Mỹ công bố gói viện trợ cuối cùng trong năm 2023 cho Ukraine

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(Baonghean.vn) - Ngoại trưởng Antony Blinken tuyên bố, Mỹ sẽ cung cấp thêm 250 triệu USD viện trợ quân sự cho Ukraine.

Ông Blinken cho biết, khoản viện trợ này là một phần trong "các khoản cắt giảm đã được chỉ đạo trước đây dành cho Ukraine", đồng thời nhấn mạnh gói viện trợ này bao gồm đạn phòng không, tên lửa, đạn pháo 155mm và 105mm, cùng "hơn 15 triệu viên đạn".

anh-1-3-393.jpg
Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken.

Đầu tháng này, phát ngôn viên Hội đồng An ninh Quốc gia John Kirby cảnh báo Mỹ “sẽ không còn thẩm quyền bổ sung” trừ khi Quốc hội cho phép viện trợ mới cho Ukraine ngay lập tức.

Ngoại trưởng Blinken nhấn mạnh: “Quốc hội bắt buộc phải hành động nhanh chóng, càng sớm càng tốt để thúc đẩy lợi ích an ninh quốc gia của chúng ta bằng cách giúp Ukraine tự vệ và đảm bảo tương lai của họ”. Một tuyên bố tương tự đến từ Lầu Năm Góc, kêu gọi Quốc hội hành động “càng sớm càng tốt… để đảm bảo rằng sự hỗ trợ của chúng ta dành cho Ukraine có thể tiếp tục”.

Các nhà lập pháp Mỹ đã rời Washington để nghỉ lễ Giáng sinh sau khi không phê duyệt khoản viện trợ 60 tỷ USD cho Ukraine mà Tổng thống Joe Biden yêu cầu hồi tháng 10. Các nghị sỹ Đảng Cộng hòa tại Hạ viện đã chặn dự luật, yêu cầu kiểm soát nhập cư chặt chẽ hơn ở biên giới Mỹ-Mexico.

Quân đội Ukraine đang chuẩn bị cho năm 2024 khi cuộc phản công mùa Hè được nhiều người mong đợi không giành được bất kỳ thành tựu quan trọng nào trong năm nay. Lực lượng của Kiev chịu thương vong nặng nề và mất nhiều xe tăng quý giá do phương Tây cung cấp cũng như các thiết bị khác trong khi cố gắng chọc thủng các bãi mìn dày đặc và các vị trí kiên cố của Nga. Trong khi đó, các lực lượng Nga dường như đã chuyển sang thế tấn công, gần đây nhất là đẩy lùi quân Ukraine khỏi Maryinka, một thành trì quan trọng ở phía Tây Donetsk.

Trước tình hình trên, cựu Thủ tướng Ukraine Yulia Tymoshenko cho rằng, Tổng thống Zelensky cần đưa ra một kế hoạch khác để giành chiến thắng trong cuộc chiến hiện nay vì kế hoạch hiện tại không hiệu quả. Tymoshenko trở thành nữ Thủ tướng đầu tiên của Ukraine vào năm 2005, sau “Cách mạng Cam”, và lãnh đạo chính phủ lần nữa vào năm 2007-2010. Bà hiện đứng đầu đảng đối lập Tổ quốc (Batkivshchyna), đảng có 24 ghế trong Verkhovna Rada (Quốc hội Ukraine).

Đăng trên mạng xã hội, bà tuyên bố: “Đúng vậy, hôm nay tất cả chúng ta đều vì chiến thắng, vì Ukraine, vì sự toàn vẹn lãnh thổ. Nhưng Ukraine sẽ rất khó có thể tiến hành các cuộc chiến tranh kéo dài. Vì vậy, tôi yêu cầu Tổng thống: Hãy đưa ra cho đất nước một kế hoạch B để chúng ta giành chiến thắng". Tymoshenko không cho biết tầm nhìn của bà về một chính sách thay thế sẽ như thế nào. Bà mô tả tình hình hiện tại là “khó khăn (và) khá bi thảm” do viện trợ quân sự từ phương Tây giảm.

Cựu Thủ tướng cũng đề cập đến đề xuất của Zelensky về việc điều động thêm 500.000 quân, điều này sẽ mở rộng việc huy động tới những người rất trẻ, người già và thậm chí cả người khuyết tật. “Động thái này không giải quyết được vấn đề, không hiệu quả và vi hiến”, Tymoshenko nói và lưu ý rằng đảng của bà sẽ bỏ phiếu chống lại nó. Bà nói, thay vì mở rộng quân dịch sang những người 25 tuổi, Kiev nên cử cảnh sát ra mặt trận. Bà lập luận: “Việc giữ lại hàng trăm nghìn người trong lực lượng an ninh biết đánh mà lại không đánh là một quan điểm sai lầm./.

Tin mới