Bắt đối tượng vận chuyển 160 kg pháo nổ trái phép

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Baonghean.vn) - Phòng Cảnh sát môi trường (Công an tỉnh) vừa chủ trì, phối hợp Công an huyện Hưng Nguyên phá thành công chuyên án, bắt giữ đối tượng có hành vi vận chuyển, mua bán 160 kg pháo nổ.

Trước đó, thông qua các biện pháp nghiệp vụ, Phòng Cảnh sát môi trường, Công an tỉnh phát hiện một đường dây mua bán, tàng trữ, vận chuyển hàng cấm (pháo, vật liệu nổ) từ Lào về Nghệ An để tiêu thụ.

Lực lượng chức năng tiến hành cân trọng lượng số pháo thu giữ. Ảnh: Minh Khôi
Lực lượng chức năng tiến hành cân trọng lượng số pháo thu giữ. Ảnh: Minh Khôi

Các đối tượng kết nối với nhau, thỏa thuận việc mua, bán pháo nổ trái phép, từ đó vận chuyển về địa bàn tỉnh Nghệ An để bán lại cho các đối tượng có nhu cầu ở các huyện miền núi. Trước tình hình trên, Phòng Cảnh sát môi trường Công an tỉnh đã xác lập chuyên án đấu tranh.

Bước đầu, Ban chuyên án xác định được đối tượng cầm đầu đường dây ở Nghệ An là Lê Văn Phương, SN 1990, trú tại xóm Thượng Khê, xã Hưng Tây, huyện Hưng Nguyên.

160 kg pháo bị bắt trên đường đi tiêu thụ. Ảnh: Minh Khôi

160 kg pháo bị bắt trên đường đi tiêu thụ. Ảnh: Minh Khôi

Các đối tượng hoạt động rất tinh vi, tìm mọi cách để đối phó cơ quan chức năng. Phương thức, thủ đoạn hoạt động của đối tượng chủ yếu lợi dụng đêm khuya, sử dụng các trang mạng xã hội để giao dịch, mua bán, thường xuyên thay đổi thời gian, địa điểm giao hàng… nhằm tránh sự kiểm soát, phát hiện của lực lượng chức năng.

Đối tượng Lê Văn Phương. Ảnh: Minh Khôi

Đối tượng Lê Văn Phương. Ảnh: Minh Khôi

Ngày 16/11/2022, nắm được thông tin Lê Văn Phương sẽ trực tiếp giao hàng, Ban chuyên án quyết định phá án. Vào hồi 17 giờ 45 phút cùng ngày, Phòng Cảnh sát môi trường, Công an tỉnh phối hợp Công an huyện Hưng Nguyên phá thành công chuyên án, bắt giữ Lê Văn Phương tại khu vực xóm Thượng Khê, xã Hưng Tây, huyện Hưng Nguyên. Tang vật thu giữ gồm 92 cối pháo hoa nổ (tương đương khoảng 160 kg), 01 xe máy và 02 điện thoại di động.

Tang vật vụ án. Ảnh: Minh Khôi

Tang vật vụ án. Ảnh: Minh Khôi

Hiện, lực lượng Công an đã lập biên bản bắt người phạm tội quả tang, tiến hành các bước điều tra ban đầu, đồng thời tiếp tục điều tra mở rộng để xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật./.

Tin mới