Phối hợp hoạt động giữa Liên đoàn Lao động tỉnh và Hội Khuyến học tỉnh giai đoạn 2023-2030

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(Baonghean.vn) - Với nhiều nội dung thiết thực, chương trình phối hợp hoạt động giữa Liên đoàn Lao động tỉnh và Hội Khuyến học tỉnh sẽ góp phần nâng cao nhận thức, trình độ đoàn viên, người lao động.

Chiều 12/9, diễn ra Hội nghị ký kết và triển khai chương trình phối hợp giữa Liên đoàn Lao động tỉnh và Hội Khuyến học tỉnh giai đoạn 2023-2030.

Đồng chí Kha Văn Tám - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Nghệ An và đồng chí Nguyễn Thanh Hiền - Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh Nghệ An chủ trì hội nghị.

Nhằm tăng cường sự phối hợp giữa Liên đoàn Lao động tỉnh và Hội Khuyến học tỉnh trong việc đẩy mạnh các hoạt động khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập, học tập suốt đời trong công nhân, viên chức, lao động. Việc xây dựng xã hội học tập góp phần xây dựng đội ngũ công nhân, viên chức, lao động trên địa bàn tỉnh có bản lĩnh chính trị, có tinh thần yêu nước, ý thức chấp hành pháp luật, tác phong công nghiệp, đạo đức, lối sống và nếp sống văn minh.

bna_lđlđ tỉnh ký kết chương trình phối hợp Ảnh Diệp Thanh00000.JPG
Các đại biểu phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Diệp Thanh

Theo đó, chương trình phối hợp gồm 7 nội dung, cụ thể: Tuyên truyền, phổ biến các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về khuyến học, khuyến tài, xã hội học tập, học tập suốt đời; Tuyên truyền, vận động nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp, các ngành, người sử dụng lao động tham gia xây dựng xã hội học tập từ cơ sở; Vận động công nhân, viên chức, lao động nâng cao ý thức tự học, tự nâng cao trình độ về mọi mặt, đáp ứng yêu cầu; Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa, hội nhập; Đẩy mạnh phong trào học tập trong gia đình công nhân, viên chức, lao động; Phát động phong trào học tập trong cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp; Hưởng ứng “Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời”.

bna_lđlđ tỉnh ký kết chương trình phối hợp Ảnh Diệp Thanh00001.JPG
Đồng chí Kha Văn Tám kết luận hội nghị. Ảnh: Diệp Thanh

Bên cạnh đó, sẽ khen thưởng, động viên khích lệ kịp thời đối với công nhân, viên chức, lao động và con công nhân, viên chức, lao động có thành tích học tập tốt; xây dựng các mô hình gia đình học tập, đơn vị học tập; khuyến khích công nhân, lao động theo học các lớp đào tạo dài hạn nâng cao trình độ chuyên môn, kỹ năng nghề nghiệp và hỗ trợ con công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn vượt khó học giỏi, vượt khó đến trường…

Kết luận hội nghị, đồng chí Kha Văn Tám đánh giá cao tầm quan trọng của chương trình phối hợp cũng như vai trò của Hội Khuyến học. Nội dung phối hợp sát với chức năng, nhiệm vụ 2 đơn vị, góp phần nâng cao nhận thức đoàn viên, người lao động trong thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước, tạo điều kiện để tổ chức Công đoàn Nghệ An chăm lo, đại diện cho đoàn viên, người lao động. Người đứng đầu Liên đoàn Lao động tỉnh mong muốn chương trình phối hợp sẽ được cụ thể hóa hoạt động hàng năm, thường xuyên trao đổi, sơ kết định kỳ và lan tỏa xuống các cấp cơ sở.

bna_lđlđ tỉnh ký kết chương trình phối hợp Ảnh Diệp Thanh00003.JPG
Ký kết chương trình phối hợp giữa Liên đoàn Lao động tỉnh và Hội Khuyến học tỉnh giai đoạn 2023-2030. Ảnh: Diệp Thanh

Với sự nhất trí cao, Liên đoàn Lao động tỉnh và Hội Khuyến học tỉnh đã thông qua các nội dung và ký kết chương trình phối hợp giai đoạn 2023-2030./.

Tin mới