Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng cho đoàn viên, người lao động tại Thanh Chương

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(Baonghean.vn) - Từ những yêu cầu thực tiễn, vấn đề đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng cho đoàn viên, người lao động tại Thanh Chương là một trong những nội dung được quan tâm trong thời gian tới.

Chiều 12/3, Đảng đoàn Liên đoàn Lao động tỉnh đã làm việc với Ban Thường vụ Huyện uỷ Thanh Chương để đánh giá kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết 02-NQ/TW của Bộ Chính trị về “Đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới”, đánh giá kết quả thực hiện Quy chế phối hợp công tác giữa 2 đơn vị và định hướng nhiệm vụ trọng tâm năm 2024.

bna-ldld-tinh-lam-viec-voi-huyen-uy-thanh-chuong-anh-diep-thanh00003-4665.jpg
Đồng chí Kha Văn Tám – Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Nghệ An và đồng chí Nguyễn Văn Quế - Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ Thanh Chương đồng chủ trì hội nghị. Ảnh: Diệp Thanh

Tham dự hội nghị có lãnh đạo các cấp, đại diện các ban thuộc Liên đoàn Lao động tỉnh và Huyện ủy Thanh Chương.

Liên đoàn Lao động huyện Thanh Chương hiện quản lý 169 công đoàn cơ sở. Trong đó: 51 công đoàn ở các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập, 108 công đoàn ở các trường học, 10 công đoàn ở các doanh nghiệp với tổng số đoàn viên: 5.849 người, chiếm 98% so với tổng số công nhân viên chức lao động.

bna-ldld-tinh-lam-viec-voi-huyen-uy-thanh-chuong-anh-diep-thanh00004-6630.jpg
Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Trình Văn Nhã - Phó Bí thư, Chủ tịch UBND huyện Thanh Chương ghi nhận những cách làm hay, hiệu quả mà LĐLĐ tỉnh đã triển khai thời gian qua. Ảnh: Diệp Thanh

Thời gian qua, Quy chế phối hợp giữa Đảng đoàn Liên đoàn Lao động tỉnh với Ban Thường vụ Huyện uỷ Thanh Chương đã đạt nhiều kết quả tích cực, đặc biệt là trong công tác tuyên truyền, phát triển đoàn viên, thành lập Công đoàn cơ sở, làm cơ sở phát triển đảng viên, thành lập tổ chức Đảng trong doanh nghiệp.

Cụ thể, từ năm 2023 đến nay, Liên đoàn Lao động huyện đã phát triển và thành lập 3 công đoàn cơ sở với 1.720 đoàn viên. Thông qua hoạt động các Công đoàn cơ sở đã phát hiện được những đoàn viên ưu tú, tập trung bồi dưỡng giới thiệu được 142 đoàn viên tham gia lớp nhận thức về Đảng và kết nạp 82 đoàn viên ưu tú vào Đảng.

bna-ldld-tinh-lv-voi-huyen-uy-thanh-chuong-9221.jpg
Vấn đề phát triển đảng trong doanh nghiệp là một trong những nội dung được hội nghị quan tâm. Ảnh: Diệp Thanh

Sau 3 năm thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/TW ngày 12/6/2021 của Bộ Chính trị về “đổi mới tổ chức và hoạt động Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới”, Liên đoàn Lao động huyện Thanh Chương đã phát triển và thành lập 5 công đoàn cơ sở, phát triển mới được 1.866 đoàn viên.

Tham dự hội nghị, các đại biểu đã có nhiều ý kiến góp ý để việc triển khai thực hiện Nghị quyết 02-NQ/TW cũng như chương trình phối hợp giữa 2 đơn vị hiệu quả hơn trong thời gian tới.

Ghi nhận những kết quả đã đạt được, chỉ ra những khó khăn, hạn chế, đồng chí Kha Văn Tám hy vọng cấp uỷ, chính quyền và ban ngành tiếp tục quan tâm để chương trình phối hợp thêm hiệu quả. Đồng thời, đề nghị Ban Thường vụ Huyện uỷ tiếp tục thực hiện, giám sát, kiểm tra, đánh giá chương trình thực hiện Nghị quyết 02-NQ/TW ở các cấp cơ sở; Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng cho đoàn viên, người lao động; Tiếp tục kiên trì, sáng tạo xây dựng, phát triển công đoàn cơ sở ở các doanh nghiệp nhỏ và vừa, thu hút vận động thành lập tổ chức công đoàn ở những doanh nghiệp mới; Thực hiện rõ nét hơn vai trò đại diện của tổ chức công đoàn; Tiếp tục tập trung thực hiện các phong trào thi đua thực chất, ý nghĩa, gắn với những chỉ tiêu phát triển của huyện; Tiếp tục phối hợp xây dựng đội ngũ cán bộ công đoàn đủ về số lượng, nâng cao về chất lượng.

bna-ldld-tinh-lam-viec-voi-huyen-uy-thanh-chuong-anh-diep-thanh00002-4423.jpg
Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Kha Văn Tám phát biểu bế mạc hội nghị. Ảnh: Diệp Thanh

Cũng tại hội nghị, người đứng đầu Công đoàn Nghệ An đã có những chỉ đạo, định hướng cho Liên đoàn Lao động huyện Thanh Chương trong thời gian tới. Đồng thời hy vọng, từ cuộc làm việc này, Công đoàn huyện Thanh Chương sẽ có những bước phát triển rõ nét.

Tin mới