Bao giờ người dân có cầu qua khe Hương?

(Baonghean.vn) - Nhiều năm qua, người dân xóm 10 Nam Lộc, Nam Đàn rất lo lắng mỗi khi mùa mưa lũ đến bởi lâu nay họ phải qua khe Hương nhưng không có cầu. Mùa khô nước cạn có thể đi bộ qua khe nhưng mùa mưa nước dâng cao phải dùng xuồng rất nguy hiểm.

20 năm trước, để phát triển kinh tế gia đình, chị Nguyễn Thị Nguyệt ở xã Nam Lộc di dời vào vùng kinh tế mới ở khe Hương (Nam Lộc, Nam Đàn). Mặc dù không xa so với nơi ở cũ nhiều nhưng khu vực mới đường giao thông đi lại khó khăn, từ nơi ở để ra ngoài phải đi qua khe Hương.  Chị Nguyệt cho biết, mùa nước cạn có thể dắt bộ qua nhưng vào mùa mưa từ tháng 7 đến tháng 10 âm lịch rất khó qua lại.

Người dân xóm 10 nam Lộc qua khe
Mùa khô nước cạn, người dân xóm 10, Nam Lộc có thể đi lại qua khe Hương

"Ngày trước con còn nhỏ việc đi lại đã vất vả nhưng nay 3 đứa đã lớn nên chuyện đi học vào mùa mưa lũ càng trở ngại hơn. Nếu mưa lớn kéo dài các cháu không thể đến trường, phải nghỉ học." - Chị Nguyệt nói.

Ông Phạm Hồng Thái – 70 tuổi, một người dân xóm 10, Nam Lộc cho biết thêm, vào cữ tháng 7 có mưa phải đi bằng xuồng nhưng khi có hối (mưa lớn) thì xuồng cũng không đi được vì nước toàn bộ khu vực Thanh Lâm (Thanh Chương) và Nam Lộc… đổ về, chảy xiết. Xóm 10 Nam Lộc chúng tôi có khoảng 90 hộ, nhiều gia đình nơi khác muốn vào đây phát triển kinh tế trang trại nhưng không dám vì trở ngại giao thông.

Điển hình là trường hợp gia đình anh Tâm vào đây xây nhà, khai hoang làm trang trại nhưng khi con cái lớn để thuận lợi việc đi lại học  tập đã phải trở ra quê cũ ở trung tâm xã.

Mùa mưa lũ nước dâng cao, người dân phải dùng xuồng để chèo qua khe.
Mùa mưa, người dân phải dùng xuồng. Nhưng nếu mưa lớn kéo dài nước dâng cao, việc qua lại rất nguy hiểm.

Được biết, mùa mưa lũ như hiện nay, 90 hộ dân với khoảng 300 khẩu của xóm 10, Nam Lộc bị chia cắt hoàn toàn phải men theo núi vòng qua xã Thanh Lâm, Thanh Chương để đi ra, rất vất vả. Người dân khao khát được đầu tư cầu dân sinh phục vụ việc học hành đi lại của con em trên địa bàn.

Theo phòng công thương huyện Nam Đàn, trên địa bàn hiện có nhiều cây cầu cần phải xây dựng mới. Tuy nhiên, vì kinh phí khó khăn nhiều điểm hoặc có cầu tạm bợ hoặc chưa có cầu nên người dân phải dùng xuồng qua sông suối khi có mưa lớn.

Việt Phương

TIN LIÊN QUAN

Tin mới