5 nghệ sĩ Nghệ An vinh dự nhận danh hiệu Nghệ sĩ Nhân dân, Nghệ sĩ Ưu tú

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(Baonghean.vn) - 5 nghệ sĩ Nghệ An gồm: Tác giả chuyển thể kịch bản, diễn viên An Ninh; ca sĩ Quế Thương; ca sĩ, diễn viên Thiên Huế; ca sĩ, diễn viên Minh Thông; ca sĩ Minh Tâm  thuộc Trung tâm Nghệ thuật truyền thống tỉnh.

Lễ trao tặng danh hiệu Nghệ sĩ Nhân dân, Nghệ sĩ Ưu tú lần thứ 10 diễn ra sáng nay (6/3), tại Nhà hát Lớn Hà Nội. Dự và chỉ đạo Lễ trao tặng có đồng chí Võ Văn Thưởng - Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng và các đồng chí Thứ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch.

Gần 400 cá nhân trên cả nước được phong tặng đợt này là những nghệ sĩ tài năng, thuộc nhiều lĩnh vực. Đó đều là những nghệ sĩ đã cống hiến và đóng góp nổi trội cho nền văn học nghệ thuật nước nhà, nhiều tên tuổi đã “nằm lòng” trong các thế hệ công chúng...

Nhóm nhận danh hiệu Nghệ sĩ Nhân dân có các tên tuổi như: Xuân Bắc, Thanh Lam, vợ chồng ca sĩ Tấn Minh - Thu Huyền, diễn viên Mỹ Uyên. Được phong tặng danh hiệu khi ở độ tuổi sung sức với nghề, nhiều người cho biết sự ghi nhận của Nhà nước tạo niềm tin cho họ tiếp tục cống hiến.

Nhóm nhận Nghệ sĩ Ưu tú có Ốc Thanh Vân, diễn viên gạo cội Lê Mai, diễn viên Đức Trung, họ là những diễn viên, nghệ sĩ có nhiều đóng góp lớn cho truyền hình, điện ảnh và sân khấu nước nhà.

cac-nghe-sy-nghe-an-5218.jpg
Các Nghệ sĩ Nghệ An dự lễ vinh danh. Ảnh: NVCC

Trong số gần 400 cá nhân được phong tặng danh hiệu đợt này, Nghệ sĩ An Ninh là tác giả chuyển thể kịch bản, diễn viên gạo cội của Trung tâm Nghệ thuật truyền thống tỉnh Nghệ An, ông xúc động cho biết: "Gần 50 năm hoạt động nghệ thuật, gắn bó với sân khấu chuyên nghiệp, đây là lần tôi xúc động nhất khi được đứng trên sân khấu. Những thành quả trong quá trình cống hiến và lao động trong thời gian qua đã được Nhà nước và Nhân dân ghi nhận. Đây sẽ là động lực mới để tôi tiếp tục cống hiến cho nền nghệ thuật sân khấu tỉnh nhà".

nsnd-an-ninh-ngoi-trong-mot-vo-dien-7990.jpg
NSND An Ninh (ngồi giữa) trong một vở diễn. Ảnh: NVCC

Nghệ sĩ Nhân dân An Ninh là tác giả chuyển thể kịch bản gần như duy nhất trong suốt 20 năm qua tại Trung tâm Nghệ thuật truyền thống tỉnh. Tất cả các tác phẩm kịch hát Dân ca Nghệ Tĩnh đều được ông chắp bút để chuyển thể từ kịch bản văn học sang kịch hát Dân ca Nghệ Tĩnh. Trong đó, có nhiều tác phẩm đoạt Huy chương Vàng tại các liên hoan dân ca kịch chuyên nghiệp toàn quốc. Điển hình như các vở: Lời Người lời của nước non, Một cây làm chẳng nên non, Soi vào quá khứ, Đường đua trong bóng tối, Cánh cò trong bão, Vụ án Am Bụt mọc... Ở cương vị này, Nghệ sĩ Nhân dân An Ninh đã đạt 2 giải "Tác giả chuyển thể kịch bản xuất sắc" của 2 vở diễn: Lời Người lời của nước non, năm 2008 và Một cây làm chẳng nên non, năm 2010.

Ông còn là diễn viên gạo cội có giọng hát và lối diễn riêng và chủ yếu đảm nhận kép chính là nhân vật chính diện. Dù không tham gia diễn nhiều, nhưng trong cuộc đời làm diễn viên, ông đã có được 3 Huy chương Vàng danh giá. Đó là: Huy chương Vàng cho vai diễn người thầy trong vở “Thầy và trò” Liên hoan Dân ca kịch chuyên nghiệp toàn quốc năm 2018; Huy chương Vàng vai ông Trung trong vở “Người thứ 13” tại Liên hoan Dân ca kịch chuyên nghiệp năm 2019; Huy chương Vàng vai Phó Chánh Thanh tra trong vở “Vầng sáng” Liên hoan Dân ca kịch chuyên nghiệp năm 2022.

431053189-917684300145561-3376091092065675006-n-5577.jpg
Nghệ sĩ Ưu tú Quế Thương. Ảnh: NVCC

Nghệ sĩ Quế Thương là ca sĩ thuộc Đoàn Ca múa dân tộc nay thuộc Trung tâm Nghệ thuật truyền thống tỉnh từ năm 2002. Trong suốt chặng đường công tác, nghệ sĩ đã có nhiều cống hiến vượt trội.

