Bánh mỳ dàn hàng ngang chiếm vỉa hè thành Vinh

(Baonghean.vn) - Trên tuyến đường Nguyễn Sinh Sắc và đường Thăng Long của TP Vinh, tình trạng các tủ bánh mỳ chiếm trọn vỉa hè ảnh hưởng đến trật tự an toàn giao thông. Sự việc diễn ra nhiều năm nay nhưng chưa được giải quyết dứt điểm.

Kinh doanh bánh mỳ lấn chiếm vỉa hè. Ảnh: Thanh Tâm
Để phục vụ nhu cầu của khách đi xe các tuyến nội tỉnh, các hộ kinh doanh bánh mỳ bày bán trên vỉa hè để mời chào, chèo kéo khách (Ảnh chụp trên đường Nguyễn Sinh Sắc, phường Cửa Nam - TP. Vinh). Ảnh: Thanh Tâm

Đường Nguyễn Sinh Sắc, phường Cửa Nam và đường Thăng Long, xã Nghi Kim là 2 cửa ngõ phía Tây và phía Bắc của thành phố Vinh. Hai tuyến đường chính là một phần của QL 46 và QL1A. Hàng ngày mật độ người và phương tiện tham gia giao thông rất lớn. 

Dọc hai tuyến đường này, có hàng chục hộ dân đã đưa tủ bánh mỳ dàn hàng ngang trên vỉa hè và trên mương thoát nước, thậm chí chìa ra tận mép đường để mời chào, chèo kéo khách.

Tình trạng các tủ bánh mỳ này gây mất trật tự an toàn giao thông, mỹ quan đô thị đã diễn ra nhiều năm nay, nhưng chưa được các ngành chức năng và chính quyền giải quyết dứt điểm.

Vỉa hè đường Nguyễn Sinh Sắc (Quốc lộ 46) đoạn từ chân phía Tây cầu vượt đường sắt đến ngã ba giao nhau với đường Nguyễn Siêu có chiều dài khoảng 800 m nhưng có gần 10 hộ chuyên kinh doanh bánh mỳ. Mặc dù các hộ kinh doanh đều có cửa hàng, nhưng vẫn đưa tủ bánh mỳ di động quay ngang trên vỉa hè cản trở lối đi của người đi bộ và che khuất tầm nhìn của người điều khiển phương tiện tham gia giao thông trên tuyến.

“Tủ bánh mỳ họ kéo ra chiếm hết vỉa hè, mỗi lần đi bộ qua  đoạn đường này tôi thường phải xuống lòng đường vì vỉa hè không còn chỗ để đi”. Bà Nguyễn Thị Hạnh ở khối 12, phường Cửa Nam phàn nàn. 

Kinh doanh bánh mỳ lấn chiếm vỉa hè. Ảnh: Thanh Tâm
Kinh doanh bánh mỳ lấn chiếm hết vỉa hè TP Vinh. Ảnh: Thanh Tâm

Đường Thăng Long (Quốc lộ 1A) đoạn qua địa bàn xã Nghi Kim cũng có hàng chục tủ bánh mỳ di động bày bán trên mương thoát nước ngay sát mép đường đã che khuất tầm nhìn, gây cản trở giao thông.

“Ai cũng để ngoài mép đường thì mình cũng phải  kéo ra đây thôi. Nếu họ kéo ra mà mình để trong nhà thì không bán được. Khi đội trật tự đô thị đi dẹp thì mọi người kéo vào trong nhà" - Chị Nguyễn Thị Nguyệt ở xóm 13 B, xã Nghi Kim - một chủ hộ kinh doanh bánh mỳ trên tuyến đường này chia sẻ.

Kinh doanh bánh mỳ lấn chiếm vỉa hè. Ảnh: Thanh Tâm
Người dân bán bánh mỳ lấn chiếm vỉa hè đường Thăng Long, xã Nghi Kim (TP Vinh). Ảnh: Thanh Tâm

Theo ông Nguyễn Văn Khiêm - Chủ tịch UBND xã Nghi Kim, xã đã nhiều lần ra quân giải tỏa. Tuy nhiên, các tủ bánh mỳ di động rất khó xử lý vì khi lực lượng chức năng đến họ lại kéo dịch vào phía trong. Đợt này xã quyết tâm cử cán bộ bám sát địa bàn lập lại trật tự. Hiện xã đang tập trung tuyên truyền, vận động, tổ chức họp dân thông báo đến tận hộ...".

  » TP Vinh sẽ quyết liệt giành lại vỉa hè cho người đi bộ

 » Bí thư Thành ủy Vinh: Sẽ có phương án sắp xếp cho người buôn bán trên vỉa hè
 

 Thanh Tâm

TIN LIÊN QUAN

Tin mới