4 ‘ông lớn’ ra tuyên bố chung lên án Iran tăng làm giàu urani

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(Baonghean.vn) - Pháp, Đức, Anh và Mỹ hôm 28/12 đã lên án việc Iran tăng tốc độ sản xuất urani được làm giàu tới mức tinh khiết 60%, tiệm cận ngưỡng được sử dụng làm nhiên liệu cho vũ khí hạt nhân.

udtzt2fzv5pttpmun36qehurge-4488.jpg
Ảnh minh hoạ: Reuters

Trong một tuyên bố chung, các nước đồng minh nói trên không đề cập đến bất cứ hậu quả nào mà Iran có thể phải đối mặt khi tăng hoạt động sản xuất, song tuyên bố kêu gọi đảo ngược chiều hướng này và khẳng định họ vẫn “cam kết với một giải pháp ngoại giao” đối với vấn đề chương trình hạt nhân của Tehran.

Tuyên bố cho biết: “Không có lý do nào về mặt dân sự đáng tin cậy để biện minh cho việc Iran sản xuất urani làm giàu ở cấp độ cao. Những quyết định này thể hiện hành vi liều lĩnh trong bối cảnh khu vực vốn đã căng thẳng".

Kể từ khi Israel bắt đầu cuộc tấn công nhằm vào lực lượng Hamas đang nắm quyền ở Gaza, các lực lượng ủy nhiệm được Iran hậu thuẫn đã gia tăng các cuộc tấn công nhằm vào tàu thuyền trên Biển Đỏ và quân đội Mỹ tại Iraq và Syria, làm gia tăng căng thẳng trong khu vực.

Israel phát động chiến dịch trên nhằm đáp trả cuộc tấn công dữ dội của Hamas vào Israel ngày 7/10.

Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) - phụ trách giám sát hạt nhân của Liên hợp quốc cho biết trong một báo cáo hôm 26/12 rằng, Iran đã đảo ngược sự chững lại kéo dài trong nhiều tháng về tốc độ sản xuất urani làm giàu cao với độ tinh khiết lên tới 60%.

Tuyên bố chung nêu rõ: “Chúng tôi lên án hành động này, nó góp phần làm tăng thêm sự leo thang không ngừng chương trình hạt nhân của Iran”.

Iran hôm 27/12 đã bác bỏ báo cáo của IAEA vì cho rằng ,“không có gì mới” và cho biết họ đang thực hiện chương trình của mình “theo các quy tắc”.

Theo định nghĩa về mặt lý thuyết của IAEA, Tehran hiện đã sở hữu đủ urani có độ tinh khiết 60%, nếu số này được làm giàu tới mức tinh khiết 90%, đủ để chế tạo 3 quả bom hạt nhân.

Về phần mình, Iran đã phủ nhận việc tìm cách sở hữu vũ khí hạt nhân.

Anh, Pháp và Đức hiện vẫn là các bên tham gia thỏa thuận năm 2015, được lập ra nhằm ngăn Iran phát triển vũ khí hạt nhân. Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump đã từ bỏ hiệp định này vào năm 2018, sau đó Iran dần dần vi phạm các quy định nghiêm ngặt.

Tin mới