Báo động đa cấp trái phép len lỏi khắp vùng quê tại Nghệ An

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(Baonghean.vn) - Tại nhiều vùng quê ở Nghệ An, từng nhóm đa cấp đến từng nhà người dân để tiếp cận, lôi kéo họ tham gia vào hệ thống. Ngoài ra, các hệ thống đa cấp trái phép này còn quảng cáo rầm rộ trên mạng xã hội.

Tiếp cận người già

Những ngày gần đây, tại xã Thanh Mỹ (huyện Thanh Chương), có một nhóm khoảng 4 người, len lỏi vào các nhà người dân để lôi kéo họ tham gia vào hệ thống có tên “Bitney”. Đối tượng mà nhóm này nhắm tới là những phụ nữ lớn tuổi.

“Ban đầu, nhóm này vào nhà lấy cớ là đi chụp ảnh căn cước. Tuy nhiên, ngồi một lúc thì bắt đầu giới thiệu sản phẩm, rồi lôi kéo làm giàu. Nhóm này còn hướng dẫn các bà tham gia vào các nhóm Zalo, khoe về công dụng các sản phẩm có thể chữa bách bệnh. Không hiểu thuyết phục kiểu gì mà mẹ tôi rất tin tưởng”, một người đàn ông ở xã Thanh Mỹ kể.

bna_a1 (2).jpg
Nhiều người dân ở xã Thanh Mỹ bị lôi kéo vào các nhóm
Zalo của Bitney. Ảnh: NDCC

Các nhóm Zalo mà người đàn ông này chụp lại vì mẹ anh đã tham gia cho thấy, đều liên quan đến “Tập đoàn Bitney”. Có nhóm đã có tới hàng trăm thành viên, với tên gọi “Bitney Nghệ An tỷ phú 1199 phát triển toàn cầu”, có nhóm thì có tên gọi là “Kết quả sử dụng sản phẩm Bitney”. Trong các nhóm này, nội dung chủ yếu là các thành viên thổi phồng công dụng của các sản phẩm Bitney, giới thiệu đây như một loại thuốc có thể chữa bách bệnh. Không những thế, các thành viên còn khoe mẽ về sự giàu có, thành đạt sau khi tham gia vào hệ thống này.

Tương tự ở Thanh Chương, nhiều vùng quê khác ở Nghệ An cũng xuất hiện những nhóm người len lỏi từng nhà để lôi kéo người dân tham gia vào hệ thống đa cấp này. Ngoài ra, các sản phẩm còn được quảng cáo rầm rộ trên mạng xã hội. Theo tìm hiểu của phóng viên, “Tập đoàn Bitney” có 2 sản phẩm chính đó là nước trái cây hỗn hợp Multi Juice và nhau thai hươu Lucenta, dù đã bị cảnh báo hoạt động đa cấp không phép nhưng đến nay vẫn công khai bày bán, lôi kéo khách hàng tham gia vào hệ thống.

Hiện nay, khi liên hệ mua hàng, người tiêu dùng dễ dàng được các tư vấn của công ty này khoe khoang về công dụng, đồng thời hướng dẫn cách trả hoa hồng và không quên lôi kéo khách hàng cùng tham gia vào hệ thống. Càng mua nhiều sản phẩm, mời được càng nhiều khách hàng tham gia thì hoa hồng càng cao. Mỗi hộp sản phẩm Multi Juice có giá 1,4 triệu đồng, còn nhau thai hươu có giá gần 8 triệu đồng. Các sản phẩm này được quảng cáo thổi phồng công dụng như: hỗ trợ giảm axit uric (bệnh gút), duy trì sức khỏe tim, cân bằng thần kinh, tốt cho gan, phổi, thận, hỗ trợ rụng tóc, hói đầu, loãng xương; phòng chống khối u, kích thích tăng cường hệ miễn dịch, hỗ trợ điều trị ung thư...

bna_a33.jpg
Sản phẩm của Bitney bị cảnh báo là thổi phồng
công dụng vẫn bày bán trên mạng. Ảnh: T.H

Hai sản phẩm này ngoài các thông tin thổi phồng về công dụng, nhiều cá nhân còn giới thiệu những người tham gia mời gọi thêm các thành viên khác, phát triển hệ thống để được hưởng hoa hồng lợi ích theo mô hình đa cấp. Tuy nhiên, tính đến thời điểm hiện nay, Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia vẫn chưa cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp cho doanh nghiệp, tổ chức nào có tên Bitney nêu trên. Do vậy, các tổ chức, cá nhân trên có dấu hiệu kinh doanh theo phương thức đa cấp, khi chưa được cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp và có thể bị xử lý hình sự với mức phạt tới 5 tỷ đồng hoặc 5 năm tù giam.

Ông Phạm Xuân Lực – Bí thư Đảng ủy xã Thanh Mỹ cho biết, sau khi nhận được thông tin trên địa bàn xuất hiện nhóm người có những hành vi đáng ngờ, xã đã cử cán bộ bí mật theo dõi. “Tuy nhiên, có lẽ là phát hiện thấy động, nên nhóm này nhanh chóng rời khỏi địa phương. Hiện nay, chúng tôi đang rà soát những người dân trên địa bàn đã tham gia vào nhóm này. Ngoài ra, xã cũng báo cáo lên huyện để phát cảnh báo tới các địa phương khác nhằm kịp thời ngăn chặn”, ông Lực nói.

