Xây dựng nền biên phòng toàn dân vững mạnh, bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(Baonghean.vn) - Chiều 9/1,UBND tỉnh Nghệ An tổ chức Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Ngày Biên phòng toàn dân, giai đoạn 2019 – 2024.

bna-bien-phong-nghe-an-7026-2388.jpg
Các đồng chí: Lê Hồng Vinh- Uỷ viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; Đại tá Nguyễn Công Lực- Uỷ viên BCH Đảng bộ tỉnh, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ Huy BĐBP tỉnh chủ trì hội nghị. Ảnh: Đình Tuyên

Tới dự có Thiếu tướng Nguyễn Văn Thiện- Phó Tư lệnh BĐBP; Thiếu tướng Lê Văn Vỹ- Phó Tham mưu Trưởng Bộ Tư lệnh Quân khu 4.

Về phía tỉnh Nghệ An có đồng chí Nguyễn Như Khôi - Uỷ viên BCH Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; đại diện lãnh đạo các ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh; lãnh các huyện, thành thị, xã, phường biên giới đất liền, biên giới biển.

bna-bien-phong-nghe-an-2-6939-8760.jpg
Các đại biểu dự hội nghị. Ảnh: Đình Tuyên

Phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân trong bảo vệ an ninh biên giới

Tỉnh Nghệ An có đường biên giới trên đất liền dài 468,281km tiếp giáp với 3 tỉnh của nước bạn Lào (Hủa Phăn, Xiêng Khoảng, Bôlykhămxay) và 82 km bờ biển. Địa bàn gồm 61 xã, phường thuộc 11 huyện, thị biên giới.

bna-bien-phong-nghe-an-1-7918-3598.jpg
Tiết mục văn nghệ của Đội văn nghệ quần chúng (BĐBP Nghệ An). Ảnh: Đình Tuyên

Giai đoạn 2019-2024,Tỉnh ủy, UBND đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cấp, ngành, các lực lượng triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả, linh động, sáng tạo Ngày Biên phòng toàn dân phù hợp với điều kiện cụ thể của từng địa bàn.

Nhiều mô hình hay, cách làm mới với các nội dung phong phú, sinh động được nhân rộng như: Tổ chức các hoạt động văn hoá, thể thao; khám, chữa bệnh, cấp thuốc miễn phí cho người nghèo; tặng nhà Đại đoàn kết, xây dựng mô hình sinh kế xoá đói, giảm nghèo cho nhân dân; tặng quà các em học sinh hoàn cảnh khó khăn ở khu vực biên giới… Nhờ vậy, ngày 3/3 hằng năm đã thực sự trở thành Ngày hội Biên phòng toàn dân.

bna-bien-phong-nghe-an-3-7321-5315.jpg
Đại tá Nguyễn Công Lực- Uỷ viên BCH Đảng bộ tỉnh, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh trình bày báo cáo sơ kết 5 năm thực hiện Ngày Biên phòng toàn dân. Ảnh: Đình Tuyên

Trong hơn 5 năm qua, các cơ quan, tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp, nhà hảo tâm đã phối hợp với lực lượng Biên phòng và cấp uỷ, chính quyền địa phương xây dựng 44 công trình, dự án ở khu vực biên giới; tặng 5.407 suất quà cho nhân dân với tổng trị giá hơn 41,2 tỷ đồng. Công an tỉnh đã triển khai xây dựng hoàn thành 2.500/2.820 căn nhà cho nhân dân ở 6 huyện khu vực biên giới, đất liền.

Đặc biệt, cấp ủy, chính quyền địa phương đã phát huy hiệu quả vai trò của 328 già làng, trưởng thôn (bản), người có uy tín trong công tác tuyên truyền, vận động, tập hợp quần chúng nhân dân tham gia quản lý, bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới.

Qua đó, phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị trong xây dựng, quản lý, bảo vệ biên giới Quốc gia, xây dựng nền biên phòng toàn dân gắn với thế trận quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân vững chắc; củng cố, tăng cường xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển với các nước láng giềng.

nhung-ngoi-nha-thuc-hien-tu-nguon-van-dong-cua-luc-luong-cong-an-da-hoan-thanh-ban-giao-cho-ho-ngheo-ban-chau-son-xa-chau-khe-huyen-con-cuong-anhthanh-duy-9840.jpg
Những ngôi nhà thực hiện từ nguồn vận động của lực lượng Công an đã hoàn thành bàn giao cho hộ nghèo bản Châu Sơn, xã Châu Khê, huyện Con Cuông. Ảnh tư liệu: Thành Duy

Về phía BĐBP Nghệ An, bên cạnh triển khai có hiệu quả công tác quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới, vùng biển… Đảng uỷ BĐBP tỉnh đã phối hợp với các địa phương thường xuyên duy trì 27 cán bộ BĐBP tăng cường giữ chức danh Phó Bí thư Đảng uỷ tại các xã khu vực biên giới đất liền; chuyển 80 đảng viên là cán bộ BĐBP về sinh hoạt tại chi bộ các thôn, bản địa bàn xung yếu, phức tạp và vùng giáo, phân công 522 đảng viên phụ trách 2.387 hộ gia đình ở khu vực biên giới.

