3 tỉnh dùng máy bẫy đèn theo dõi dịch hại trên lúa

Cùng với Quảng Nam và Nghệ An, Nam Định là một trong ba tỉnh đầu tiên cả nước vừa đưa vào sử dụng máy bẫy đèn, hoạt động hoàn toàn tự động nhằm theo dõi dịch hại di cư trên lúa, thay thế việc điều tra đồng ruộng theo phương pháp thủ công.


Máy do Cục Bảo vệ thực vật Việt Nam bàn giao cho Chi cục Bảo vệ thực vật tỉnh Nam Định, đặt tại xã Hải Lộc, huyện Hải Hậu.


Ông Vũ Minh Ngọc, Trưởng trạm Bảo vệ thực vật huyện Hải Hậu là người trực tiếp được giao quản lý và vận hành máy bẫy đèn, cho biết máy nặng khoảng 300kg và có giá thành khoảng 100 triệu đồng. Máy hoạt động bằng điện lưới, gồm ba phần chính là đèn hút côn trùng, hệ thống sấy tự động và phần bán dẫn điện tử.

                   3 tỉnh dùng máy bẫy đèn theo dõi dịch hại trên lúa ảnh 1


                           Một loại máy bẫy đèn. (Nguồn: bioted.vn)


Thời gian khi trời tối (khoảng từ 18 giờ) máy sẽ tự động bật đèn hút côn trùng và đến 5 giờ sáng hôm sau tự ngắt. Côn trùng bị hút vào đèn sẽ rơi xuống phễu hứng dưới thân máy đèn. Tại đây côn trùng sẽ được sấy khô thông qua hệ thống sấy bằng nhiệt nóng với bốn mức nhiệt 15-20 độ C; 25-35 độ C; 45-55 độ C và 60-70 độ C.


Máy bẫy đèn có tất cả 8 túi đựng côn trùng được đánh số, mỗi ngày côn trùng được sấy khô theo sẽ rơi vào một túi vải riêng. Sau 8 ngày cán bộ kỹ thuật sẽ lấy côn trùng ra phân lập rày lưng trắng, rày nâu nhỏ, bướm cuốn lá, bướm đục thân hay bướm cắn ré.


Mẫu khô được lấy về ngâm cồn rồi chuyển thẳng lên Chi cục Bảo vệ thực vật tỉnh Nam Định để xét nghiệm xem âm tính hay dương tính với dịch hại. Máy đã giúp dự báo chuẩn mức độ sâu bệnh gây hại trên lúa so với bẫy đèn thủ công thông thường, từ đó khuyến cáo người nông dân phòng ngừa đúng cách, tránh lãng phí và hạn chế ô nhiễm môi trường./.

Theo TTXVN

Tin mới