Yên Thành diễn tập điểm khu vực phòng thủ năm 2018

(Baonghean.vn) - Tối ngày 19 và 20/6, xã Long Thành - Yên Thành đã tổ chức diễn tập chiến đấu khu vực phòng thủ xã năm 2018. Đây là đơn vị được huyện Yên Thành chọn làm điểm để 6 xã trên địa bàn học tập, rút kinh nghiệm làm theo.

Mặc dù thời gian chuẩn bị cho đợt diễn tập khu vực phòng thủ năm 2018 ở xã Long Thành không nhiều, nhưng nhờ sự nỗ lực của Đảng ủy, chính quyền và các đoàn thể trong việc bám sát nội dung của cuộc diễn tập nên quá trình diễn tập chiến đấu khu vực phòng thủ ở xã đã được ban chỉ đạo diễn tập huyện Yên Thành đánh giá cao.

Sơ tán di dời dân đến nơi an toàn. Ảnh: Anh Tuấn
Sơ tán di dời dân đến nơi an toàn. Ảnh: Anh Tuấn
Đặc biệt, xã Long Thành đã chỉ đạo thực hiện diễn tập qua các giai đoạn: chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu  từ thường xuyên lên cao, chuyển địa phương sang tình trạng khẩn cấp về an ninh. Với các tình huống được đặt ra như chống gây rối trật tự, bạo loạn; xử lý các tình huống phòng tránh đánh địch bằng đường không hỏa lực.Tổ chức di dời, sơ tán hơn 200 người dân ở xóm Yên Mội được ngụy trang trên các phương tiện xe cải tiến, cùng các nhu yếu phẩm, vật dụng thiết yếu lên tập kết tại trường Tiểu học trú ẩn trong đêm tối đảm bảo an toàn bí mật. 

Tình huống giả định được đưa ra là một số người dân bị các phần tử xấu, kích động kéo đến bao vây, lăng mạ cán bộ xã tại trụ sở làm việc; đột nhập, đánh chiếm mục tiêu UBND xã  Long Thành, bắt giữ đồng chí Phó chủ tịch UBND xã và một số người đang làm việc tại đây để làm con tin.

Trinh sát áp sát tấn công bắt và tiêu diệt các phần tử quá khích, bắt giữ con tin, đánh phá trụ sở UBND xã. Ảnh: Phan Hiền
Theo tình huống giả định, trinh sát áp sát tấn công bắt và tiêu diệt các phần tử quá khích, bắt giữ con tin, đánh phá trụ sở UBND xã. Ảnh: Phan Hiền
Khi nhận được tin báo về sở chỉ huy, dưới sự chỉ đạo của Đảng ủy, chính quyền, Ban chỉ đạo diễn tập đã phối hợp nhuần nhuyễn giữa lý thuyết và thực binh, phân công các thành viên trong khung tập đẩy mạnh công tác tuyên truyền, khuyên răn các đối tượng.
Đồng thời huy động lực lượng Trung đội dân quân cơ động phối hợp với lực lượng  trinh sát, lực lượng Công an xã trang bị vũ khí đạn dược, mìn, hơi khói; phân công các mũi tấn công, áp sát trụ sở, đánh chiếm lại mục tiêu, giải thoát các con tin, đảm bảo an toàn về người, vũ khí trang bị và tài sản nhà nước./.

Tin mới