Người dân cần cảnh giác

Tương tự, thời gian gần đây, có một nhóm thường rầm rộ mời gọi người dân sử dụng một ứng dụng điện tử có tên Limbic Arc hay InfoBoosts. Ứng dụng được những người này giới thiệu là công nghệ năng lượng lượng tử và công nghệ chăm sóc sức khỏe chủ động của thời đại mới với nhiều tác dụng chữa bệnh. Ngoài các công dụng trị bệnh, các đối tượng này giới thiệu những người tham gia mời gọi thêm các thành viên khác để được hưởng hoa hồng lợi ích theo mô hình đa cấp.

Theo như giới thiệu của nhóm này, cách chữa bệnh này không cần thăm khám, không cần uống thuốc… mà chỉ cần người bệnh cung cấp một số thông tin cá nhân để mua gói sử dụng. Sau khi đồng ý mua gói, người bệnh không nhận thuốc hay thực phẩm chức năng mà sẽ được cấp 1 phần mềm. Phần mềm này sẽ thu âm giọng nói của mình. Chỉ cần 10 giây, phần mềm sẽ phát hiện cơ thể đang thiếu thành phần gì, cơ thể đang bị bệnh gì. Sau khi phát hiện ra bệnh, người bệnh chỉ cần ngồi trước điện thoại để được "truyền năng lượng lượng tử", bệnh tật tự khắc khỏi.

bna_aa3.jpg
Tổ chức hội thảo lôi kéo người già. Ảnh: TH

Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia cho biết, các tổ chức, cá nhân trên có dấu hiệu kinh doanh theo phương thức đa cấp, trong khi đó hiện nay đơn vị chưa cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp cho doanh nghiệp, tổ chức nào có tên Limbi Arc hay Infoboost. Vì vậy, Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia cảnh báo người dân không nên tham gia sử dụng và mời gọi người khác tham gia sử dụng những sản phẩm, ứng dụng theo "truyền miệng" để chữa bệnh mà không có cơ sở khoa học rõ ràng để tránh gặp thiệt hại về sức khỏe, mất cơ hội điều trị bệnh đúng đắn. Không nên tham gia vào các hoạt động có dấu hiệu kinh doanh theo phương thức đa cấp trái phép nêu trên để hạn chế tối đa các rủi ro, thiệt hại về vật chất và pháp lý.

Ngoài ra, trên mạng xã hội như Facebook, YouTube…, còn thường xuyên xuất hiện những bài viết, video kêu gọi người dân tham gia vào hệ thống có tên gọi khá lạ lẫm là “RF3 World”. Nhóm này thường tổ chức các chương trình trực tuyến nhằm giới thiệu, mời gọi thêm các thành viên khác với mục đích phát triển hệ thống để được hưởng hoa hồng, lợi ích kinh tế theo mô hình đa cấp. Không chỉ quảng bá, lôi kéo người tham gia trên mạng xã hội, hệ thống này còn về làng quê tổ chức hội thảo để thuyết phục người tham gia. Đối tượng khách hàng mà nhóm này thường nhắm tới là những người lớn tuổi.

Theo tìm hiểu của phóng viên, RF3 World là công ty thương mại điện tử được thành lập vào 06/2013 tại Malaysia, chuyên nghiên cứu và phát triển các sản phẩm chăm sóc sắc đẹp và sức khỏe, đồng thời cung cấp nền tảng kinh doanh đơn giản cho mọi người. Hiện nay, Công ty RF3 WORLD Việt Nam đang phân phối 8 dòng sản phẩm, trong đó 2 sản phẩm chủ lực là Firmax3 và 02max3. Trên trang website của mình, công ty này tuyên bố “chia sẻ cơ hội kinh doanh cho tất cả những ai yêu thích các sản phẩm của công ty – để với một số vốn nhỏ có thể đem lại thu nhập tốt hơn, nâng tầm giá trị cuộc sống”. Ngoài ra, trên website của công ty còn giới thiệu sản phẩm và cung cấp thông tin chi trả hoa hồng cho nhà đầu tư, đại lý khi tham gia vào hệ thống của RF3WORLD. Trên YouTube, cũng dễ dàng bắt gặp hàng loạt các video giới thiệu, mời gọi người tham gia vào hệ thống theo phương thức đa cấp được chia sẻ.

Trong khi đó, theo Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia, qua rà soát thời gian gần đây, đơn vị nhận thấy một số cá nhân, tổ chức thực hiện kêu gọi đầu tư, kinh doanh mua bán hàng hóa có dấu hiệu hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp không có giấy chứng nhận hợp pháp tại Việt Nam có tên RF3WORLD thông qua các website như www.Rf3worldvietnam.com, www.Rf3vietnam.com hay www.Firmax3vn.com.vn. Tính đến thời điểm hiện nay, Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia chưa cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp cho doanh nghiệp, tổ chức nào có tên RF3WORLD nêu trên. Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia cảnh báo người dân không tham gia vào các hoạt động có dấu hiệu kinh doanh theo phương thức đa cấp trái phép nêu trên để hạn chế tối đa các rủi ro, thiệt hại về vật chất và pháp lý./.

Tin mới