Tháng Công nhân trở thành điểm nhấn hoạt động công đoàn của năm 2024

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(Baonghean.vn) - Với nhiều kế hoạch thực hiện các khâu đột phá, năm 2024 sẽ là một năm có nhiều điểm nhấn quan trọng của tổ chức Công đoàn Nghệ An. Trong đó, Tháng Công nhân hứa hẹn nhiều hoạt động sáng tạo có tính lan toả cao.

Đoàn kết công nhân

“Tháng Công nhân” năm 2024 được Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh xây dựng với chủ đề “Đoàn kết công nhân - Triển khai Nghị quyết”. Với yêu cầu tập trung hướng về cơ sở, Liên đoàn Lao động tỉnh đề ra chỉ tiêu 100% công đoàn cơ sở trong các loại hình doanh nghiệp tổ chức ít nhất 1 hoạt động hưởng ứng Tháng Công nhân; 100% công đoàn cơ sở cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp tổ chức hoạt động phù hợp hưởng ứng Tháng Công nhân năm 2024.

bna_lđlđ tỉnh tổ chức hội nghị triển khai khâu đột phá Ảnh Diệp Thanh00000.JPG
Đồng chí Nguyễn Thị Thanh Thuỷ - Trưởng Ban Tuyên giáo - Nữ công Liên đoàn Lao động tỉnh Nghệ An triển khai các nội dung của Tháng Công nhân năm 2024. Ảnh: Diệp Thanh

Tháng Công nhân năm 2024, Công đoàn Nghệ An đặc biệt chú trọng nội dung lắng nghe công nhân, thông qua các hoạt động như tổ chức diễn đàn “Lắng nghe tiếng nói công nhân”, diễn đàn “Công nhân vì doanh nghiệp, doanh nghiệp vì công nhân”, chương trình “Đến với nhà trọ công nhân”… Đây cũng là dịp để đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến sâu rộng Nghị quyết và Chương trình hành động thực hiện nghị quyết Đại hội Công đoàn các cấp, Đại hội Công đoàn tỉnh Nghệ An lần thứ XIX, Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam.

Bà Nguyễn Thị Thanh Thủy - Trưởng ban Tuyên giáo Liên đoàn Lao động tỉnh, chia sẻ: Thông qua chuỗi hoạt động như “Đưa Nghị quyết đi vào cuộc sống”; “Đối thoại tháng 5”; Tiếp xúc chuyên đề với cử tri công nhân”; “Đến với nhà trọ công nhân”, các cấp công đoàn có thể kết hợp tuyên truyền, quán triệt học tập và triển khai Nghị quyết Đại hội Công đoàn các cấp nhiệm kỳ 2023-2028, về Nghị quyết số 02 của Bộ Chính trị và niềm tự hào của công nhân… Công tác tuyên truyền cũng sẽ tiếp tục được triển khai bằng nhiều hình thức và tập trung hơn ở hình thức tuyên truyền trực quan. Ngoài ra, để xây dựng các hoạt động thăm hỏi, tặng quà, hỗ trợ một cách thiết thực, các cấp công đoàn sẽ tổ chức khảo sát nắm bắt tình hình công nhân, viên chức, lao động tại các khu nhà trọ, ký túc xá, nhà công vụ.

bna_image_2609784_952022.JPG
Năm nay nhiều đơn vị sẽ triển khai diễn đàn "Doanh nghiệp vì công nhân - Công nhân vì doanh nghiệp" do LĐLĐ TP. Vinh tổ chức. Ảnh tư liệu: Diệp Thanh

Hoạt động tôn vinh cũng được triển khai rộng khắp với điểm nhấn là đợt sinh hoạt chính trị “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về công nhân, công đoàn”; biểu dương điển hình tiên tiến học tập và làm theo Bác. Trong đó, Liên đoàn Lao động tỉnh sẽ tổ chức chương trình biểu dương “Công nhân Nghệ An làm theo lời Bác” năm 2024.

Nhấn mạnh tầm quan trọng và ảnh hưởng của chương trình này, ông Kha Văn Tám - Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh, nói: “Để chương trình thực sự hiệu quả, tất cả các đơn vị cần có kế hoạch ngay từ bây giờ, xây dựng chương trình từ dưới cơ sở, triển khai bài bản và thực chất, tạo hiệu ứng lan toả mạnh mẽ trong tầng lớp công nhân, người lao động”.

Tháng Công nhân cũng được xem là tháng cao điểm để phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở, giới thiệu đoàn viên công đoàn ưu tú cho Đảng xem xét, bồi dưỡng. Điểm mới trong hoạt động năm nay là tổ chức kết nạp “Lớp đoàn viên tháng Năm” và tổ chức Lễ ra mắt Công đoàn cơ sở vào dịp tháng 5/2024.

bna_Trao quà cho con công nhân trong chương trình Đến với nhà trọ công nhân_Ảnh Diệp Thanh.jpeg
Liên đoàn Lao động tỉnh trao quà cho con công nhân trong chương trình "Đến với nhà trọ công nhân". Ảnh tư liệu: Diệp Thanh

Phải có dấu ấn sáng tạo

Trên tinh thần khuyến khích sự sáng tạo dựa trên thực tiễn, đặc điểm của từng địa phương, đơn vị, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Kha Văn Tám nói thêm: “Tháng Công nhân năm 2024 phải được xem là một điểm nhấn của sự đổi mới, sáng tạo. Mỗi công đoàn cấp trên cơ sở cần trăn trở, nghiên cứu xây dựng cho đơn vị của mình một chương trình riêng, có dấu ấn, phù hợp, kèm hướng dẫn cụ thể để công đoàn cơ sở triển khai”.

