3 năm từ vụ bạo loạn Đồi Capitol, Tổng thống Mỹ Biden cảnh báo nguy cơ nếu ông Trump đắc cử

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(Baonghean.vn) - Tổng thống Mỹ Joe Biden nhấn mạnh người tiền nhiệm của ông là ông Donald Trump đe dọa nền dân chủ Mỹ ra sao. Hai nhân vật này có vẻ như đang chuẩn bị tái hiện cuộc tranh cử vào Nhà Trắng hồi năm 2020.

Theo DW, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã có bài phát biểu nhân kỷ niệm 3 năm vụ tấn công vào tòa nhà Quốc hội Mỹ ngày 6/1/2021, cảnh báo mối đe dọa đặt ra bởi nhiệm kỳ tổng thống thứ hai dưới thời Donald Trump.

Ông Biden, năm nay 81 tuổi và ông Trump, 77 tuổi, dường như đang hướng tới một cuộc tái đấu tranh chức tổng thống vào tháng 11 tới, trong lúc các cuộc thăm dò trên toàn quốc cho thấy hai ứng cử viên ngang ngửa nhau về mức độ ủng hộ của công chúng.

Bài phát biểu của Biden được đưa ra vào đêm trước ngày kỷ niệm cuộc bạo loạn ngày 6/1, sự kiện chứng kiến những người ủng hộ ông Trump xông vào tòa nhà Capitol trong khi các nhà lập pháp đang xác nhận chiến thắng bầu cử của ông Biden.

tong-thong-biden-cho-rang-cuoc-bau-cu-2024-sap-toi-xoay-quanh-viec-lieu-nen-dan-chu-my-se-ton-tai-hay-khong-anh-ap-7746.jpeg
Tổng thống Biden cho rằng, cuộc bầu cử 2024 sắp tới xoay quanh việc liệu nền dân chủ Mỹ sẽ tồn tại hay không. Ảnh: AP

Ông Biden: "Tôi đã thắng cử, còn ông ta là kẻ thua cuộc"

Tổng thống Mỹ cho biết, chiến dịch tranh cử của ông Trump được thôi thúc bởi tư lợi hơn là quan tâm tới việc giúp đỡ người dân Mỹ và cựu tổng thống này sẽ "hy sinh nền dân chủ" nếu điều đó đưa ông trở lại Phòng Bầu dục.

Ông Biden phát biểu: “Tôi đã thắng cử, còn ông ta là kẻ thua cuộc. Ông ta chỉ còn một màn diễn nữa, ấy là vụ bạo lực ngày 6/1”.

Tổng thống đương nhiệm của nước Mỹ khẳng định các vụ bạo loạn tại Đồi Capitol là ngày mà “chúng tôi gần như đã đánh mất nước Mỹ”.

Phát biểu từ Valley Forge, ông Biden đã thảo luận về những mối đe dọa đối với nền dân chủ sau khi mời các nhà sử học và học giả đến Nhà Trắng để trò chuyện về chủ đề này. Ông Biden nói rằng, ông Trump đã ca ngợi bạo lực vào ngày 6/1, khiến ít nhất 9 người thiệt mạng trong hoặc sau cuộc bạo loạn.

Biden khẳng định, bằng cách "cố gắng viết lại sự thật ngày 6/1, ông Trump đang cố gắng đánh cắp lịch sử giống như cách ông ta đã cố gắng đánh cắp cuộc bầu cử".

“Chiến dịch tranh cử của ông Donald Trump là về ông ta”, ông Biden nói, đề cập đến kế hoạch trả thù những kẻ thù chính trị của Trump nếu ông giành lại Nhà Trắng. "Không phải nước Mỹ. Không phải các bạn. Chiến dịch tranh cử của Donald Trump bị ám ảnh bởi quá khứ chứ không phải tương lai. Nền dân chủ nằm ở lá phiếu. Tự do của bạn nằm ở lá phiếu” - ông Biden nói.

ong-donald-trump-dang-vuong-vao-nhieu-cuoc-chien-phap-ly-trong-boi-canh-muon-gianh-lai-chuc-tong-thong-my-vao-nam-nay-anh-reuters-8248.jpeg
Ông Donald Trump đang vướng vào nhiều cuộc chiến pháp lý trong bối cảnh muốn giành lại chức tổng thống Mỹ vào năm nay. Ảnh: Reuters

Vòng 2 cuộc đối đầu Biden-Trump

Vẫn còn phải chờ xem liệu những cảnh báo của Biden có tác động gì đến cử tri Mỹ hay không khi mùa tranh cử tổng thống bắt đầu. Vào năm 2020, ông Biden đã đánh bại ông Trump khi giành được 51,3% số phiếu bầu, nhưng lạm phát gia tăng và lo ngại về tuổi tác của vị tổng thống này đã làm dấy lên quan ngại ngay cả trong những người ủng hộ ông.

Về phần mình, ông Trump dự kiến tổ chức một cuộc vận động tranh cử ở Iowa vào ngày 7/1 – đây là bang đầu tiên tổ chức cuộc đua tranh vị trí đề cử của ₫ảng Cộng hòa, cũng là nơi cựu Tổng thống Mỹ đang dẫn đầu với cách biệt lớn.

Ông Trump cũng đang phải đối mặt với nhiều vụ kiện tụng tại tòa án, bao gồm phiên xét xử về cáo buộc ông liên quan đến vụ bạo loạn ngày 6/1, cáo buộc can thiệp vào cuộc bầu cử năm 2020 ở bang Georgia và ông phải đối mặt với cáo buộc sai phạm trong xử lý các tài liệu mật được tìm thấy tại nhà của chính khách này.

Các tòa án ở các bang Colorado và Maine đã cấm ông tham gia các cuộc bầu cử sơ bộ vì có liên quan đến cuộc nổi loạn.

Cuối ngày 5/1, Tòa án Tối cao Mỹ đã đồng ý tiếp nhận kháng cáo của ông Trump đối với lệnh cấm tranh cử ở Colorado. Ba trong số các Thẩm phán Tòa án Tối cao hiện tại đều do ông Trump bổ nhiệm.

Tin mới