Bắt người phụ nữ tàng trữ trái phép chất ma túy và vũ khí nóng

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Baonghean.vn) - Quá trình khám xét nơi ở của Nguyễn Thị Hương, ngoài hêrôin, cơ quan Công an còn thu giữ 1 khẩu súng cùng nhiều tang vật liên quan.

Ngày 17/10, Công an huyện Hưng Nguyên cho biết, đang tạm giữ hình sự đối tượng Nguyễn Thị Hương (SN 1974), thường trú tại phường Vinh Tân, thành phố Vinh về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy.

Tang vật vụ án. Ảnh: Hồng Ngọc

Tang vật vụ án. Ảnh: Hồng Ngọc

Trước đó, qua công tác nắm tình hình, Công an huyện Hưng Nguyên xác định có đối tượng trú tại thành phố Vinh cấu kết với một số đối tượng trên địa bàn huyện Hưng Nguyên có dấu hiệu phạm tội về ma túy.

Sau khi sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, cơ quan Công an xác định Nguyễn Thị Hương hộ khẩu phường Vinh Tân, thành phố Vinh, chỗ ở hiện tại phường Hồng Sơn, thành phố Vinh là đối tượng chuyên cung cấp ma túy cho các đối tượng nghiện nên đã xác lập chuyên án đấu tranh.

Đến ngày 14/10, sau khi thu thập đầy đủ tài liệu, chứng cứ, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Hưng Nguyên thi hành lệnh bắt, giữ người, khám xét khẩn cấp chỗ ở của Nguyễn Thị Hương. Tang vật thu giữ 37,05 gam hêrôin, 1 khẩu súng, 1 điện thoại di động, 1 cân tiểu ly.

Đối tượng Nguyễn Thị Hương. Ảnh: Hồng Ngọc

Đối tượng Nguyễn Thị Hương. Ảnh: Hồng Ngọc

Theo cơ quan Công an, phương thức, thủ đoạn hoạt động phạm tội của Nguyễn Thị Hương rất tinh vi, xảo quyệt. Để tránh sự theo dõi, phát hiện của lực lượng chức năng, Hương chỉ bán ma túy cho các đối tượng đã quen biết từ trước; việc mua bán ma túy được đối tượng thực hiện ngay tại nhà mình thông qua một ô cửa nhỏ, Hương không trực tiếp đi giao “hàng” cho “khách”.

Tại cơ quan Công an, qua đấu tranh, đối tượng đã khai nhận hành vi phạm tội.

Hiện, Công an huyện Hưng Nguyên đang tiếp tục điều tra mở rộng chuyên án.

Tin mới