Anh Sơn: Chuẩn bị chè giống thay thế chè bị chết do hạn

(Baonghean.vn) - Đợt nắng gắt tháng 6 vừa qua đã làm cho hơn 300 ha chè của  Anh Sơn bị xóa sổ, hầu hết ở các xã Đỉnh Sơn,Cẩm Sơn, Long Sơn, Hùng Sơn … Nông dân Anh Sơn đang tích cực ươm chè giống để "lấp đầy" diện tích chè bị thiệt hại.
Những diện tích chè trên đất bằng bị chết nhiều hơn chè đồi do chịu nhiệt cao hơn từ mặt trời. Trong đó nhiều diện tích chè đang kinh doanh bị chết hẳn. Đây là tổn thất lớn đối với người dân sống bằng thu nhập cây chè bởi 1 ha chè bình quân thu nhập một tháng từ 9 -10 triệu đồng. Hiện bà con các xã đã nhổ bỏ gốc chè chết, cải tạo lại đất, đặc biệt là nhiều hộ nông dân Cẩm Sơn đã chuẩn bị các vườn chè giống mới để “ lấp đầy” các diện tích chè bị chết.
Sau đây là chùm ảnh chúng tôi mới ghi lại được tại Anh Sơn.
 Nhìn  những kho củi từ chè chết được tập kết về nhà ở xã Cẩm Sơn thật là xót xa.
Những kho củi từ chè chết  được tập kết để đưa về nhà ở xã Cẩm Sơn.
Vượt lên khó khăn, nông dân thôn Cẩm Thắng - Cẩm Sơn đã ươm chè giống chuẩn bị phục vụ cho diện tích chè bị chết của xã. Đợt hạn vừa qua Cẩm Sơn đã bị thiệt hại gần 50 ha chè.

Đợt hạn vừa qua Cẩm Sơn đã bị thiệt hại gần 50 ha chè. Vượt lên khó khăn, nông dân thôn Cẩm Thắng , xã Cẩm Sơn đã ươm chè giống chuẩn bị phục vụ trồng lại cho diện tích chè bị chết của xã. 

Vườn ươm chè giống  của Chị Hiền ở thôn 1.5 Cẩm Sơn với 40 vạn  bầu chè.
Vườn ươm chè giống của Chị Hiền ở thôn 1.5 Cẩm Sơn với 40 vạn bầu chè.

Theo ông Nguyễn Văn Thắng - Phó Chủ tịch UBND xã Cẩm Sơn thì ươm chè giống mất 10 tháng, khoảng tới tháng 2 mới có chè giống xuất bán. Với hơn 250 ha, cây chè là một trong những cây trồng chủ lực của xã Cẩm Sơn.

Châu Lan

Tin mới