Ukraine từng muốn thực hiện cuộc tấn công táo bạo vào Crimea

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(Baonghean.vn) - Business Insider cho biết, Tổng Tư lệnh Lực lượng Vũ trang Ukraine Valery Zaluzhny từng muốn tiến hành chiến dịch tấn công táo bạo ở Crimea vào năm 2022, nhưng bị Mỹ phản đối. 

Tổng tư lệnh Lực lượng Vũ trang Ukraine Valery Zaluzhny. Ảnh Reuters.png
Tổng Tư lệnh Lực lượng Vũ trang Ukraine Valery Zaluzhny. Ảnh: Reuters

Theo Ria Novosti, ấn phẩm Business Insider (Mỹ) ngày 9/1 trích dẫn thông tin từ một cuốn sách mới của nhà báo Yaroslav Trofimov từ Wall Street Journal cho biết, Tổng Tư lệnh các lực lượng vũ trang Ukraine Valery Zaluzhny đã muốn thực hiện một “cuộc phản công táo bạo” vào năm 2022, nhằm cô lập lực lượng Nga ở Crimea. Tuy nhiên, ở thời điểm đó, Mỹ - nước viện trợ quân sự lớn nhất cho Kiev, không ủng hộ kế hoạch này.

“Có một kế hoạch đột phá các khu vực của Zaporozhye, và cắt đứt cây cầu nối đất liền nhằm cô lập lực lượng Nga ở Crimea”, Business Insider cho biết.

Đáng chú ý trong cuộc thảo luận về kế hoạch quân sự với các đối tác phương Tây, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và Tổng Tư lệnh các lực lượng vũ trang Ukraine Valery Zaluzhny đã chủ trương phản công táo bạo theo hướng Biển Azov . Tuy nhiên, giới chức Mỹ tỏ ra cảnh giác trước những đề xuất từ ​​Kiev, vì nước này chưa chứng tỏ được khả năng tấn công.

"Mỹ đề nghị Ukraine kiểm soát Kherson, nhưng họ không có nhân lực và trang thiết bị để tiến về phía Nam. Washington nghĩ rằng, nếu Kiev tấn công nhiều hơn những gì họ có khả năng làm ở phía Nam, họ sẽ bị nghiền nát", Business Insider trích dẫn lời một quan chức Lầu Năm Góc.

Theo tạp chí Mỹ, Tổng Tư lệnh Zaluzhny không đồng ý với cách đánh giá của Washington. Tuy nhiên, theo Business Insider, Mỹ kiểm soát phần lớn viện trợ quân sự cho Ukraine, nên có rất ít tranh cãi về kế hoạch đó của Kiev.

Kế hoạch tấn công và cô lập Crimea luôn nằm trong mục tiêu của Ukraine, kể từ khi xung đột với Nga nổ ra. Trong cuộc phỏng vấn với Tạp chí Economist (Anh) ngày 1/1, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nhấn mạnh, vào năm 2024, Lực lượng Vũ trang Ukraine sẽ tập trung vào các hoạt động trên bán đảo Crimea, và chuyển sang thế phòng thủ ở phía Đông. Theo đó, ở phía Đông, việc bảo vệ Kharkov, Dnepr, Zaporozhye, Kherson và Nikolaev là "nhiệm vụ trước mắt" của quân đội Ukraine.

Trong khi đó, theo cựu sĩ quan tình báo Mỹ Scott Ritter, Ukraine có thể mất kiểm soát một số thành phố, trong đó có Kharkov, Nikolaev và Odessa. Theo ông Ritter, đây sẽ là dấu chấm hết cho Ukraine, nếu Tổng thống Zelensky không bắt đầu đàm phán hòa bình./.

Tin mới