'Bảo kê' máy gặt lúa, lĩnh 16 tháng tù giam

(Baonghean.vn)- Sáng 27/9, Toà án nhân dân huyện Đô Lương đưa ra xét xử các bị cáo: Nguyễn Hồng Điệp (SN 1899) và Thái Văn Hiệp (SN 1988)  trú tại xóm 6, xã Thịnh Sơn, huyện Đô Lương về hành vi “Cưỡng đoạt tài sản” được quy định tại Điều 135 Bộ Luật hình sự.

Theo cáo trạng của Viện kiểm sát: Vào ngày 01/06/2016 sau khi được một chủ máy gặt đa năng ở xã Yên Sơn nhờ tìm ruộng lúa cần gặt sẽ được trả công với giá 1 sào 30 nghìn đồng, đồng thời nếu có máy gặt lạ thì không cho gặt trên khu vực.

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Sau khi nhận lời xong Hiệp thấy máy gặt của anh Hoàng Văn Hải (SN 1968) ở xã Xuân Sơn đang gặt lúa cho người dân ở địa bàn xã mình nên đã cùng với Điệp lại tiếp cận đòi tiền bảo kê với giá 1,5 triệu đồng. 

Thấy các đối tượng đòi tiền, chị Liên vợ anh Hải phản ứng và không đồng ý, Hiệp liền lấy con dao nhọn chạy xuống ruộng lại gần máy gặt đòi tấn công anh Hải, ngăn không cho anh này được tiếp tục gặt lúa. Tiếp đó Hiệp còn dùng dao dí vào gần cổ chị Liên.

Do quá sợ hãi sau đó anh Hải đã điện thoại thương lượng và đưa cho 02 đối tượng trên số tiền 1 triệu đồng.

Với hành vi trên, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt: Thái Văn Hiệp 12 tháng tù giam, Nguyễn Hồng Điệp 4 tháng tù giam.

Trương Duyên

TIN LIÊN QUAN

Tin mới