Xây dựng mô hình làm sạch môi trường từ nuôi giun quế

Hiện nay, tình trạng ô nhiễm môi trường đang diễn ra ngày một nghiêm trọng, đặc biệt là rác thải chưa được xử lý trong các gia đình. Theo ước tính trung bình mỗi ngày một gia đình xả rác từ 2-3kg dẫn đến tình trạng quá tải trong quá trình thu gom, tập kết rác thải trên địa bàn toàn tỉnh.

Trước thực trạng đó, trong nhiều năm qua, Hội LHPN tỉnh đã tập trung chỉ đạo các cấp hội tuyên truyền nâng cao nhận thức cho các tầng lớp phụ nữ về các biện pháp, hình thức xử lý rác trong từng hộthành lập các mô hình câu lạc bộ "Phụ nữ với môi trường", "Ngõ phố xanh - sạch - đẹp", hội thi "Tìm hiểu về môi trường", "Hãy bảo vệ trái đất", "Văn minh đô thị"... Trong đó, nổi bật nhất là mô hình "Vệ sinh chuồng trại kết hợp nuôi giun quế".

 Một mô hình chăn nuôi ở chi hội Bắc Hòa ,phường Nghi Hải(Cửa Lò); Ảnh: Trường sinh

Một mô hình chăn nuôi ở chi hội Bắc Hòa ,phường Nghi Hải(Cửa Lò);   Ảnh: Trường sinh

Sau khi tiến hành khảo sát tại xã Nghi Đức, TP Vinh, Hội LHPN tỉnh chỉ đạo Hội phụ nữ xã báo cáo cấp ủy, chính quyền địa phương tổ chức bình chọn, xét duyệt 20 hộ gia đình hội viên triển khai thực hiện mô hình; thành lập các nhóm phụ nữ, đội ngũ tuyên truyền viên.


Để mô hình phát triển đảm bảo tiêu chí, kết quả đề ra; Hội LHPN tỉnh phối hợp với Trung tâm Khuyến nông TP.Vinh tổ chức tập huấn kỹ thuật nuôi giun quế cho 20 hộ được chọn. Sau gần 1 năm chỉ đạo, hiện nay tại xã Nghi Đức từ chỗ chỉ đạo triển khai 20 hộ gia đìnhnuôi giun quế thì đã phát triển thêm 09 hộ. Các hộ nuôi giun quế đảm bảo quy trình: lấy phân trâu, bò, rác thải ủ vừa hooai cho giun ăn; tận dụng nước thải để phun tạo độ ẩm cho giun phát triển, khi giun ăn hết chất đạm thì mùn phân đó các hộ gia đình lấy bón rau và giun phục vụ chăn nuôi gia cầm (gà, vịt, ngỗng, ngan... ).


Quy trình nuôi giun quế được xem như vòng tuần hoàn khép kín. Đây là một trong những mô hình đưa lại lợi ích thiết thực cho người dân nên được chính quyền địa phương và hội viên hưởng ứng tích cực


Bên cạnh đó, để tuyên truyền tới đông đảo người dân trên địa bàn xã về mô hình, Hội LHPN tỉnh chỉ đạo phụ nữ xã thành lập 10 nhóm phụ nữ, mỗi nhóm từ 25 - 30 người; 10 tuyên truyền viên.

Đến nay, 10 nhóm đã tổ chức được 30 cuộc họp với các nội dung vấn đề môi trường trên địa bàn triển khai thực hiện 3 sạch (sạch nhà, sạch bếp, sạch ngõ); truyền thông rửa tay với xà phòng; tác hại của túi ni lông; tuyên truyền mô hình "Vệ sinh chuồng trại kết hợp nuôi giun quế"... 10 tuyên truyền viên đã tổ chức đi thăm 500 hộ gia đình được tiếp cận, biết về mô hình "Vệ sinh chuồng trại kết hợp nuôi giun quế".


Nhờ thực hiện mô hình này, tình trạng rác thải trên địa bàn xã Nghi Đức được hạn chế rất nhiều, ý thức của người dân trong việc thu gom rác thải cho giun ăn được nâng cao, nhất là trong việc làm sạch môi trường xung quanh góp phần thực hiện thành công mô hình "Gia đình 5 không, 3 sạch" (không vi phạm pháp luật và TNXH, không sinh con thứ 3 trở lên, không có trẻ em bỏ học, không có trẻ em suy dinh dưỡng, không có bạo lực gia đình và sạch nhà, sạch bếp, sạch ngõ) và cần được nhân rộng.

Kim Chung

Tin mới