5 tập thể và 6 cá nhân được khen thưởng tại Hội nghị tổng kết 25 năm công tác phụ nữ và trẻ em mù

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(Baonghean.vn) - Sáng 28/9, tại thành phố Vinh, Hội Người mù tỉnh Nghệ An tổ chức Hội nghị tổng kết 25 năm công tác phụ nữ và trẻ em Hội Người mù tỉnh Nghệ An.

BNA_7185.jpg
Các đại biểu dự hội nghị. Ảnh: Đức Anh

Tham dự hội nghị có ông Lê Xuân Hai - Chủ tịch Hội Người mù tỉnh Nghệ An.

Hiện Hội Người mù tỉnh Nghệ An có 1.122 hội viên nữ, chiếm 44,8% trên tổng số 2.501 hội viên. Trong đó, có 398 chị em trong độ tuổi lao động; 164 chị em là dân tộc thiểu số; 158 chị em thuộc hộ nghèo, chiếm 6,3% trên tổng số hội viên; 147 chị có việc làm ổn định.

Hội Người mù tỉnh Nghệ An hiện có 66 trẻ em mù, đa tật, trong đó, có 45 cháu đang tham gia học hòa nhập tại các cấp học, hoặc tại các cơ sở giáo dục dành riêng cho người khiếm thị.

Các cấp hội luôn nỗ lực phối hợp với ngành Giáo dục và gia đình hỗ trợ các cháu trong học tập. Hàng năm, từ Tỉnh hội đến cơ sở tích cực vận động xã hội hóa, phối hợp với các tổ chức, cá nhân hảo tâm, trích quỹ hội triển khai các hoạt động có ý nghĩa nhân các ngày: Quốc tế Thiếu nhi, Tết Trung thu, giao lưu tặng quà, học bổng cho các cháu và con em hội viên trong hội với số tiền hơn 739 triệu đồng.

Trong 25 năm qua, công tác phụ nữ và trẻ em mù luôn được các cấp Hội Người mù tỉnh Nghệ An quan tâm. Đặc biệt, những năm gần đây, hoạt động đã từng bước đi vào chiều sâu, có hiệu quả. Nhiều đơn vị đã chủ động liên hệ, phối hợp với các tổ chức, cá nhân từ thiện nhằm tổ chức các hoạt động nâng cao kiến thức, kỹ năng và hỗ trợ, chăm sóc đời sống vật chất, tinh thần cho hội viên nữ cũng như trẻ em.

BNA_7213.jpg
Trao Giấy khen cho 5 tập thể đạt thành tích xuất sắc. Ảnh: Đức Anh

Nhờ tham gia sinh hoạt hội, hội viên nữ cũng như trẻ em đã được học chữ, học nghề, vay vốn, có việc làm, thu nhập tốt, qua đó, chị em và các cháu đã xóa đi mặc cảm, tự ti, vượt khó vươn lên trong cuộc sống, hòa nhập với cộng đồng. Nhiều chị em đã xây dựng gia đình hạnh phúc, thực hiện quyền làm mẹ, con cái khỏe mạnh, khôn lớn, trưởng thành. Qua đó, vị thế, vai trò của chị em trong gia đình và xã hội ngày càng được nâng lên.

Trải qua 25 năm với những thành tích đạt được, nhiều chị đã được các cấp, các ngành và tổ chức hội tặng Bằng khen, Giấy khen. Các chị đã vượt qua mặc cảm, mang đến cuộc sống bằng chính nghị lực của mình, biến những điều không thể thành có thể. Chính những nghị lực đó đã góp phần giúp cộng đồng xã hội hiểu hơn về khả năng của người mù nói chung và phụ nữ nói riêng; đồng thời, khích lệ những người đồng tật thêm tự tin, khắc phục khó khăn, vươn lên hòa nhập cộng đồng.

BNA_7226.jpg
Trao Giấy khen cho 6 cá nhân có thành tích xuất sắc. Ảnh: Đức Anh

Thời gian tới, Hội Người mù tỉnh Nghệ An sẽ tiếp tục chỉ đạo hội cơ sở quan tâm, tạo mọi điều kiện cho Ban Công tác phụ nữ và trẻ em hoạt động. Động viên chị em tích cực tham gia sinh hoạt hội, học chữ, học nghề... rèn luyện nâng cao phẩm chất, trình độ, năng lực công tác, đáp ứng yêu cầu phát triển hội trong giai đoạn mới. Duy trì và phát triển nguồn Quỹ "Vì phụ nữ và trẻ em mù" để giúp đỡ cho những chị em có hoàn cảnh khó khăn vay không tính lãi, phát triển kinh tế gia đình.

Dịp này, Hội Người mù tỉnh Nghệ An quyết định trao thưởng cho 5 tập thể và 6 cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong những năm qua.

Tin mới