Ăn gì, nghỉ ở đâu khi đến Cửa Lò?

(Baonghean.vn) - Thị xã Cửa Lò được Thủ tướng Chính phủ ký quyết định công nhận là đô thị du lịch biển đầu tiên của cả nước. Với chiều dài hơn 10 km bờ biển thoải, cát mịn, nước biếc trong xanh 4 mùa, độ mặn vừa phải, sóng biển nhẹ; được Tổ chức Du lịch thế giới đánh giá là một trong những bãi tắm lý tưởng nhất Việt Nam. Bình quân mỗi năm, Cửa Lò thu hút 2,5 triệu lượt khách trong nước và quốc tế.

Cửa Lò

Thị xã Cửa Lò được Thủ tướng Chính phủ ký quyết định công nhận là đô thị du lịch biển đầu tiên của cả nước. Với chiều dài hơn 10 km bờ biển thoải, cát mịn, nước biếc trong xanh 4 mùa, độ mặn vừa phải, sóng biển nhẹ; được Tổ chức Du lịch thế giới đánh giá là một trong những bãi tắm lý tưởng nhất Việt Nam. Bình quân mỗi năm, Cửa Lò thu hút 2,5 triệu lượt khách trong nước và quốc tế.

Ăn gì, nghỉ ở đâu khi đến Cửa Lò? ảnh 1
Ăn gì, nghỉ ở đâu khi đến Cửa Lò? ảnh 2

Mai Hoa - Nghiêm Viễn

Tin mới