Yên Thành: Nước từ các hồ chứa đổ về, nhiều xã vẫn ngập sâu

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Baonghean.vn) - Từ đêm qua (29/9) đến nay trời đã giảm mưa, tuy nhiên nước “hối” từ các hồ chứa về khiến các huyện phía Bắc của huyện Yên Thành nước vẫn ngập sâu. Huyện đang triển khai sơ tán khẩn cấp người dân ra khỏi khu vực nguy hiểm để bảo đảm an toàn tính mạng cho người dân.

Clip nước ngập sâu trên nhiều địa bàn của huyện Yên Thành. Ảnh: Văn Trường

Một số người dân vẫn liều lĩnh đi qua tràn Dinh ở thị trấn Yên Thành. Ảnh: Văn Trường
Một số người dân vẫn liều lĩnh đi qua tràn Dinh ở thị trấn Yên Thành. Ảnh: Văn Trường
Nhiều nhà dân ở xã Phúc Thành bị ngập sâu. Ảnh: Văn Trường
Nhiều nhà dân ở xã Phúc Thành bị ngập sâu. Ảnh: Văn Trường
Nhiều hộ dân ở xã Phúc Thành nước đã vào ngang cửa sổ. Ảnh: Văn Trường
Nhiều hộ dân ở xã Phúc Thành nước đã vào ngang cửa sổ. Ảnh: Văn Trường
Ông Nguyễn Hồ Sơn - Chủ tịch UBND xã Lăng Thành cho biết: Toàn xã có 370 hộ dân nước ngập tràn vào nhà. Trong sáng nay 30/9, xã đã di dời sơ tán được 50 hộ dân ở xóm Quỳ Lăng, Làng Danh, Phú Sơn đến nơi an toàn. Trong ảnh: Người dân xã Lăng Thành bồng bế con nhỏ chờ được sơ tán. Ảnh: Văn Trường
Ông Nguyễn Hồ Sơn - Chủ tịch UBND xã Lăng Thành cho biết: Toàn xã có 370 hộ dân nước ngập tràn vào nhà. Trong sáng nay 30/9, xã đã di dời sơ tán được 50 hộ dân ở xóm Quỳ Lăng, Làng Danh, Phú Sơn đến nơi an toàn. Trong ảnh: Người dân xã Lăng Thành bồng bế con nhỏ chờ được sơ tán. Ảnh: Văn Trường
Ông Nguyễn Văn Dương - Phó Chủ tịch UBND huyện Yên Thành cho biết: Tính đến thời điểm này, toàn huyện có trên 1.600 hộ bị ngập, từ đêm 29/9 đến nay, huyện chỉ đạo các lực lượng sơ tán cho khoảng trên 200 hộ dân của các xã Văn Thành, Đức Thành, Lăng Thành. Cùng với đó, chỉ đạo các xã kịp thời cung cấp nhu yếu phẩm cho các hộ dân bị ngập sâu, không để xảy ra tình trạng người dân vùng lũ bị thiếu đói. Trong ảnh: Các lực lượng chức năng xã Lăng Thành đang sơ tán người dân. Ảnh: Văn Trường
Ông Nguyễn Văn Dương - Phó Chủ tịch UBND huyện Yên Thành cho biết: Tính đến thời điểm này, toàn huyện có trên 1.600 hộ bị ngập, từ đêm 29/9 đến nay, huyện chỉ đạo các lực lượng sơ tán cho khoảng trên 200 hộ dân của các xã Văn Thành, Đức Thành, Lăng Thành. Cùng với đó, chỉ đạo các xã kịp thời cung cấp nhu yếu phẩm cho các hộ dân bị ngập sâu, không để xảy ra tình trạng người dân vùng lũ bị thiếu đói. Trong ảnh: Các lực lượng chức năng xã Lăng Thành đang sơ tán người dân. Ảnh: Văn Trường

Tin mới