Băng nhóm tổ chức đánh bạc hơn 60 tỷ đồng ở Nghệ An

(Baonghean.vn) - Đường dây đánh bạc này gồm 08 đối tượng, có nhiều thủ đoạn để đối phó với cơ quan Công an, sử dụng mạng xã hội và các phần mềm ứng dụng để chuyển bảng đánh lô, đề, hàng ngày các đối tượng thanh toán số tiền đánh bạc với nhau qua tài khoản ngân hàng.
Công an thành phố Vinh vừa đấu tranh phá thành công chuyên án đánh bạc sử dụng công nghệ cao bằng hình thức đánh số lô, đề với số tiền hơn 60 tỷ đồng.
Đường dây đánh bạc này gồm 8 đối tượng, có nhiều thủ đoạn để đối phó với cơ quan Công an, sử dụng mạng xã hội và các phần mềm ứng dụng để chuyển bảng đánh lô, đề hàng ngày, thanh toán số tiền qua tài khoản ngân hàng.
8 đối tượng bị bắt giữ. Ảnh: Đức Vũ
8 đối tượng bị bắt giữ. Ảnh: Đức Vũ

Cầm đầu đường dây này gồm 02 đối tượng là Vương Quang Hùng, sinh năm 1990, trú tại khối 01, phường Lê Lợi, thành phố Vinh và Bùi Văn Vinh, sinh năm 1974, trú tại khối 02, phường Lê Lợi, thành phố Vinh. Ngày 28/8/2020, sau khi bắt giữ 02 đối tượng cầm đầu, mở rộng điều tra, đến ngày 31/8/2020, nhiều tổ công tác của Công an thành phố Vinh đã đồng loạt bắt giữ 06 đối tượng còn lại đều trú tại thành phố Vinh gồm: Nguyễn Thị Nga, sinh năm 1981, trú tại xã Hưng Lộc; Nguyễn Thị Quỳnh Trang, sinh năm 1985; Nguyễn Thị Oanh, sinh năm 1983; Phan Thị Tâm, sinh năm 1969 đều trú tại phường Đông Vĩnh; Nguyễn Thị Minh Hoài, sinh năm 1983, trú tại phường Hưng Bình và Nguyễn Anh Tuấn, sinh năm 1991, trú tại xã Hưng Chính. Tang vật thu giữ gồm 01 máy tính xách tay, 14 điện thoại di động, 12 thẻ ATM và nhiều tài liệu khác. Các đối tượng thiết lập đường dây phạm tội theo mô hình đa cấp.

Hai đối tượng câm đầu. Ảnh: Đức Vũ
Hai đối tượng cầm đầu. Ảnh: Đức Vũ

Đường dây đánh bạc này được tồn tại vào đầu tháng 3/2020, 02 đối tượng cầm đầu là Vương Quang Hùng đóng vai trò "đại lý cấp 1" và Bùi Văn Vinh đóng vai trò "đại lý cấp 2", các đối tượng còn lại là "đại lý cấp dưới". Để che mắt lực lượng chức năng, tất cả các đối tượng đều ngồi trong nhà thực hiện hành vi đánh bạc, sử dụng nhiều số điện thoại khác nhau. Mỗi ngày, có hàng chục nghìn điểm ghi số lô đề được các đại lý cấp dưới chuyển lên cho 02 đối tượng cầm đầu.

Hiện chuyên án đang được Công an thành phố Vinh tiếp tục điều tra, mở rộng.

Tin mới