Phó Chủ nhiệm Uỷ ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội vui Tết ấm với công nhân Nghệ An

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(Baonghean.vn) - Đồng chí Nguyễn Vân Chi - Phó Chủ nhiệm Uỷ ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội cùng với Công đoàn các cấp và ban, ngành đã trực tiếp thăm hỏi, trao tặng những suất quà ý nghĩa tới đoàn viên, người lao động Nghệ An tại chương trình “Tết sum vầy - Xuân chia sẻ". 

Chiều 23/1, Công đoàn Khu Kinh tế Đông Nam tổ chức Chương trình “Tết sum vầy - Xuân chia sẻ”, thăm, tặng quà cho đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn.

Dự chương trình, về phía lãnh đạo Trung ương có các đồng chí: Nguyễn Vân Chi - Phó Chủ nhiệm Uỷ ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội; Nguyễn Minh Dũng - Ủy viên Ban Chấp hành, Phó Trưởng ban Tài chính Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

Về phía tỉnh Nghệ An có các đồng chí: Thái Thị An Chung - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Nghệ An; Kha Văn Tám - Ủy viên Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Nghệ An cùng đại diện Ban Quản lý Khu Kinh tế Đông Nam, Công đoàn Khu Kinh tế Đông Nam và các đơn vị liên quan.

bna-anh-1-7258.jpg
Dự chương trình có 100 đoàn viên, người lao động thuộc Khu công nghiệp Bắc Vinh, Khu kinh tế Đông Nam. Ảnh: Thanh Quỳnh

“Tết sum vầy - Xuân chia sẻ” là hoạt động được tổ chức thường niên hàng năm của các cấp công đoàn Nghệ An, có ý nghĩa nhân văn sâu sắc góp phần chăm lo, động viên đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn nhân dịp Tết đến, Xuân về.

Chung vui với đoàn viên, người lao động tại chương trình, đồng chí Nguyễn Vân Chi - Phó Chủ nhiệm Uỷ ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội gửi lời chúc mừng, chia sẻ tới lực lượng công nhân lao động Công đoàn Khu kinh tế Đông Nam.

bna-anh-2-tet-cong-nhan-2414.jpg
Đồng chí Nguyễn Vân Chi - Phó Chủ nhiệm Uỷ ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội thăm hỏi, tặng quà cho các công nhân lao động. Ảnh: Thanh Quỳnh

Nhìn lại năm 2023, đồng chí khẳng định, với sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Nghệ An đã tập trung nỗ lực thực hiện các chỉ tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội đạt nhiều kết quả tích cực, toàn diện trên hầu hết các lĩnh vực.

Tỉnh Nghệ An đã hết sức quan tâm chăm lo để nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho các gia đình chính sách, hộ nghèo, cận nghèo, yếu thế, người lao động có hoàn cảnh khó khăn. Nhiều chương trình rất ý nghĩa đã được tỉnh triển khai hiệu quả như chương trình “Tết vì người nghèo”, vận động hỗ trợ xây dựng nhà cho người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở.

bna-anh-4-9317.jpg
Đồng chí Nguyễn Minh Dũng - Ủy viên Ban Chấp hành, Phó Trưởng ban Tài chính Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam trao quà cho đoàn viên, người lao động tại chương trình. Ảnh: Thanh Quỳnh

Chương trình “Tết sum vầy” trên địa bàn tỉnh đã trở thành hoạt động thường xuyên được các cấp công đoàn tổ chức, góp phần thiết thực, hiệu quả để chăm lo, chia sẻ với người lao động khi Tết đến, Xuân về.

Các đại biểu trao quà cho đoàn viên, người lao động tại chương trình. Video Clip: Thanh Quỳnh

Phó Chủ nhiệm Uỷ ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội nhắn nhủ, trong thời gian tới, việc làm, thu nhập của đoàn viên, người lao động sẽ ngày càng được quan tâm và có nhiều cải thiện, song sẽ vẫn còn những khó khăn nhất định. Vì vậy, Đảng bộ, chính quyền, nhân dân Nghệ An, các cấp công đoàn, các cơ quan, doanh nghiệp tiếp tục phát huy kết quả đạt được trong thời gian qua, tìm mọi giải pháp tốt nhất để phục hồi nền kinh tế, chăm lo và đảm bảo ổn định đời sống nhân dân và người lao động.

bna-anh-8-325.jpg
Đại diện Đoàn Đại biểu Quốc hội và Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam trao quà cho đoàn viên, người lao động. Ảnh: Thanh Quỳnh

Đồng thời, mong muốn lực lượng đoàn viên, người lao động sẽ nỗ lực khắc phục khó khăn, tích cực lao động, sáng tạo để hoàn thành tốt nhiệm vụ trong lao động sản xuất, tích cực tham gia xây dựng tỉnh nhà, xây dựng tổ chức công đoàn ngày càng vững mạnh.

bna-anh-7-1932.jpg
Đại diện đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Nghệ An và Liên đoàn Lao động tỉnh Nghệ An trao quà cho đoàn viên, người lao động tại chương trình. Ảnh: Thanh Quỳnh

Tại chương trình, 100 đoàn viên, người lao động đến từ 5 Công đoàn cơ sở doanh nghiệp thuộc Khu công nghiệp Bắc Vinh, Khu kinh tế Đông Nam có hoàn cảnh khó khăn được nhận quà gồm tiền mặt 1 triệu đồng và 1 túi quà trị giá 300.000 đồng.

Chiều cùng ngày, đồng chí Nguyễn Vân Chi cũng đã tới thăm, trao quà cho các em nhỏ tại Mái ấm Beetania (huyện Nghi Lộc); trao quà cho 20 hộ nghèo trên địa bàn xã Nghi Xá (huyện Nghi Lộc) và hỗ trợ 50 triệu đồng để xây dựng nhà cho 1 hộ nghèo trên địa bàn huyện Nghi Lộc.

bna-anh-19-2731.jpg
Đồng chí Nguyễn Vân Chi - Phó Chủ nhiệm Uỷ ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội hỗ trợ 50 triệu đồng để xây dựng nhà cho 1 hộ nghèo trên địa bàn huyện Nghi Lộc. Ảnh: Thanh Quỳnh
bna-anh-11-9443.jpg
Đồng chí Nguyễn Vân Chi - Phó Chủ nhiệm Uỷ ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội thăm hỏi, tặng quà cho các hộ nghèo trên địa bàn huyện Nghi Lộc. Ảnh: Thanh Quỳnh

Tin mới