Báo động vi phạm đê điều ở Đô Lương

(Baonghean.vn) - Tình trạng vi phạm đê điều ở địa bàn Đô Lương (Nghệ An) diễn ra khá phổ biến, ảnh hưởng nghiêm trọng đến hành lang thoát lũ cũng như an toàn tại các tuyến đê.
Tuyến đê tả Lam đi qua khu vực thị trấn Đô Lương hiện nay có khá nhiều hộ lấn chiếm vi phạm hành lang đê. Ảnh: Hải An

Tuyến đê tả Lam đi qua khu vực thị trấn Đô Lương hiện nay có khá nhiều hộ lấn chiếm vi phạm hành lang đê. Ảnh: Hải An

Nhà của các hộ dân được cơi nới ngay sát chân đê tả Lam. Ảnh: Hải An

Nhà của các hộ dân được cơi nới ngay sát chân đê tả Lam. Ảnh: Hải An

Phế liệu sắt thép vứt ngổn ngang ven đê tả Lam đoạn qua thị trấn Đô Lương. Ảnh: Hải An

Phế liệu sắt thép vứt ngổn ngang ven đê tả Lam đoạn qua thị trấn Đô Lương. Ảnh: Hải An

Không những thế, các hộ kinh doanh lấn chiếm bờ đê hành lang giao thông để buôn bán nứa, mét. Ảnh: Hải An

Không những thế, các hộ kinh doanh lấn chiếm bờ đê hành lang giao thông để buôn bán nứa, mét. Ảnh: Hải An

Có hộ còn tự mở lối đi lên đê tả Lam để kinh doanh dịch vụ ăn uống. Ảnh: Hải An
Có hộ còn tự mở lối đi lên đê tả Lam để kinh doanh dịch vụ ăn uống. Ảnh: Hải An
Đặc biệt có những ngôi nhà kiên cố được xây dựng ngay sát trên thân đê tả Lam. Ảnh: Hải An
Đặc biệt có những ngôi nhà kiên cố được xây dựng ngay sát trên thân đê tả Lam. Ảnh: Hải An
.Ông Nguyễn Trọng Hợi – Trưởng phòng Kinh tế và Hạ tầng UBND huyện Đô Lương cho biết: Đê tả Lam ở huyện Đô Lương dài hơn 16 km đi qua các xã: Tràng Sơn, Đông Sơn, Lưu Sơn, Đà Sơn, Trung Sơn, Thuận Sơn và thị trấn. Trong thời gian qua, huyện cũng đã tích cực phối hợp với các ngành chức năng để kiểm tra, nhắc nhở tình trạng lấn chiếm hành lang đê. Tuy nhiên, đến nay việc chấp hành các quy định của Nhà nước của các cá nhân, tổ chức chưa tốt do nhiều nguyên nhân. Ảnh: Hải An

.Ông Nguyễn Trọng Hợi – Trưởng phòng Kinh tế và Hạ tầng UBND huyện Đô Lương cho biết: Đê tả Lam ở huyện Đô Lương dài hơn 16 km đi qua các xã: Tràng Sơn, Đông Sơn, Lưu Sơn, Đà Sơn, Trung Sơn, Thuận Sơn và thị trấn. Trong thời gian qua, huyện cũng đã tích cực phối hợp với các ngành chức năng để kiểm tra, nhắc nhở tình trạng lấn chiếm hành lang đê. Tuy nhiên, đến nay việc chấp hành các quy định của Nhà nước của các cá nhân, tổ chức chưa tốt do nhiều nguyên nhân. Ảnh: Hải An

Lấn chiếm đê tả Lam làm sân phơi lúa

Lấn chiếm đê tả Lam làm sân phơi lúa

(Baonghean.vn) - Tuyến đường vành đai nằm trên đê tả Lam xuất phát từ thị trấn Nam Đàn, kéo dài qua một số địa bàn dọc theo sông Lam thuộc các huyện: Nam Đàn, Hưng Nguyên và kết thúc ở cảng Bến Thủy, TP. Vinh. Thời điểm đang mùa thu hoạch vụ lúa xuân, tuyến đường này đang bị nhiều người dân biến thành sân phơi lúa.

Tin mới