Bắt 4 đối tượng trộm két sắt trong đền, chùa, nhà thờ

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Baonghean.vn) - Chỉ trong một thời gian ngắn, 4 đối tượng đã đột nhập gây ra hơn 10 vụ trộm két sắt tại các đền, chùa, nhà thờ trên địa bàn huyện Nghi Lộc và các vùng phụ cận, gây thiệt hại hơn 200 triệu đồng. 

Ngày 15/02/2023, Công an huyện Nghi Lộc (tỉnh Nghệ An) cho biết vừa phá thành công chuyên án liên quan đến ổ nhóm chuyên đột nhập vào các di tích tâm linh như đền, chùa, nhà thờ để phá két sắt trộm tài sản, bắt giữ 4 đối tượng gây ra hơn 10 vụ trộm cắp tại đền, chùa, nhà thờ.

Qua công tác nắm tình hình, trong thời gian tháng 12/2022 đến đầu tháng 02/2023, Công an huyện Nghi Lộc phát hiện xảy ra nhiều vụ trộm cắp tài sản tại các đền, chùa, nhà thờ không có người trông coi, bảo vệ trên địa bàn. Các đối tượng sử dụng thủ đoạn tinh vi, liều lĩnh phá két sắt để lấy toàn bộ số tiền bên trong. Hành vi của các đối tượng đã gây ra tâm lý lo lắng, hoang mang, bức xúc trong quần chúng nhân dân, ảnh hưởng đến an ninh trật tự tại các địa bàn.

Được sự đồng ý của lãnh đạo, Thủ trưởng cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh chỉ đạo xác lập chuyên án đấu tranh.

03 đối tượng bị tạm giữ và tang vật thu giữ. Ảnh: Đức Vũ

03 đối tượng bị tạm giữ và tang vật thu giữ. Ảnh: Đức Vũ

Ngày 14/02/2023, Đội Cảnh sát hình sự, Công an huyện Nghi Lộc chủ trì, phối hợp Công an các xã, thị trấn đã phá thành công chuyên án, bắt giữ 04 đối tượng cùng trú tại huyện Nghi Lộc về hành vi trộm cắp tài sản, gồm: Đặng Hữu An (SN 2002) trú xã Nghi Trung; Nguyễn Xuân Nghĩa (SN 2004); Đặng H. A. (SN 2008); Đậu Đức Huỳnh (SN 2001), cùng trú thị trấn Quán Hành.

Tang vật thu giữ: Hơn 20 triệu đồng tiền mặt, 08 két sắt bị cạy phá, 04 điện thoại di động, 02 xe mô tô, 04 kìm cắt sắt, xà bạy và các vật chứng tài liệu khác liên quan đến các vụ án.

Qua đấu tranh, các đối tượng khai nhận từ đầu tháng 12/2022 đến trước thời điểm bị bắt, đã đột nhập vào các di tích tâm linh như đền, chùa, nhà thờ trên địa bàn huyện Nghi Lộc và các vùng phụ cận gây ra trên 10 vụ trộm két sắt, tổng thiệt hại trên 200 triệu đồng. Quá trình phạm tội, các đối tượng che kín mặt, phân công người cảnh giới và người trực tiếp phá két sắt để lấy trộm tiền.

Hiện tại, Công an huyện Nghi Lộc đang tạm giữ hình sự 03 đối tượng để tiếp tục điều tra mở rộng chuyên án, còn 01 đối tượng đang tuổi vị thành niên nên không tạm giữ hình sự./.

Tin mới