phần làm đẹp quê hương...

Tin mới