Bắt giam tài xế vượt đèn đỏ, bỏ chạy và chống trả công an

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
Bị lực lượng chức năng yêu cầu dừng xe vì vượt đèn đỏ, Hải tiếp tục không chấp hành hiệu lệnh, cho xe lùi lại phía sau đè hỏng xe mô tô công vụ và làm hỏng máy quay phim của tổ công tác, làm 1 cán bộ công an bị thương…

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối tượng Phạm Thanh Hải, SN 1998, trú tại tổ 7, phường Đồng Quang, TP Thái Nguyên về tội chống người thi hành công vụ.

Cơ quan Công an ghi lời khai của Phạm Thanh Hải.
Cơ quan Công an ghi lời khai của Phạm Thanh Hải.

Trước đó, khoảng 14h20 ngày 3/3, tổ công tác gồm 2 cán bộ của Đội Cảnh sát trật tự và phản ứng nhanh, Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an tỉnh tuần tra, kiểm soát trên tuyến đường Việt Bắc và Thống Nhất, TP Thái Nguyên. Thời điểm này, Phạm Thanh Hải điều khiển xe ô tô đi trên đường Việt Bắc đến đoạn giao với đường Thống Nhất thì gặp đèn đỏ, nhưng không dừng xe mà tiếp tục chuyển hướng rẽ phải vào đường Thống Nhất.

Phát hiện vi phạm, tổ công tác của Đội Cảnh sát trật tự và phản ứng nhanh đã tiếp cận ô tô, thổi còi, ra tín hiệu yêu cầu dừng xe nhưng Hải không chấp hành mà vẫn tăng tốc bỏ chạy.

Khi đến đoạn đường Việt Bắc giao với đường dân sinh thuộc tổ 10, phường Đồng Quang, Hải định rẽ trái vào đường dân sinh nhưng gặp ô tô khác đi ngược chiều nên phải dừng xe. Lúc này, 2 cán bộ điều khiển xe mô tô chuyên dùng của Đội Cảnh sát trật tự và phản ứng nhanh đuổi kịp, đến gần ô tô, yêu cầu Hải xuống xe.

Tuy nhiên, Hải tiếp tục không chấp hành hiệu lệnh, cho xe lùi lại phía sau đè hỏng xe mô tô công vụ và làm hỏng máy quay phim của tổ công tác, làm 1 cán bộ công an bị thương. Ngay sau đó, Hải bị khống chế, đưa về cơ quan công an.

Căn cứ vào các hành vi của Hải, ngày 10/3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Thái Nguyên đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Phạm Thanh Hải, để xử lý theo quy định của pháp luật./.

Tin mới