Bắt 4 đối tượng mua bán ma tuý có sử dụng vũ khí nóng

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(Baonghean.vn) - Vi Xuân Hoài là đối tượng chủ mưu, 3 đối tượng còn lại đều trú tại huyện Tương Dương. Cơ quan chức năng thu giữ 20 gam hêrôin, 3 khẩu súng, 15 viên đạn cùng nhiều tài sản và tang vật khác có liên quan.

Qua công tác nắm bắt tình hình, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma tuý Công an tỉnh Nghệ An phát hiện một đường dây mua bán trái phép chất ma tuý mà những đối tượng này cấu kết, móc nối với các đối tượng người Mông để mua ma tuý số lượng lớn từ nước ngoài đưa về bản Đửa, xã Lượng Minh, huyện Tương Dương trung chuyển đi các địa bàn trong và ngoài tỉnh.

Thủ đoạn hoạt động của các đối tượng này rất tinh vi, xảo quyệt, có đối tượng từng có tiền án, tiền sự liên quan đến ma tuý. Trong quá trình giao dịch, các đối tượng luôn mang theo vũ khí như súng quân dụng hoặc súng tự chế và sẵn sàng chống trả lực lượng chức năng nếu bị phát hiện hay truy bắt.

bna-vu-khi-nong-9441.jpg
Cơ quan chức năng thu giữ 3 khẩu súng, 15 viên đạn. Ảnh: Hồ Hưng

Trước tình hình đó, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma tuý đã báo cáo lên lãnh đạo Công an tỉnh xin ý kiến, đồng chủ trì với Công an huyện Tương Dương xác lập chuyên án để đấu tranh triệt xoá.

Vào lúc 5 giờ 30 phút, ngày 14/1/2024, tại bản Đửa, xã Lượng Minh, huyện Tương Dương, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma tuý, Công an huyện Tương Dương, phối hợp với Công an huyện Anh Sơn tổ chức triển khai đồng bộ 5 tổ công tác bắt giữ 4 đối tượng.

Đối tượng chủ mưu, cầm đầu là Vi Xuân Hoài (SN 1954); Lô Thị Tuyết (SN 1962), cùng trú tại bản Đửa, xã Lượng Minh, huyện Tương Dương; Vi Thị Nhung (SN 1993), trú tại bản Xiêng Thù, xã Chiêu Lưu, huyện Kỳ Sơn và Kha Văn Minh (SN 1977), trú tại bản Lở, xã Xá Lượng, huyện Tương Dương. Cơ quan chức năng thu giữ 20 gam hêrôin, 3 khẩu súng (trong đó có 1 khẩu súng quân dụng), 15 viên đạn cùng nhiều tài sản và tang vật khác có liên quan.

bna-ma-tuy-sung-4605.jpg
Các đối tượng tại cơ quan điều tra Ảnh: Phan Tuyết

Tại cơ quan điều tra, các đối tượng khai nhận hành vi phạm tội của mình, bước đầu chứng minh các đối tượng trong đường dây này đã bán cho các đối tượng khác trong cả nước 5 bánh hêrôin và 3.000 viên ma tuý tổng hợp.

Hiện chuyên án đang được đấu tranh, điều tra làm rõ để xử lý theo pháp luật.

Tin mới