Đồng thời, thu hút các nguồn lực, thực hiện tốt nhiều chương trình, đề án, dự án, kế hoạch đầu tư phát triển kinh tế - xã hội khu vực biên giới thông qua các phong trào “Bộ đội Biên phòng chung sức xây dựng nông thôn mới”; “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương”; “Nâng bước em tới trường - Con nuôi đồn Biên phòng”; “Ngôi nhà thiện nguyện ai cần đến lấy, ai có sẻ chia”; “Đồng hành cùng ký túc xá vùng biên”… Qua đó, góp phần củng cố hệ thống chính trị cơ sở, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho đồng bào các dân tộc khu vực biên giới, ven biển.

thuong-ta-phan-thanh-hong-don-truong-don-bien-phong-nhon-mai-trao-doi-voi-nguoi-dan-tren-duong-tuan-tra-1831.jpg
Thượng tá Phan Thanh Hồng - Đồn trưởng Đồn Biên phòng Nhôn Mai trao đổi với người dân trên đường tuần tra. Ảnh: Gia Huy

Tuy nhiên, do địa bàn biên giới giao thông đi lại khó khăn, thời tiết, khí hậu khắc nghiệt; Trình độ nhận thức của nhân dân, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số có mặt còn hạn chế, một số tập tục còn lạc hậu; tỷ lệ hộ nghèo, hộ cận nghèo còn cao đã tác động ảnh hưởng đến thực hiện các phong trào.

Công tác lãnh đạo, chỉ đạo của một số cấp ủy, chính quyền về thực hiện 5 nội dung của “Ngày Biên phòng toàn dân” và các văn bản pháp luật liên quan đến biên giới, vùng biển chưa cụ thể, chưa đa dạng, phong phú.

Nhận thức, trách nhiệm về bảo vệ chủ quyền, An ninh biên giới quốc gia và thực hiện “Ngày Biên phòng toàn dân” của một bộ phận cán bộ, nhân dân chưa đầy đủ; có nơi còn coi đó là nhiệm vụ của lực lượng BĐBP. Chất lượng hoạt động kết nghĩa, nhận đỡ đầu các đơn vị biên phòng, các xã biên giới của một số đơn vị chưa cao.

Tổ chức các hoạt động hướng về biên giới của một số địa phương chưa thường xuyên, mới dừng lại ở việc tập trung thăm hỏi, tặng quà trong dịp lễ, Tết...

z5053794104421-6f0238ff3cc56edf09a73ae99f457de3-6259-9612.jpg
Ngày hội biên phòng toàn dân năm 2023 tại xã Keng Đu, huyện Kỳ Sơn. Ảnh: Thành Cường

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung phân tích, làm rõ thêm những kết quả đã đạt được và những tồn tại, hạn chế trong thực hiện Ngày Biên phòng toàn dân, giai đoạn 2019-2024 và đề xuất những chủ trương, nhiệm vụ, giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động này trong giai đoạn tiếp theo.

Xây dựng nền biên phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân vững mạnh

Phát biểu tại hội nghị, Thiếu Tướng Nguyễn Văn Thiện- Phó Tư lệnh Bộ đội Biên phòng nhấn mạnh bảo vệ biên giới quốc gia là nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên. Nghệ An là tỉnh có vị trí chiến lược quan trọng của khu vực miền Trung.

Thời gian qua, Tỉnh uỷ, HĐND, UBND, Uỷ ban MTTQ tỉnh Nghệ An đã chỉ đạo làm tốt phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới trong tình hình mới có sức lan toả sâu rộng.

bna-hoi-nghi-860.jpg
Thiếu tướng Nguyễn Văn Thiện- Phó Tư lệnh Bộ đội Biên phòng phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Đình Tuyên

Đặc biệt, triển khai đa dạng, linh hoạt Ngày Biên phòng toàn dân; thực hiện tốt các nguồn lực xây dựng khu vực biên giới vững mạnh; thường xuyên chăm lo quan tâm, giúp đỡ về vật chất, tinh thần cho lực lượng vũ trang và nhân dân khu vực biên giới; triển khai nhiều giải pháp củng cố hệ thống chính trị cơ sở khu vực biên giới. Qua đó, góp phần xây dựng nền biên phòng toàn dân, an ninh nhân dân vững chắc.

