Bắt hiệu trưởng tiểu học ở huyện vùng cao Kỳ Sơn

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Baonghean.vn) - Ông Cảnh bị bắt với 2 cáo buộc là "Tham ô tài sản" và "Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ". 

Ngày 22/2, trao đổi với phóng viên Báo Nghệ An, Thượng tá Tô Văn Hậu - Trưởng Công an huyện Kỳ Sơn cho biết, đơn vị vừa khởi tố bị can, bắt tạm giam 2 tháng đối với ông Hà Thắm Cảnh (44 tuổi, trú xã Tà Cạ), Hiệu trưởng Trường Phổ thông dân tộc bán trú tiểu học Tà Cạ (huyện Kỳ Sơn). Ông Cảnh bị bắt để điều tra 2 tội “Tham ô tài sản” và “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.

Cơ quan chức năng tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam đối với Hà Thắm Cảnh. Ảnh: Hồng Ngọc

Cơ quan chức năng tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam đối với Hà Thắm Cảnh. Ảnh: Hồng Ngọc

Theo Thượng tá Hậu, trước đó đơn vị nhận được đơn tố cáo của công dân về những hành vi chiếm đoạt quà tài trợ, ủng hộ bão lụt và một số sai phạm khác trong quá trình làm hiệu trưởng. Vào cuộc điều tra, bước đầu Công an huyện Kỳ Sơn đã xác định được ông Cảnh có hành vi "Tham ô tài sản" với số tiền hơn 147,5 triệu đồng. Đối với hành vi "Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ", ông Cảnh đã thực hiện các khoản thu trái phép từ học sinh năm học 2021 - 2022 là hơn 76,6 triệu đồng, trong đó ông chiếm đoạt trái phép số tiền hơn 50,6 triệu đồng.

Bị can Hà Thắm Cảnh. Ảnh: Hồng Ngọc

Bị can Hà Thắm Cảnh. Ảnh: Hồng Ngọc

Lãnh đạo Công an huyện Kỳ Sơn cho biết, quá trình điều tra cơ quan công an nhận định hành vi sai phạm của ông Cảnh có sự tiếp tay của một số cá nhân khác. Vì thế, cơ quan công an vẫn đang điều tra mở rộng vụ án này/.

Tin mới