Trong kế hoạch Tháng Công nhân năm 2024 có rất nhiều hoạt động mới và tạo được sự lan toả. Nhiều hoạt động tập trung với quy mô lớn được triển khai đồng loạt. Điển hình như tổ chức cho công nhân lao động tại công đoàn cơ sở chào cờ, hát Quốc ca vào sáng thứ Hai; Chương trình "Bữa cơm Công đoàn"; đợt cao điểm thực hiện thành lập mới công đoàn cơ sở, phát triển đoàn viên từ ngày 2/5 đến ngày 20/5…

bna_lđlđ tỉnh tổ chức hội nghị triển khai khâu đột phá Ảnh Diệp Thanh00004.JPG
Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh yêu cầu các cấp công đoàn cần có sự sáng tạo để xây dựng nên những chương trình phù hợp với đơn vị của mình. Ảnh tư liệu: Diệp Thanh

Ở các đơn vị, các cấp công đoàn sẽ phối hợp chính quyền, chuyên môn, người sử dụng lao động tổ chức chuỗi hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao “Khỏe để lao động, sản xuất”. Đáng chú ý, năm nay đoàn viên, người lao động sẽ được tham gia “Giải chạy bộ trong công nhân, viên chức, lao động”. Hoạt động chào cờ, hát Quốc ca vào sáng thứ Hai hàng tuần, tập thể dục giữa giờ vào các ngày trong tuần của Tháng Công nhân cũng được phát động từ các công đoàn cơ sở, hứa hẹn sẽ lan toả những hình ảnh đẹp, đáng tự hào của giai cấp công nhân. Ngoài ra, các cấp công đoàn cũng sẽ phối hợp với chuyên môn tổ chức các chương trình tham quan, du lịch, nghỉ dưỡng, khám sức khỏe định kỳ cho công nhân, các “Phiên chợ công nhân”, “Bữa cơm công đoàn”, “Tuần lễ bán hàng giảm giá” với các nhu yếu phẩm thiết yếu phục vụ đoàn viên, người lao động…

Ngay sau khi kế hoạch tổ chức các hoạt động Tháng Công nhân năm 2024 được Liên đoàn Lao động tỉnh ban hành, một số công đoàn cấp trên cơ sở đã lập tức xây dựng chương trình và triển khai xuống cơ sở.

bna_image_9339753_2042021.jpg
Công nhân thị xã Thái Hòa được hướng dẫn kỹ năng lái xe an toàn. Ảnh tư liệu: Thùy Linh

Tại huyện Quỳ Hợp, Liên đoàn Lao động huyện đã xây dựng kế hoạch phối hợp với UBND huyện, Hội Doanh nhiệp nhỏ và vừa của huyện tổ chức lễ phát động hưởng ứng Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động năm 2024 kết hợp tổ chức Tháng Công nhân năm 2024; Tổ chức Chương trình "Phúc lợi đoàn viên", “Ngày hội chăm sóc sức khỏe" cho đoàn viên, người lao động trong toàn huyện…

Dựa trên tình hình thực tiễn của đơn vị mình, Liên đoàn Lao động huyện Đô Lương đăng ký hỗ trợ kinh phí cho 1 hoặc 2 đoàn viên xây dựng nhà ở từ quỹ “Góp gạch xây nhà cho đoàn viên khó khăn” của huyện; xây dựng công trình cấp huyện gắn biển “Chào mừng 95 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam, Tháng Công nhân” năm 2024; ký kết chương trình “Phúc lợi đoàn viên” để giảm giá khám, chữa bệnh cho đoàn viên, người lao động; tổ chức hội thi “Vũ điệu khỏe đẹp” cấp huyện…

bna-tet-sum-vay-kkt-dong-nam-anh-hoang-lam-5860.jpeg
Công đoàn Khu kinh tế Đông Nam là đơn vị thường xuyên được đánh giá cao về khả năng sáng tạo, linh hoạt trong tổ chức hoạt động. Ảnh tư liệu: Hoàng Lam

Trong bản đăng ký kế hoạch thực hiện Tháng Công nhân năm 2024 của đơn vị, công đoàn Khu kinh tế Đông Nam đã lập bảng biểu với chi tiết phần việc cụ thể cũng như thời gian thực hiện. Theo đó, đơn vị này sẽ tổ chức hội thảo nâng cao hiệu quả phong trào thi đua, tổ chức 2 cuộc tư vấn pháp luật, đối thoại chính sách pháp luật tại doanh nghiệp; phối hợp với Ban quản lý khu kinh tế Đông Nam tổ chức giám sát 14 doanh nghiệp về chấp hành quy định của Luật An toàn vệ sinh lao động, pháp luật lao động; tổ chức Hội nghị biểu dương “Công nhân Nghệ An làm theo lời Bác” lần thứ nhất; triển khai đồng loạt chương trình "Bữa cơm Công đoàn" vào ngày 17/5, hoạt động tập thể dục giữa giờ cho công nhân, lao động các doanh nghiệp…

Với nhiều hoạt động thiết thực, mới mẻ và tinh thần quyết tâm, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ công đoàn toàn tỉnh, Tháng Công nhân năm 2024 hứa hẹn sẽ là một chương trình điểm nhấn của năm./.

Tin mới