Bắt 6 đối tượng cá độ bóng đá với số tiền hơn 4,3 tỷ đồng

(Baonghean.vn) - Các đối tượng thỏa thuận nhắn tin qua tài khoản mạng xã hội như Zalo, Telegram để “nhận kèo” cá độ bóng đá. Sau khi kết thúc trận đấu và tính toán tiền thắng thua xong thì xóa tất cả các tin nhắn, hình ảnh liên quan để tránh bị phát hiện.

Ngày 18/7, Cơ quan CSĐT Công an huyện Yên Thành cho biết, đang tạm giữ hình sự 6 đối tượng để điều tra, làm rõ hành vi đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá.

Trước đó, qua công tác trinh sát và các biện pháp nghiệp vụ khác, Công an huyện Yên Thành đã phát hiện đối tượng Nguyễn Văn Minh (SN 1987), trú tại xóm 8, xã Viên Thành, huyện Yên Thành cầm đầu đường dây tổ chức hoạt động “đánh bạc” bằng hình thức cá độ bóng đá các trận đầu thuộc vòng chung kết Euro 2020 với các đối tượng trên địa bàn huyện Yên Thành với quy mô, số lượng lớn.

Nhóm đối tượng đánh bạc bị công an huyện Yên Thành bắt giữ. Ảnh: Ân Phú
Nhóm đối tượng đánh bạc bị  Công an huyện Yên Thành bắt giữ. Ảnh: Ân Phú

Phương thức hoạt động phạm tội của nhóm đối tượng này khá tinh vi, ma mãnh với nhiều thủ đoạn đối phó, che giấu lực lượng chức năng. Cụ thể, bọn chúng sử dụng hình thức “kéo trang” cá độ trên mạng Internet trực tiếp tham gia cá độ qua mạng.

Theo điều tra của cơ quan Công an, các đối tượng thỏa thuận nhận các kèo cá độ với nhau thì nhắn tin qua những tài khoản mạng xã hội có độ bảo mật cao như Zalo, Telegram... Sau khi kết thúc trận đấu và tính toán tiền thắng thua xong thì xóa tất cả các tin nhắn, hình ảnh liên quan để tránh bị phát hiện.

Nhận thấy đường dây cá độ hoạt động phạm tội phức tạp, tinh vi, có thể gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến tình hình an ninh trật tự trên địa bàn, Công an huyện Yên Thành đã chỉ đạo Đội CSĐT TP về Hình sự, Kinh tế, Ma túy xác lập chuyên án để tổ chức đấu tranh.

Tang vật vụ án. Ảnh: Ân Phú
Tang vật vụ án. Ảnh: Ân Phú

Sau một thời gian điều tra, theo dõi hoạt động của các đối tượng, ngày 12/7/2021, Ban chuyên án quyết định phá án, bắt giữ Nguyễn Văn Minh cùng 05 đối tượng là đồng bọn của Minh, gồm: Nguyễn Hữu Chiến (SN 1995),  Hoàng Ngọc Tài (SN 1998), Trần Văn Mười (SN 1980), Trần Văn Bảy (SN 1974), cùng trú tại  xã Viên Thành và Nguyễn Danh Tôn (SN 1992), trú tại xã Bảo Thành, huyện Yên Thành về hành vi “Đánh bạc” bằng hình thức cá độ bóng đá. Tang vật thu giữ 01 máy tính laptop, 1 cuốn sổ ghi chép, 9 điện thoại di động và hơn 120.000.000 đồng (Một trăm hai mươi triệu đồng) tiền mặt.

Quá trình đấu tranh, bước đầu cơ quan điều tra xác định trong khoảng thời gian từ ngày 12/6/2021 đến ngày 12/7/2021 (thời gian diễn ra vòng chung kết Euro 2020), đối tượng Nguyễn Văn Minh và đồng bọn đã thực hiện nhiều  giao dịch cá độ bóng đá với tổng số tiền khoảng 4,3 tỷ đồng.

Hiện chuyên án đang được tiếp tục đấu tranh mở rộng.

Tin mới