Xem quy trình sản xuất trên cánh đồng 'không dấu chân người' ở Yên Thành

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(Baonghean.vn) - Cơ giới hoá đồng bộ từ khâu làm đất, cấy, bón phân, phun thuốc... đến thu hoạch, đang được huyện Yên Thành triển khai tại xã Văn Thành. Đây cũng là cánh đồng "không dấu chân người" đầu tiên ở huyện lúa. 

Clip: Xuân Hoàng

Trong sản xuất lúa vụ xuân này, huyện Yên Thành thực hiện mô hình cơ giới hoá đồng bộ từ khâu làm đất đến thu hoạch tại cánh đồng của xã Văn Thành.

bna-cay-may-4-8996.jpg
Máy cấy được tích hợp thiết bị không người lái, chỉ cần 2 nhân công tiếp mạ khi máy hoạt động. Ảnh: Xuân Hoàng

Theo đó, trong sáng nay 19/1, tại cánh đồng của xóm 2, xã Văn Thành cho thấy máy cấy không người lái tiến hành cấy trên diện tích 1 ha; cùng đó, thiết bị bay không người lái cũng được điều khiển để bón phân. Do được cơ giới hoá, nên trên cả cánh đồng không có bất cứ người nông dân nào, tiến độ gieo cấy nhanh gọn.

bna-may-cay-6-5937.jpg
Cấy bằng máy có ưu điểm là cây mạ đảm bảo, cây lúa đều và thẳng hàng. Ảnh: Xuân Hoàng

Ông Nguyễn Trọng Hương - Giám đốc Trung tâm dịch vụ nông nghiệp huyện Yên Thành cho biết: Cấy bằng máy đã được một số hợp tác xã trên địa bàn huyện triển khai áp dụng thực hiện trên đồng ruộng từ các năm trước. Nhưng cái khác ở đây là máy cấy được tích hợp thiết bị không người lái, nên trên mỗi chiếc máy cấy chỉ cần 2 nhân công thực hiện khâu tiếp mạ, giảm 1 nhân công so với máy điều khiển bằng người trước đây.

Mô hình này sẽ được cơ giới hoá đồng bộ từ khâu làm đất, cấy, bón phân, phun thuốc trừ sâu... đến thu hoạch. Như vậy, trong quá trình sản xuất, bà con nông dân không phải ra đồng vất vả lao động như trước. Và đây là cánh đồng "không dấu chân người" đầu tiên ở Yên Thành.

bna-cay-may-2-6677.jpg
Ngay sau khi máy cấy xong ruộng là thiết bị bay không người lái bón phân. Ảnh: Xuân Hoàng

"Cơ giới hoá đồng bộ trong sản xuất, không chỉ nhanh gọn, không mất sức lao động, mà còn giảm chi phí. Chỉ riêng khâu gieo cấy, 1 ha đất, nếu cấy lúa lai bằng máy thì chi phí gần 8 triệu đồng, gồm công cấy và giống, trong khi đó gieo cấy bằng sức người có thể hết hơn 11 triệu đồng", ông Nguyễn Trọng Hương cho hay./.

Tin mới