5 tỉnh Bắc Trung Bộ dự hội nghị giao ban công tác khuyến học

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(Baonghean.vn) -Sáng 7/12, Hội Khuyến học Việt Nam tổ chức Hội nghị giao ban công tác khuyến học năm 2023 cụm 4 các tỉnh Bắc Trung Bộ.

Về dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Hồng Sơn – Phó Chủ tịch Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam, lãnh đạo Hội Khuyến học tỉnh thuộc các tỉnh khu vực Bắc Trung Bộ.

Về phía tỉnh Nghệ An có đồng chí Võ Văn Dũng - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, đại diện một số sở, ban, ngành liên quan.

bna_Các  đại biểu tham dự hội nghị. Ảnh - Mỹ Hà.jpeg
Các đại biểu tham dự hội nghị. Ảnh: Mỹ Hà

Năm 2023 mặc dù gặp khó khăn do ảnh hưởng của thiên tai, lũ lụt nhưng được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam, của Tỉnh ủy, UBND các tỉnh, sự phối hợp của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các ban, ngành, đoàn thể, sự ủng hộ của nhân dân, sự cố gắng của hội khuyến học các cấp nên công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập vẫn thực hiện đúng kế hoạch và nội dung đề ra. Bên cạnh đó, tổ chức hội các cấp được kiện toàn và ổn định, đi vào hoạt động có nề nếp.

Công tác tuyên truyền khuyến học, khuyến tài xây dựng xã hội học tập được quan tâm đẩy mạnh. Nhờ đó, nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, hội viên và nhân dân về công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập được nâng lên rõ rệt.

bna_Phó Chủ tịch Trung ương Hội Khuyến học phát biểu tại hội nghị. Ảnh -- Mỹ Hà.jpeg
Phó Chủ tịch Trung ương Hội Khuyến học phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Mỹ Hà

Với nhiều cách làm mới trên cơ sở đa dạng hóa các loại hình vận động quỹ, năm 2023 Quỹ Khuyến học của các tỉnh trong cụm đã vận động được 709,7 tỷ đồng (tăng so với năm 2022 là 46,3 tỷ đồng); chi hỗ trợ 443,4 tỷ đồng.

Tại Nghệ An, trong năm 2023 các cấp Hội từ tỉnh đến cơ sở đã huy động được trên 115 tỷ đồng (tăng so với năm 2022 là 28,1 tỷ đồng), trong đó Quỹ Khuyến học tỉnh đã huy động được gần 14,5 tỷ đồng từ các tổ chức, cá nhân ủng hộ. Đặc biệt , Quỹ Khuyến học các cấp Hội từ tỉnh đến cơ sở đã chi học bổng, chi thưởng cho hơn 144.300 suất với hơn 72,1 tỷ đồng; Quỹ Khuyến học tỉnh cũng đã phối hợp với các cơ quan có liên quan trao tặng học bổng, trao thưởng cho học sinh và giáo viên hơn 6,2 tỷ đồng.

bna_Đại diện tỉnh Nghệ An tham dự hội nghị. Ảnh - Mỹ Hà..jpeg
Đại diện tỉnh Nghệ An tham dự hội nghị. Ảnh: Mỹ Hà

Tại hội nghị giao ban, đại diện các Hội Khuyến học các tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị, Hà Tĩnh, Thanh Hóa, Nghệ An đã chia sẻ nhiều kinh nghiệm trong công tác vận động Quỹ Khuyến học. Đồng thời, bàn các giải pháp để khắc phục những tồn tại, khó khăn trong quá trình triển khai, như vấn đề chế độ chính sách đối với cán bộ khuyến học kiêm nhiệm, cán bộ khuyến học cơ sở, hình thức huy động quỹ còn chưa phong phú, khó khăn trong xây dựng xã hội học tập, học tập suốt đời, các tiêu chí khen thưởng...

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Chủ tịch Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam Nguyễn Hồng Sơn ghi nhận và đánh giá cao những nỗ lực của Hội Khuyến học cụm 4 các tỉnh Bắc Trung Bộ. Đồng thời khẳng định, cụm thi đua khuyến học số 4 là một trong những cụm dẫn đầu cả nước về khuyến học.

bna_Các đại biểu phát biểu tại hội nghị. Ảnh - Mỹ Hà.jpeg
Các đại biểu phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Mỹ Hà

Bước sang năm 2024, lãnh đạo Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam đề nghị các tỉnh cần tiếp tục đẩy mạnh việc củng cố, phát triển tổ chức hội và hội viên; tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ về công tác khuyến học cho cán bộ hội các cấp, nhất là tiếp tục việc tập huấn bộ công cụ đánh giá mô hình Công dân học tập để đáp ứng tiến độ theo lộ trình kế hoạch.

Bên cạnh đó, cần tăng cường công tác phối hợp với các tổ chức chính trị - xã hội; xã hội nghề nghiệp và các tổ chức xã hội, cơ quan thông tấn báo chí và các cơ quan chức năng có liên quan làm tốt công tác tuyên truyền, thúc đẩy phong trào khuyến học, xây dựng xã hội học tập ở các địa phương.

Đồng thời, tăng cường công tác vận động, xây dựng và phát triển Quỹ Khuyến học từ mọi nguồn lực. Nâng cao chất lượng và giá trị suất học bổng. Sử dụng quỹ công khai, minh bạch, đúng đối tượng.

Tin mới