Thiếu tướng Nguyễn Văn Thiện- Phó Tư lệnh Bộ đội Biên phòng cũng lưu ý trong những năm tới, tình hình trên các tuyến biên giới sẽ còn tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp khó lường, đặt ra cho công tác xây dựng, quản lý và bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới, vùng biển, đảo của Tổ quốc yêu cầu ngày càng cao và toàn diện.

bna-hoi-nghi-bien-phong-nghe-an-2-6829.jpg
Lãnh đạo tỉnh Nghệ An và BĐBP trò chuyện với lãnh đạo và người dân các xã biên giới. Ảnh: Đình Tuyên

Vì vậy, đề nghị tỉnh Nghệ An tiếp tục phối hợp với lực lượng Biên phòng phát huy tốt chức năng quản lý biên giới của chính quyền các cấp; làm tốt công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức của mỗi cán bộ, người dân về vị trí, tầm quan trọng của chủ quyền, lãnh thổ, xác định trách nhiệm của mỗi người dân trong sự nghiệp quản lý, bảo vệ biên giới, từ đó phát huy sức mạnh của toàn dân trong bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới quốc gia.

Quan tâm nâng cao chất lượng, hiệu quả của phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới” gắn với thực hiện Ngày Biên phòng toàn dân và các phong trào, cuộc vận động cách mạng ở địa phương.

bna-bien-phong-nghe-an-1-3244.jpg
Đồng chí Lê Hồng Vinh- Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Đình Tuyên

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Lê Hồng Vinh- Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh cảm ơn sự quan tâm của Bộ Tư lệnh BĐBP đối với tỉnh Nghệ An trong thời gian qua. Đồng thời, đề nghị các ban, ngành, lực lượng liên quan bổ sung những ý kiến của đồng chí Phó Tư Lệnh Bộ đội biên phòng vào phương hướng, nhiệm vụ để thực hiện tốt hơn công tác quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia theo tinh thần Nghị quyết 33-NQ/TW, ngày 28/9/2018 của Bộ Chính trị về “Chiến lược bảo vệ biên giới”.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Hồng Vinh cũng yêu cầu các ngành, các cấp, các cơ quan, đơn vị, địa phương trong tỉnh hàng năm phải xây dựng kế hoạch và tổ chức các hoạt động thực hiện ''Ngày Biên phòng toàn dân'' có ý nghĩa, hiệu quả thiết thực; khuyến khích các cơ quan, đơn vị tuyến sau kết nghĩa, nhận đỡ đầu các đồn Biên phòng và các xã, bản biên giới; tích cực giúp dân xóa đói, giảm nghèo, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho đồng bào các dân tộc khu vực biên giới. Các sở, ngành có liên quan tiếp tục nghiên cứu đầu tư, xây dựng và khai thác các tiềm năng phát triển KT - XH ở địa bàn biên giới. Thực hiện có hiệu quả Quyết định của UBND tỉnh về phân công giúp đỡ các xã nghèo trên địa bàn tỉnh.

bna-bien-phong-nghe-an-2-2705.jpg
Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Hồng Vinh trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho 6 tập thể, 5 cá nhân có thành tích xuất sắc trong 5 năm thực hiện Ngày Biên phòng toàn dân. Ảnh: Đình Tuyên

Đối với lực lượng BĐBP -là lực lượng nòng cốt, chuyên trách trong công tác quản lý, bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới phải tích cực, chủ động tham mưu cho tỉnh cũng như các địa phương về các chủ trương, giải pháp để xây dựng khu vực biên giới một cách có hiệu quả. Đồng thời, phải đề cao trách nhiệm trong việc tham mưu, giúp đỡ đội ngũ cán bộ địa phương tổ chức triển khai các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước tại địa phương đạt hiệu quả.

bna-bien-phong-nghe-an-3-9603.jpg
Thiếu tướng Nguyễn Văn Thiện- Phó Tư lệnh Bộ đội Biên phòng trao Bằng khen của Bộ Tư lệnh Biên phòng cho các tập thể và cá nhân vì có thành tích xuất sắc trong 5 năm thực hiện Ngày Biên phòng toàn dân. Ảnh: Đình Tuyên

Dịp này, có 2 tập thể, 6 cá nhân được Bộ Tư lệnh Biên phòng tặng Bằng khen; 6 tập thể, 5 cá nhân được UBND tỉnh tặng Bằng Khen có thành tích xuất sắc trong 5 năm thực hiện Ngày Biên phòng toàn dân (giai đoạn 2019-2024).

Tin mới