Năm 2004, đoạt Huy chương Vàng Hội thi Tiếng hát học sinh - sinh viên các trường văn hóa, nghệ thuật toàn quốc và triển lãm mỹ thuật.

Năm 2015, đoạt Huy chương Vàng đơn ca "Lời ru nguồn cội" tại Hội thi Ca múa nhạc chuyên nghiệp toàn quốc do Bộ Văn hóa - Thông tin và Thể thao tổ chức.

Năm 2016 đoạt giải A với tác phẩm "Có một miền quê trong tôi" do Trung ương Hội Nhạc sĩ Việt Nam trao tặng.

Năm 2018, đoạt Huy chương Vàng với tác phẩm "Thương ôi phận gái" tại Hội thi Ca múa nhạc chuyên nghiệp toàn quốc.

nghe-sy-thien-hue-226.jpg
NSƯT Thiên Huế tại lễ vinh danh sáng 6/3. Ảnh: NVCC

Nghệ sĩ Nguyễn Thị Huế (Thiên Huế) là diễn viên có nhiều cống hiến trong lĩnh vực sân khấu. Chị đã có nhiều vai diễn xuất sắc với giọng hát ngọt ngào thiên bẩm và khả năng diễn xuất sắc.

Năm 2010, đoạt Huy chương Bạc vai Linh trong "Một cây làm chẳng nên non" tại Hội diễn Tuồng và Dân ca kịch toàn quốc.

Năm 2013, đoạt Huy chương Vàng vai Hương Ly trong vở "Đường đua trong bóng tối" tại Hội diễn Tuồng và Dân ca kịch toàn quốc.

Năm 2014, đoạt danh hiệu Diễn viên xuất sắc do Hội Nhạc sĩ sân khấu Việt Nam trao tặng.

Năm 2016, đoạt Huy chương Vàng vai Nhung trong vở "Thầy và trò" tại Hội diễn Tuồng và Dân ca kịch toàn quốc.

Năm 2019, đoạt Huy chương Vàng vai Lê Quốc phu nhân trong vở "Cương quốc công Nguyễn Xí" tại Liên hoan Tuồng và Dân ca kịch toàn quốc.

minh-thong-7818.jpeg
NSƯT Minh Thông. Ảnh: NVCC

Nghệ sĩ Hồ Văn Thông (Minh Thông) là nghệ sĩ xuất sắc của Trung tâm Bảo tồn và Phát huy Di sản Dân ca xứ Nghệ, nay là Trung tâm Nghệ thuật truyền thống tỉnh. Minh Thông chuyên vào vai các danh nhân, chí sĩ yêu nước, nhà cách mạng kiên trung bởi khả năng diễn xuất tốt, giọng hát đầm ấm, ngọt ngào và khuôn hình sáng sân khấu. Anh đã có nhiều cống hiến cho sân khấu dân ca kịch.

Năm 2018, đoạt Huy chương Vàng vai Quan cận thần trong vở "Quyền uy và tội ác" tại Liên hoan Tuồng và Dân ca kịch toàn quốc.

Năm 2019, đoạt Huy chương Vàng vai Cương quốc công Nguyễn Xí tại Liên hoan Tuồng và Dân ca kịch toàn quốc.

tam-ca-mua-2-9153.jpg
NSƯT Minh Tâm. Ảnh: NVCC

NSƯT Minh Tâm để lại dấu ấn riêng đậm nét trong các ca khúc như: "Chúng con canh giấc ngủ của Người" đạt giải Ba Cuộc thi Giọng hát hay trên sóng phát thanh toàn quốc năm 1997; "Chúng con hát về Người - Hồ Chí Minh" - Tiếng hát Làng Sen toàn quốc đạt Huy chương Vàng của Bộ Văn hoá - Thông tin trao tặng năm 2000. "Hương sắc sông Lam" đạt Huy chương Vàng tại Hội diễn Sân khấu Ca múa nhạc chuyên nghiệp toàn quốc năm 2000; "Tiếng hát non xa" Huy chương Vàng Hội diễn Ca múa nhạc toàn quốc năm 2005; "Những chàng trai trên lâm trường" đạt Huy chương Vàng tại Liên hoan Ca múa nhạc chuyên nghiệp toàn quốc năm 2012; "Thuỷ điện miền Tây" đạt giải A Liên hoan Âm nhạc khu vực Bắc miền Trung năm 2013; "Làng biển quê tôi" đạt Huy chương Bạc Hội diễn Ca múa nhạc chuyên nghiệp toàn quốc năm 2005; Huy chương Bạc tiết mục “Đêm trăng bắt cá” tại Hội diễn Ca, Múa, Nhạc chuyên nghiệp toàn quốc năm 2015 và rất nhiều giải thưởng khác.

Đặc biệt năm 2020 với vai trò là Diễn viên ca chính cùng toàn đoàn tham gia Chương trình Nghệ thuật “Sắc” tại Hội diễn Ca, Múa, Nhạc chuyên nghiệp toàn quốc đã đạt Huy chương Vàng.

Tin mới