ABC News: Số binh lính Ukraine bị thương nặng tăng 30%

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(Baonghean.vn) - Kênh này dẫn lời các bác sĩ cho biết, theo thông tin của họ, mỗi tháng có khoảng 30.000 quân nhân Ukraine thiệt mạng hoặc bị thương nặng.

1410263-7684.jpg
Ảnh minh họa: AP

Theo hãng thông tấn TASS của Nga ngày 10/1, Đài Truyền hình ABC mới đây đã dẫn lời một bác sĩ Ukraine cho biết, số binh sĩ Ukraine bị thương nặng đã tăng 30% trong vài tuần qua.

Theo đó, bác sĩ Sergey Ryzhenko làm việc tại một bệnh viện ở thành phố Dnepr cho biết, có khoảng 40 đến 100 binh sĩ bị thương nặng được đưa vào cơ sở y tế này hằng ngày. Ngoài ra, tại bệnh viện này mỗi ngày thực hiện khoảng 50 đến 100 ca phẫu thuật. Ông nói thêm rằng, phần lớn các ca phẫu thuật là cắt cụt chi.

Kênh tin tức nói trên dẫn lời các bác sĩ cho biết, theo thông tin họ có được, mỗi tháng có khoảng 30.000 quân nhân Ukraine thiệt mạng hoặc bị thương nặng.

Trước đó, hôm 9/1, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergey Shoigu cho biết trong cuộc họp trực tuyến với các tướng lĩnh hàng đầu của lực lượng vũ trang Nga rằng, "theo chỉ thị của các nhà tài trợ phương Tây, chính quyền Kiev tiếp tục cử binh lính của mình đi tàn sát và tìm mọi khả năng để bổ sung cho quân đội Ukraine".

Bộ trưởng Shoigu nói thêm: “Đương nhiên, điều đó sẽ không thay đổi tình hình tại tuyến tiếp xúc giữa 2 bên mà chỉ kéo dài xung đột quân sự”.

Tin mới